Bản tin 14H: Cảnh sát Áo 'đuổi' lính Mỹ về nước

Binh sỹ Mỹ. Ảnh minh họa. Nguồn: Weekly Newspaper.
Binh sỹ Mỹ. Ảnh minh họa. Nguồn: Weekly Newspaper.
TPO - Cảnh sát Áo đã bắt giữ một nhóm quân nhân Mỹ tại sân bay Schwechat ở thủ đô Vienna khi họ đang mang vũ khí đến Ukraine. Những người này không có giấy phép khi mang theo súng trường M-16 và súng ngắn, bị phát hiện khi kiểm tra hành lý tại sân bay. 

Trước những mất mát do thiên tai, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã gửi tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh số tiền 4 tỷ đồng để góp phần khắc phục và chia sẻ những khó khăn, mất mát do mưa lũ gây ra. “Chúng tôi tin rằng, với sự quan tâm của Trung ương Đảng và Nhà nước, với tình cảm chia sẻ, góp sức của cả nước, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gửi chia sẻ tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh sau trận mưa lũ. (Xem chi tiết)


Lúc 11h hôm nay (31/7), một khối đất đá lớn bất ngờ đổ sập từ núi cao 40m xuống con đường huyết mạch nối Cửa Ông ra huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh). Tại hiện trường, vụ lở đất kéo dài trong 5 phút với những khối đất, đá lớn chắn ngang toàn bộ 2/3 con đường dẫn ra huyện đảo Vân Đồn. Địa điểm xảy ra vụ việc cách cửa khu công viên Cầu 2 khoảng 50m. Đây là đoạn đường đã bị sạt lở cách đây 3 ngày, khiến huyện đảo Vân Đồn bị chia cắt, cô lập. (Xem chi tiết)


Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ và Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đang kiến nghị điều tra việc gà Mỹ bán phá giá tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính Hiệp hội gia cầm Việt Nam cảnh báo, phải xem xét lại có hay không tình trạng nhập đùi gà, cánh gà từ Mỹ làm thức ăn chăn nuôi nhưng lại bán cho người tiêu dùng. Được biết thời gian gần đây, tại nhiều siêu thị Việt Nam, đùi gà Mỹ được bán với giá rẻ bất ngờ 20.000 đồng/kg (giảm hơn 20.000 đồng/kg so với năm trước). Điều này khiến không ít người dân nghi ngờ về chất lượng sản phẩm gà bán ra.(Xem chi tiết)


Khi người dân địa phương đến miếu Mít Nài thắp hương thì kinh hoàng phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ngay tại mái hiên của miếu. Sự việc xảy ra vào chiều tối 30/7 tại khu miếu thờ Mít Nài (hay còn gọi miếu cây cao su, thuộc khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp đã có mặt bảo vệ hiện trường đợi các đơn vị nghiệp vụ tới xử lý. (Xem chi tiết)


Sáng 31/7, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga gồm: tàu chống ngầm (BPK) "Đô đốc Pantelev", Tàu chở dầu (SMTN) "Pechenga" và tàu cứu-kéo "SB- 522" đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 31/7 đến 2/8/2015. Lễ đón chính thức đã diễn ra tại cảng Tiên Sa với sự có mặt của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng Dikushin Valentin Mikhailovich...

Cảnh sát Áo đã bắt giữ một nhóm quân nhân Mỹ tại sân bay Schwechat ở thủ đô Vienna khi họ đang mang vũ khí đến Ukraine. Những người này không có giấy phép khi mang theo súng trường M-16 và súng ngắn, bị phát hiện khi kiểm tra hành lý tại sân bay. Vụ việc xảy ra cách đây vài ngày, khi 9 quân nhân Mỹ bay từ Washington đến làm nhiệm vụ ở Ukraine. Sau đó, các quân nhân Mỹ buộc phải quay lại Washington trên chuyến bay tiếp theo.

Tân Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ John Richardson ngày 30/7 cho rằng mối uy hiếp lớn nhất mà Hải quân Mỹ phải đối mặt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chính là các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Mặt khác, ông cũng chỉ ra rằng một nhân tố khác đang uy hiếp đến lợi ích của Mỹ chính là việc Trung Quốc đang không ngừng gia tăng sức mạnh hải quân ở khu vực Thái Bình Dương. Do đó, Mỹ cần phải tiếp tục tăng cường quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đồng minh của Mỹ ở khu vực này nhằm loại bỏ các mối uy hiếp an ninh, đồng thời bản thân Mỹ cũng cần phải tự nâng cao năng lực hải quân để phòng thủ toàn khu vực Thái Bình Dương.
Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cho biết Mỹ, Gruzia và một số quốc gia Tây Âu đã giúp ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố tại Thế vận hội Olympic Mùa Đông 2014 ở khu nghỉ dưỡng Sochi (Nga). Ông Bortnikov nêu rõ trong quá trình chuẩn bị và diễn ra sự kiện này, "chúng tôi đã phối hợp với các đối tác từ nhiều chính phủ, chủ yếu là Pháp, Đức, Áo, Mỹ và Gruzia, ngăn chặn thành công một loạt vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu Olympic."
Quân đội Nigeria đã giải phóng hai ngôi làng bị các tay súng Boko Haram chiếm đóng và giải cứu 59 con tin trong một chiến dịch chống khủng bố ngày 30/7 tại khu vực Konduga thuộc bang Borno, Đông Bắc nước này. Người phát ngôn quân đội, Đại tá Tukur Gusau cho biết trong số con tin vừa được giải cứu có 25 trẻ em, 29 phụ nữ và 5 người già. Những người vừa được cứu thoát sẽ được đưa tới Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp (SEMA) để nhận trợ giúp y tế và tái hòa nhập.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, trong ngày 31/7 có 45 người đang phải cách ly do nghi nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), tăng so với con số 9 người của 1 ngày trước. Tuy nhiên, số người bị ghi nhận là đã nhiễm và tử vong do MERS vẫn dừng lại ở các con số lần lượt là 186 và 36 trong nhiều ngày liên tiếp gần đây. Trong số 45 người đang bị cách ly có 2 người có những triệu chứng có thể là của MERS sau khi đã tới một số nước vùng Trung Đông thời gian gần đây, số còn lại là những người sau đó đã tiếp xúc với 2 người trên.
MỚI - NÓNG