Bệnh nhân chết bất thường tại trung tâm y tế huyện

Bệnh nhân chết bất thường tại trung tâm y tế huyện
TP - 11 giờ trưa 11-3, ông Nguyễn Thanh Tâm (SN 1957, ấp Liên Hiệp 2, Xà Bang, Châu Đức, BR-VT) bị đau bụng nên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức cấp cứu.

> Đề nghị làm rõ việc ba bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện FV
> Liên tục tử vong sau mổ ở Bệnh viện FV

Người nhà ông Tâm cho hay, khi đến Trung tâm Y tế, ông Tâm được một y tá khám sơ rồi cho đo điện tim. Khoảng 10 phút sau, một bác sĩ khám cho ông Tâm, sau đó yêu cầu cô y tá chích một mũi thuốc, uống và ngậm 2 viên thuốc khác rồi hẹn đến 13 giờ 30 cùng ngày sẽ tiến hành siêu âm. 30 phút sau ông Tâm đau bụng dữ dội nên đề nghị được siêu âm.

Một bác sĩ cho biết buổi trưa không có người trực và tư vấn nếu có nhu cầu thì ra ngoài siêu âm ở các phòng khám tư. Tới 13 giờ cùng ngày, ông Tâm ngất xỉu ngay tại phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế và đã tử vong sau đó ít phút.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1958) vợ ông Tâm cho biết chồng bà rất khỏe mạnh, trước giờ không bệnh tật gì, hằng ngày vẫn đi cạo mủ cao su thuê. Bà Tuyết đề nghị bệnh viện phải trả lời rõ nguyên nhân cái chết của chồng mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG