Vụ hành hạ trẻ: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Vụ hành hạ trẻ: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân
TP - Ngày 18/12, Thường trực Thành ủy TPHCM đã yêu cầu Ban Thường vụ quận ủy Thủ Đức chỉ đạo khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trên địa bàn của các tập thể, cá nhân liên quan đến trong vụ hai “bảo mẫu” Lê Thị Đông Phương, Nguyễn Lê Thiên Lý ngược đãi, hành hạ trẻ em.

> Làm sao để phát hiện con bị bạo hành ở trường?
> Nơi các bé bị hành hạ dã man cách âm 2 lần cửa

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử. Kết quả thực hiện các đơn vị, địa phương phải báo cáo Thường trực Thành ủy trước 15/1.

Cô giáo Phương dạy trẻ
Cô giáo Phương dạy trẻ. Ảnh: facebook Phương Anh

Về vụ người giữ trẻ Hồ Ngọc Nhờ đánh chết cháu Đỗ Nhất Long 18 tháng tuổi (cũng thuộc quận Thủ Đức), Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã yêu cầu các quận huyện khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động của các nhóm, lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình, trường mầm non trên địa bàn và kiên quyết rút giấy phép những nơi không đủ tiêu chuẩn, xử lý nghiêm các nhóm, lớp, trường mầm non không phép.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TPHCM chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của cán bộ công chức – viên chức có liên quan; khẩn trương khắc phục trình trạng thiếu trường mầm non, nhà trẻ.

“Cơ sở Phương Anh cũng đã bị kiểm tra nhưng sự việc đau lòng này vẫn diễn ra, chứng tỏ các phường làm chưa kiên quyết” – Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Huỳnh Thanh Nhân thừa nhận.

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà, sự việc đau lòng xảy ra là một bài học rất lớn, xử lý không kiên quyết thì hậu quả cũng rất lớn, vấn đề lớn hơn nữa là nhu cầu gửi trẻ thực tế quá lớn, cung không đáp ứng được. UBND quận Thủ Đức phải rà soát lại nhu cầu và khả năng đáp ứng để có giải pháp cụ thể.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG