Bản tin 14H: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine đe dọa an ninh Nga

Xe quân sự Ukraine rút khỏi giới tuyến ở thành phố miền đông Artemivsk, Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Ukraine rút khỏi giới tuyến ở thành phố miền đông Artemivsk, Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich ngày 5/3 tuyên bố kế hoạch của Mỹ cũng như một số quốc gia khác cung cấp vũ khí cho Ukraine không chỉ đi ngược lại Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế mà còn đe dọa an ninh Nga.

Chiều 5/3, tại cuộc đối thoại trực tuyến với chủ đề "Nâng mức xử phạt hành vi vi phạm giao thông", ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, ngay từ lần đầu vi phạm, phương tiện cần bị tịch thu. "Tai nạn xảy ra khiến sức khỏe bị tổn hại, nguy cơ mất mạng, uy hiếp tính mạng người khác thường trực. 70% nguyên nhân tai nạn có yếu tố con người. Theo kiến nghị của Ủy ban ATGT, khi tài xế say xỉn thì biện pháp tịch thu phương tiện được áp dụng mà không cần phân biệt giá trị. Phương tiện đó có thể là xe máy hay xe sang cả chục tỷ, bởi mối nguy hại lúc này là tài xế say xỉn, giá trị xe không có ý nghĩa.


Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 6/3, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn tỉnh Hà Tĩnh, cảnh sát giao thông đã phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 38B-003.04 do Phan Văn Lĩnh (sinh năm 1972) điều khiển, chở quá số người quy định. Cụ thể, xe đã chở tới 54 người trong khi quy định chỉ được chở 29 người (đối với xe chạy tuyến có cự ly nhỏ hơn 300km). Xe ôtô này mặc dù chưa được Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh cấp luồng tuyến hoạt động nhưng xe vẫn dán logo xe bus để chở khách.


Sáng 6/2, TAND Tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung, hung thủ thực sự gây nên cái chết của chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang). Đây là vụ án đã khiến ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan 10 năm. Đến tận ngày 25/1/2014, ông Chấn mới chính thức được minh oan sau khi Lý Nguyễn Chung, nghi phạm giết chị Hoan, ra đầu thú. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 5/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 67/25 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, có bốn người đang ngủ trong nhà đã kịp thời nhảy từ tầng hai xuống đất thoát thân trước khi ngôi nhà chìm trong biển lửa. Bốn người trong ngôi nhà này đã được đưa đi Bệnh viện quận 4 cấp cứu với chấn thương do bỏng và nhảy từ tầng 2 xuống. Đến gần 3 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.


Người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Quốc gia Ukraine Oleg Slobodyan ngày 5/3 thông báo nước này đã đơn phương dựng 235 cột mốc trên biên giới với Nga. Ông Sobodyan nói: "Trước kia chỉ có một biển báo biên giới chung trên biên giới Ukraine-Nga, nằm tại khu vực Chernigov, và sau đó phía Ukraine tiếp tục dựng nhiều cột mốc, tới nay đã có tới 235 cột mốc". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "việc phân định biên giới quốc gia là rất phức tạp" đòi hỏi cả 2 bên cùng tham gia giải quyết.


Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Andrey Kelin ngày 5/3 đã chỉ trích chính quyền Ukraine che đậy thông tin về rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến theo thỏa thuận Minsk ngày 12/2. Theo ông Kelin, đến thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine vẫn chưa thông báo ngày cuối cùng cũng như kế hoạch cuối cùng để rút vũ khí hạng nặng. Nếu như tiến trình này cần hai tuần, và được bắt đầu từ ngày 26/2, thì việc rút vũ khí phải được hoàn tất trong tuần tới.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich ngày 5/3 tuyên bố kế hoạch của Mỹ cũng như một số quốc gia khác cung cấp vũ khí cho Ukraine không chỉ đi ngược lại Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế mà còn đe dọa an ninh Nga. Theo ông Lukashevich, việc phương Tây gửi vũ khí và binh lính đến Ukraine hoàn toàn không phải vì mục đích hòa bình, sẽ làm tình hình miền Đông Ukraine thêm căng thẳng.


Trong một thông cáo ngày 5/3, Bộ Ngoại giao Nga đã đánh giá việc Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Vershbow lấy vũ khí hạt nhân của Nga ra để đe dọa cộng đồng quốc tế trong khi NATO lại lôi kéo các thành viên phi hạt nhân của khối lên kế hoạch và chuẩn bị tấn công hạt nhân là việc làm không thích đáng. Trước đó, ông Alexander Vershbowcho cũng đã cho biết, quân Nga đang thiệt mạng “với số lượng lớn” trong cuộc chiến tại miền Đông Ukraine, nơi các phần tử ly khai đang chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ Ukraine.


Lực lượng an ninh Nigeria ngày 5/3 cho hay, ít nhất 47 người thiệt mạng trong cuộc tấn công mới nhất của nhóm phiến quân Boko Haram nhằm vào bang Borno, đông bắc Nigeria. Vụ tấn công xảy ra ngày 3/3 trong ngôi làng Njabam, cách thành phố Maiduguri, bang Borno khoảng 87km về phía nam. Tuy nhiên, tới tận ngày 5/3, vụ việc mới được báo lại cho các quan chức địa phương. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Trung Quốc cho hay, một vụ tấn công bằng dao kinh hoàng đã xảy ra tại nhà ga chính thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào sáng nay 6/3. Vụ việc khiến 9 người bị trọng thương. Những kẻ tấn công đã dùng dao đâm điên loạn vào những người có mặt tại nhà ga. Cảnh sát đã nổ súng bắn chết một nghi phạm, đồng thời bắt giữ một đối tượng. Theo các báo cáo, một cảnh sát đã bị chém vào tay khi trấn áp nghi phạm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG