Tết Nguyên tiêu, Hội An mở rộng phố đi bộ

Tết Nguyên tiêu, Hội An mở rộng phố đi bộ
TP - Tối 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ (23-2), tại phố cổ Hội An diễn ra nhiều chương trình Tết Nguyên tiêu. Cùng sự kiện đón nhận Giải vàng “Thành phố được yêu thích nhất toàn thế giới” do độc giả tạp chí Wanderlust - Anh bình chọn, phố cổ thực hiện Giờ Trái đất với đèn lồng và đèn mắt trâu.

> Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an
> Thơ và thánh

Ngoài chương trình Đêm phố cổ định kỳ, Hội An sẽ mở rộng phố đi bộ ra các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Huệ, Trần Quý Cáp. Tại vườn tượng An Hội diễn ra đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Tôi yêu Hội An” do Thành phố phối hợp với Hội Nhà văn TP Ðà Nẵng thực hiện.

Ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm VH-TT Hội An cho biết: Để phục vụ nhân dân và du khách tổ chức cúng cầu an, tế tự tiền hiền và gặp mặt đầu năm, các hội quán Phúc Kiến, Quảng Triệu, Triều Châu đã mở cửa từ 4h sáng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.