TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng
TPO - Dự kiến từ 22h tối 10/11 đến rạng sáng 11/11 bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong đó các tỉnh Hải Phòng và Thái Bình sẽ có sức gió cấp 10.

 >> Xem toàn cảnh diễn biến bão Haiyan SÁNG 10/11 tại đây

>> Xem tiếp diễn biến bão Haiyan TỐI 10/11 tại đây

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 1 17h15:

Phóng viên Công Khanh thông tin: Chiều 10/11, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư Bùi Minh Tăng cho biết bão Haiyan đang cách vùng biển từ Nghệ An đến Thanh Hóa khoảng 250km.

Dự kiến từ 22h tối 10/11 đến rạng sáng 11/11 bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong đó các tỉnh Hải Phòng và Thái Bình sẽ có sức gió cấp 10.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 2 16h57:

Phóng viên Nguyễn Huy từ Đà Nẵng cho biết, hiện tại hoàn lưu bão số 14 đang gây mưa trên diện rộng. Tại nhiều khu vực trong thành phố như Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn… mưa ngày càng thêm nặng hạt. Điều này dẫn đến mối lo ngại ảnh hưởng đến các hồ chứa trên địa bàn. Khả năng lũ quét khu vực miền núi và ngập úng khu vực đồng bằng là hoàn toàn có thể xảy ra. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 3 16h33:

Bà mẹ trẻ Riza Jaro (18 tuổi) đã chuyển dạ và sinh một đứa con gái vào ngày 9/11, sau khi siêu bão Haiyan tràn về tàn phá thành phố Tacloban, theo trang tin Philippines Star ngày 10/11.

Mẹ của Jaro và người thân của cô đã không thể tìm được bất kỳ bệnh viện, cơ sở y tế nào còn hoạt động để giúp cô vượt cạn. Một nhóm binh sĩ trên máy bay vận tải quân sự C-130 đã cho cô đi nhờ và ‘rất mát tay’ đỡ đẻ thành công cho bà mẹ trẻ.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 4 16h20:

Theo phóng viên Ngọc Văn, chiều 10/11, ông Lâm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, một ngư dân lớn tuổi vừa tử nạn khi ra bờ đầm phá giúp con neo cột lại thuyền đánh cá. Nạn nhân là ông Trương Phàn, 70 tuổi, trú thôn Hiền Hòa 2 - Vinh Hiền. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 5 16h14:

Đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, do thời tiết tại Đà Nẵng tốt lên, 17 giờ 20 hôm nay, sẽ khôi phục chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng. Chuyến ngược lại Đà Nẵng về TP Hồ Chí Minh xuất phát lúc 19 giờ 5 phút.

Theo Jetstar Pacific cho biết, có 12 chuyến bay giữa TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Vinh, và giữa Hà Nội – Đà Nẵng của hãng trong ngày 10/11 phải hủy để bảo đảm an toàn do ảnh hưởng của bão Haiyan. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 6 16h06:

Facebook Nguyễn Thành: Mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng đã qua cơn bão dữ! Thôi đành, anh em mượn tiếng đàn, lời ca thay lời cầu nguyện cho Haiyan đừng vào đâu nơi dải đất hình chữ S này nữa! Để dân Việt bình an...

XEM CHÙM ẢNH: SAU BÃO NGƯ DÂN ĐÀ NẴNG LẠI RA KHƠI

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 7 15h58:

Theo phóng viên Thành DuyQuảng Ninh: Để kêu gọi hết các tàu thuyền về nơi neo đậu, các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Cô Tô trong tối qua (9/11) và tối nay (10/11) bắn pháo hiệu, sẵn sàng lực lượng ứng cứu khi có tình huống bất thường do bão.

Trạm kiểm soát Nam Hải (Đồn biên phòng Cô Tô) và Cảng vụ Cô Tô bố trí hai tàu chở khách đưa 151 khách du lịch và người dân về đất liền an toàn. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 8 15h51:

Nhật báo Inquirer cho hay, sân bay Tacloban của Philippines đã bị siêu bão Haiyan san phẳng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Philippines cũng cho biết, một số thị trấn ven biển cũng đã bị siêu bão Haiyan xé nát. Người dân Philippines có lẽ phải sống nhờ vào nguồn viện trợ trong một thời gian dài. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 9 15h45:

Theo CNN, một quan chức địa phương cho biết, thị trấn Basey nằm trên đảo Samar của nước này đã phải hứng chịu thiệt hại nặng sau siêu bão Haiyan. Ngoài 300 người chết, 2.000 người ở địa phương này hiện đang mất tích, nguy cơ sống sót là rất thấp.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 10

Đây cũng là báo cáo đầu tiên về số người thương vong ở khu vực đảo Samar do hệ thống liên lạc bị gián đoạn trong vài giờ qua. Nhiều địa phương khác hiện đang mất liên lạc. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Một đoạn kè biển dài khoảng 150m ở xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị sạt lở, đe dọa đến người dân. Ngoài biển Quảng Bình có sóng gió cấp 5 - 6, sóng vỗ cao 1 - 2m, nhưng nhiều người dân vẫn đứng xem. Ảnh: Zing
Một đoạn kè biển dài khoảng 150m ở xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị sạt lở, đe dọa đến người dân. Ngoài biển Quảng Bình có sóng gió cấp 5 - 6, sóng vỗ cao 1 - 2m, nhưng nhiều người dân vẫn đứng xem. Ảnh: Zing .
TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 12 15h38:

Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương dự báo, bão Haiyan di chuyển dịch lên phía Bắc, Hà Nội sẽ hứng đợt mưa lớn từ 200 - 300 ml. Do vậy, ngay từ sáng 10/11, người dân Hà Nội hối hả tích trữ thực phẩm trong những ngày bão sắp tới.

Tại các chợ đầu mối và chợ dân sinh Hà Nội, lượng rau xanh giảm đáng kể, còn thực phẩm tươi sống cơ bản đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Nhiều tiểu thương hôm nay phải nghỉ bán hàng do khan hiếm nguồn cung, TTXVN đưa tin.

Nhiều người cho rằng, ngày mai 11/11, khi bão đổ bộ vào đất liền, lượng rau xanh, thực phẩm tươi sống sẽ khan hiếm hơn. Với tâm lý lo xa nên các bà nội trợ đã tăng lượng mua vào gấp 3 - 4 lần so với ngày thường và chủ yếu tập trung vào mặt hàng rau củ, quả do khả năng giữ tươi được lâu ngày và các loại thịt lợn, bò, ngan, gà làm sẵn có thể giữ đông lạnh dài ngày.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 13 15h33:

Sân bay Tacloban của Philippines đã bị siêu bão Haiyan san phẳng. Ở khu vực này, hiện nay, đông đảo người dân đang xếp hàng nhận lương thực, nước uống viện trợ từ các máy bay trực thăng.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 14 15h26:

TTXVN đưa tin: Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 14, sáng 10/11, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình họp khẩn cấp, nhằm triển khai công tác phòng, chống trước khi bão đổ bộ vào đất liền theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo đó, Thái Bình đã khẩn trương di dời hơn 6.300 người dân sống ngoài đê vào vùng an toàn, tránh bão Haiyan. Mọi công tác di chuyển toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản ngoài đê chính, ngư dân trên các tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn sẽ được hoàn thành trước 17 giờ ngày 10/11.

Hiện tại, vẫn còn hơn 1.600 hộ dân với 6.334 nhân khẩu sống ở ngoài đê chính thuộc khu vực hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy vẫn chưa di dời vào khu vực trong đê.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 15 15h16:

Siêu bão Haiyan vào Đông Bắc Bộ rồi hướng sang Trung Quốc. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến 1 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 16
 

Đến 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Trung.

Sau đó, siêu bão Haiyan suy yếu dần thành một vùng áp thấp, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 17 15h01:

TTXVN đưa tin: Để chủ động phòng, chống siêu bão Haiyan, tỉnh Tuyên Quang đang chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động phòng chống lụt bão theo phương châm “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện, kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ để đề phòng mưa lũ gây chia cắt. Tỉnh tổ chức kiểm tra và di dời khẩn cấp những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, lũ quét đến nơi an toàn...

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Tuyên Quang, ngày 11/11, siêu bão Haiyan sẽ ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang, lượng mưa dự báo trên 100 mm.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 18 14h45

Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dặn dò Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ mộ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ mộ an toàn.

Chiến sĩ mặc áo mưa bảo vệ mộ Đại tướng
Chiến sĩ mặc áo mưa bảo vệ mộ Đại tướng. Ảnh: Hoàng Anh

Đồn Biên phòng Ròn đã dựng nhà che toàn bộ phần mộ Đại tướng, đóng khung gỗ đề phòng gió bão hoặc mưa lớn làm sập tấm bạt. Đơn vị cũng đào rãnh thoát nước xung quanh khu mộ, tránh tình trạng mưa lớn gây xói lở.

Sóng to tại Vũng Chùa - Quảng Bình
Sóng to tại Vũng Chùa - Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Anh

Trung tá Trần Xuân Hóa, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ròn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chúng tôi khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, chằng chống các khu vực mộ của Đại tướng, cũng như các nơi nghỉ của lực lượng bảo vệ”. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.
TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 21 14h39:

Phóng viên Lam Khê tại Hải Phòng cho biết, mặc dù dự báo bão Haiyan sẽ vào Hải Phòng vào tối muộn hôm nay (10/11) nhưng hiện tại thời tiết ở thành phố Cảng khá đẹp. Gió nhẹ, trời thậm chí còn có nắng, tâm lý người dân còn có vẻ khá chủ quan.

Theo thông tin trên tờ Kinh tế Đô thị, hiện ‘đuôi’ cơn bão Haiyan đang quét qua đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Toàn bộ hơn 100 người gồm nhân dân, cán bộ và công nhân ở huyện đảo đã được đưa vào địa đạo quân sự, nhà cao tầng kiên cố để tránh bão...

Trượt ván đùa giỡn với tử thần bất chấp lệnh cấm ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Zing.
Trượt ván đùa giỡn với tử thần bất chấp lệnh cấm ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Zing..
TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 23 14h31:

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Với diễn biến mới rõ ràng diện tác động của bão lớn hơn. Trước kia chỉ ở khu vực Trung bộ nhưng bây giờ mở rộng ra cả khu Bắc Trung Bộ, thậm chí ra cả Bắc Bộ, mặc dù mức độ có giảm đi nhiều so với trước.

Mức độ nguy hiểm có giảm đi, lúc trước chúng ta cho rằng bão đổ bộ vào miền Trung với cấp đổ bộ 13, 14, gió giật đến cấp 17 nhưng hiện nay bão đi dọc biển miền Trung ra Bắc bộ thì còn suy yếu nữa, khi cập bờ chúng tôi cũng nhận định khi vào các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng thì cấp bão cũng suy yếu khá nhiều.

Theo dự báo này, người dân có thể chủ động sơ tán. Tại miền Bắc thì chiều tối nay bão có thể vào đến Nghệ An, Thanh Hóa và sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh đồng bằng như: Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 24 14h17:

Sáng nay, UBND thành phố Hà Nội đã họp khẩn với các sở, ban, ngành của thành phố, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể. UBND thành phố cũng phân công lãnh đạo UBND TP, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, trực phòng chống siêu bão, báo Dân Trí đưa tin.

Để sẵn sàng ứng phó với cơn bão Haiyan, chủ động phòng chống úng ngập khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão trên địa bàn Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty thoát nước) yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí 100% lực lượng công nhân thực hiện ứng trực tại các vị trí theo phương án thoát nước mùa mưa năm 2013. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 25 14h03:

Trưa 10/11, trước những diễn biến bất thường của cơn bão Haiyan, Giám đốc Sở GD - ĐT Nam Định đã gửi công điện khẩn số 2 yêu cầu các trường học, trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày thứ hai (11/11) và chủ động có kế hoạch dạy bù sau. Sở GD - ĐT yêu cầy các trường học thông báo học sinh và phụ huynh biết để quản lý con em mình.

Di chuyển tàu thuyền tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.
Di chuyển tàu thuyền tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.
TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 27 13h45:

Theo phóng viên Ngọc Văn tại Thừa Thiên - Huế, trưa nay, 10/11, Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm Cứu nạn Thừa Thiên - Huế cho biết, bão Haiyan không ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh này. Hơn 33 vạn hộ dân, với trên 132.400 nhân khẩu, bắt đầu trở về nhà.

Ở những địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy hiểm sau bão, vùng dân cư còn lũ sâu, ngoại trừ lực lượng thanh niên, đàn ông khỏe mạnh được trở về nhà để quản lý nhà cửa, bảo quản tài sản, phụ nữ, trẻ em, người già yếu, neo đơn tiếp tục phải ở lại điểm sơ tán.

UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nâng cao cảnh giác trước diễn biến khó lường của mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tối đa cho dân khi sơ tán trở về. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 28 13h34:

CNN đưa tin, nhiều tổ chức từ thiện quốc tế bắt đầu chiến dịch hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả siêu bão Haiyan.

Liên đoàn các Hội Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC), Hội chữ thập đỏ Mỹ, Canada, Anh… đã bắt tay vào kế hoạch hỗ trợ Philippines.

Ngoài ra, một đơn vị gọi là Quỹ Bão Haiyan để hỗ trợ tất cả các nước ở khu vực châu Á bị ảnh hưởng bởi siêu bão.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 29 13h20:

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 14 (bão Haiyan), Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh Ninh Bình, đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế những thiệt hại do bão gây ra.

Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnhNinh Bình cho biết: Ngay từ chiều 9/11, Trưởng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh đã triệu tập họp Ban Chỉ huy để tập trung chỉ đạo ứng phó với bão Haiyan.

Đến trưa nay (10/11), tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành xong việc kêu gọi phương tiện tàu thuyền và ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 30 13h00:

Đến 11h30 ngày 10/11, trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, Quảng Nam thời tiết đã “dịu”, không còn những trận cuồng phong, mưa lớn. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục ở lại các điểm sơ tán. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 31 12h40:

Theo phóng viên Hoàng LamThanh Hóa, sáng nay, tỉnh Thanh Hóa phát lệnh di chuyển 44.620 người dân sinh sống ở 6 huyện ven biển, cách mép nước 200 mét.

Việc sơ tán dân ở 6 huyện ven biển ở Thanh Hóa (gồm Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia) phải hoàn thành trước 18h ngày 10/11.

Vị trí sơ tán đến là các trường học, công sở, các nhà cao tầng kiên cố và các địa điểm khác theo phương án đã được duyệt. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Hình ảnh đường đi cơn bão: Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
Hình ảnh đường đi cơn bão: Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương..
 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, lúc 11 giờ hôm nay, tâm bão cách bờ các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Quảng Trị khoảng 190 km về phía đông, với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 14-15.

Dự báo, sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng tây tây bắc và tây bắc, di song song bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Nghệ An, với tốc độ khoảng 30-35 km/h.

TƯỜNG THUẬT: Siêu bão Haiyan tiếp tục đổi hướng ảnh 33
 

Đến 22 giờ hôm nay, tâm bão nằm trên vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng, với sức mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13. Sau đó, bão khả năng đổi hướng, giữa bắc tây bắc và bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh ven biển Bắc bộ. Đến khoảng 10 giờ ngày mai 11/11, bão đi vào đất liền khu vực phía đông Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh ven biển Bắc bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối nay 10/11, gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 – 12. Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung bộ và Bắc bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to.

Khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Trị - Quảng Bình cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5 – 3,5 m. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh – Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 3 – 4,5 m. Sóng biển 2 – 4m, vùng gần tâm bão 4 - 6m.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.