TT-Huế: Gió bão quần đảo nhiều giờ, thiệt hại chồng chất

TT-Huế: Gió bão quần đảo nhiều giờ, thiệt hại chồng chất
TPO - Không phải tâm bão, nhưng gió lớn giật mạnh nhiều giờ tại các huyện Phú Lộc, Nam Đông (tỉnh TT-Huế), gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, đường sá, rừng kinh tế, rừng cao su, cơ sở kinh doanh, trường học…

> Bão số 11: Quốc lộ 1 tan hoang, ba người ở Quảng Nam tử vong
> Đà Nẵng tả tơi vì bão

Nhà dân tại thị trấn Phú Lộc bị gió bão quật đổ chỉ còn trơ khung sắt
Nhà dân tại thị trấn Phú Lộc bị gió bão quật đổ chỉ còn trơ khung sắt.

Nhiều lần trải qua bão lũ, nhưng người dân Phú Lộc vẫn không khỏi bất ngờ trước sự kéo dài bất thường của cơn bão số 11 tại địa bàn huyện này.

Từ 1 giờ sáng đến 12 giờ trưa 15/10, gió bão giật mạnh liên tục từ cấp 8 đến cấp 10 tại các xã ven biển huyện Phú Lộc đã làm sập, tốc mái hàng trăm ngôi nhà dân, công trình công cộng.

Thống kê sơ bộ từ UBND xã Lộc Vĩnh, bão làm sập, tốc mái hơn 100 nhà dân và trường học trên địa bàn. Các xã Lộc Bình, Lộc Thuỷ, Vinh Hưng, thị trấn Lăng Cô, thị trấn Phú Lộc cũng có khoảng 100 nhà bị thiệt hại...

Dọc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn Phú Lộc, suốt sáng 15/10, thưa bóng xe cộ, người dân đi lại; gió lớn quần đảo liên tục, kết hợp mưa rất lớn khiến cho hoạt động giao thông gặp nhiều trở ngại. Lực lượng quản lý đường bộ liên tục hoạt động trên tuyến để giải phóng cây đổ, bảo đảm thông suốt giao thông.

Mưa lũ đổ về từ thượng nguồn kết hợp triều cường làm nước trên đầm Cầu Hai dâng cao, ngấp nghé mặt đường Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Đá Dầm - xã Lộc Điền. Triều cường dâng cao cùng sóng lớn gây ngập và làm hỏng nhiều đoạn đường đang thi công trên tuyến đường ven đầm nối Lộc Trì với Lộc Bình.

Trên công trường thi công đường dẫn hầm Phước Tượng, nhiều phương tiện cơ giới, máy móc thi công cũng bị ngập trong lũ. Tại thị trấn Lăng Cô, mưa lũ cuốn trôi cây cầu gỗ vào thôn Hói Dừa, khiến hơn 100 hộ dân trong vùng bị chia cắt.

Người dân muốn ra trung tâm thị trấn phải mạo hiểm đi cắt đường rừng, băng qua đường sắt. Về lâu dài, việc đi lại ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của người dân, học sinh nơi đây.

Mưa lũ còn gây ngập nhiều khu dân cư, trường học tại các xã Lộc Bình, Lộc Trì … Lũ cũng gây cô lập nhiều khu dân cư ở xã Lộc Thuỷ trên vùng thượng nguồn sông Bù Lu. Phú Lộc cũng là huyện chịu thiệt hại nặng về rừng trồng kinh tế, rừng cảnh quan, phòng hộ.

Tại hai bên đèo đường bộ Phước Tượng, gió bão quật đổ, bẻ vụn nhiều cánh rừng keo từ hai đến ba năm tuổi. Rừng cao su tại thị trấn Phú Lộc, xã Lộc Trì bị thiệt hại nặng.

Các rừng thông cảnh quan phòng hộ vững chãi cũng không chịu được sức tàn phá của gió bão. Tại huyện vùng cao Nam Đông, gió bão làm gãy đổ hàng chục hecta cao su trong thời kỳ cho mủ. Mưa lũ, triều cường xâm thực mạnh vùng ven biển làm mở hai cửa biển mới tại xã Hải Dương (thị xã Hương Trà).

Cây xăng ven Quốc lộ 1A qua huyện Phú Lộc bị bão tàn phá
Cây xăng ven Quốc lộ 1A qua huyện Phú Lộc bị bão tàn phá.
Mái nhà xưởng cơ khí bị bật tung
Mái nhà xưởng cơ khí bị bật tung.
Nhà dân tại xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) cùng chung số phận
Nhà dân tại xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) cùng chung số phận.
Đường dân sinh Lộc Trì – Lộc Bình đang thi công bị ngập trong triều cường
Đường dân sinh Lộc Trì – Lộc Bình đang thi công bị ngập trong triều cường.
Rừng kinh tế phía bắc núi Phước Tượng (Phú Lộc) bị gió bão bẻ vụn
Rừng kinh tế phía bắc núi Phước Tượng (Phú Lộc) bị gió bão bẻ vụn.
TT-Huế: Gió bão quần đảo nhiều giờ, thiệt hại chồng chất ảnh 7
Ngọc Văn
Theo Viết
MỚI - NÓNG