Sáu năm cấm công nông vẫn còn gần 10.000 xe hoạt động

Sáu năm cấm công nông vẫn còn gần 10.000 xe hoạt động
TP - Bộ GTVT cho biết, sau gần 6 năm cấm xe công nông, xe 3-4 bánh tự chế (1/1/2008), cả nước vẫn còn gần 10.000 xe đang hoạt động, chưa kể số xe tự chế phát sinh thời gian qua.

> Xe tải lộng hành phố cấm: Trên đóng, dưới mở
> Xe tải lộng hành phố cấm

Sáu năm cấm công nông vẫn còn gần 10.000 xe hoạt động ảnh 1

Thực trạng xe công nông, xe 3-4 bánh tự chế vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp quy định cấm lưu hành được ông Khuất Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) công bố ngày 6/12.

Cụ thể, thời điểm 2008, cả nước có 15.777 xe công nông, xe tự chế cần loại bỏ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ thay thế đến năm 2010 chỉ thực hiện 6.017 xe, hiện còn tồn tại trên 9.760 xe, chưa kể số lượng xe phát sinh từ 2008 đến nay.

Những địa bàn còn nhiều xe công nông gồm: Hà Nội (huyện Phú Xuyên, Ứng Hoà, Chương Mỹ), Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Hòa Bình, Hậu Giang, Long An...

Việc quản lý máy kéo nhỏ (máy cày tay), phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên cũng phát sinh nhiều bất cập.

Lãnh đạo Sở GTVT Đắk Lắk cho biết, tỉnh này có 5.000 xe chưa làm thủ tục cấp biển số; người dân tự ý cải tạo hệ thống lái bằng càng sang vô lăng, không được cơ quan chuyên môn đánh giá, nghiệm thu. Việc cấp giấp phép lái loại xe này (A4) được triển khai nhưng lượng người đi học, được cấp bằng chỉ chiếm 2-3%.

Thậm chí, khái niệm thế nào là xe công nông; xe máy kéo nhỏ khác gì xe công nông, có được chở người hay không, mỗi địa phương hiểu mỗi khác, gây khó khăn trong xử lý.

Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ cho biết, ngoài nguyên nhân về chính sách, các địa phương chưa quyết liệt, một nguyên nhân khác là chưa có phương tiện thay thế phù hợp.

Xe tải nhẹ dùng để thay thế xe công nông chủ yếu phù hợp với đồng bằng, chưa thích hợp với đường đồi núi, chưa thuận tiện cho công việc đồng áng của bà con nông dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG