Chính quyền đô thị không được làm phình bộ máy

Chính quyền đô thị không được làm phình bộ máy
TP - Đó là lưu ý của ông Đào Văn Lừng, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị các bộ ngành và cơ quan trung ương góp ý dự thảo Đề án thí điểm Chính quyền đô thị do Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 18/9.

> Xây dựng chính quyền đô thị: Người dân hưởng lợi nhiều hơn
> Thành phố trong thành phố

Ông Lừng cho rằng, việc thí điểm chính quyền đô thị phải đảm bảo bộ máy quản lý nhà nước không bị phình ra và phải đảm bảo người dân được hưởng lợi. Theo đề án, 13 quận nội thành không tổ chức HĐND thì làm sao tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được phản ánh nhanh nhất đến chính quyền thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đề án cần làm rõ các mối quan hệ lãnh đạo quản lý của chính quyền thành phố với các quận, phường của 13 quận nội thành, huyện, xã, thị trấn, với 4 thành phố mới và với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG