Bản tin 14H: Mỹ và Iraq mâu thuẫn trong cuộc chiến chống IS

30.000 quân Iraq tiến đánh thành phố Tikrit mà không có sự phê chuẩn của Mỹ
30.000 quân Iraq tiến đánh thành phố Tikrit mà không có sự phê chuẩn của Mỹ
TPO - Hôm 2/3, quân đội Iraq đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm chiếm lại thành phố Tikrit từ tay phiến quân IS mà không có sự nhất trí của các cố vấn Mỹ.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 3/3, các đơn vị chống tội phạm ma túy của công an tỉnh và Bộ Công an đã phối hợp bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 20kg ma túy đá. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hoạt Toàn cất giấu dưới sàn xe, phía sau ghế lái xe taxi biển kiểm soát 14A-133.07 một túi du lịch màu nâu bên trong chứa tổng cộng 15 túi nilon màu trắng trong suốt, kích thước mỗi túi khoảng 25x20cm chứa ma túy đá, tổng trọng lượng 20kg.


Sáng 4/3, thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Tiểu Phụng (22 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra sai phạm liên quan đến vụ tai nạn trên quốc lộ 20 khiến thành viên đoàn mô tô bảo vệ giải đua xe đạp - Lìn Mã Sáng (53 tuổi, ngụ TP HCM) tử vong. Thượng tá Thọ cho biết "Quá trình điều tra, dựa vào những thông tin có được, công an mới quyết định có hay không khởi tố vụ án, khởi tố bị can".


Vào khoảng 7h hôm nay (4/3), một vụ tai nạn đã xảy ra tại ngã ba đường dẫn vào cổng C cảng Cát Lái, quận 2, TP.HCM. Một phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con gái, khi đến ngã ba đường dẫn vào cảng Cát Lái, người phụ nữ cho xe rẽ trái qua đường. Cùng lúc này, xe tải chạy cùng chiều từ phía sau lao tới. Do tài xế không kịp xử lý, xe tải đã tông vào xe máy của hai mẹ con rồi kéo lê chiếc xe về phía. Hai mẹ con nạn nhân bị cuốn vào gầm xe. Người mẹ bị chấn thương nhẹ, còn cháu bé vỡ xương đùi. (Xem chi tiết)


Một thanh niên 32 tuổi người Việt vừa bị dẫn độ từ Anh sang Mỹ vì bị cáo buộc hợp tác với chi nhánh của nhóm khủng bố al Qaeda tại Yemen. Tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đối tượng Minh Quang Pham đối mặt với án tù chung thân với 5 tội danh vì đã tuyên bố thực hiện thánh chiến cho al Qaeda trên bán đảo Ả-rập. Pham đã giúp đỡ và phân tán tạp chí “Inspire” của al Qaeda cùng với al-Awlaki và Samir Khan — hai đối tượng người Mỹ đã bị máy bay không người lái tiêu diệt năm 2011. (Xem chi tiết)


Ngày 3/3, những căng thẳng, mâu thuẫn giữa quân đội Iraq và Mỹ về cách thức tiến hành cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bùng phát khi các quan chức Iraq tuyên bố rằng họ sẽ tự lên kế hoạch đánh IS kể cả khi Mỹ không trợ giúp. Hôm 2/3, quân đội Iraq đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm chiếm lại thành phố Tikrit từ tay phiến quân IS mà không có sự nhất trí của các cố vấn Mỹ. Trong khi các binh sĩ Iraq tìm cách bao vây thành phố Tikrit, điều dễ nhận thấy là các chiến đấu cơ Mỹ đều nằm yên ở căn cứ mà không hề có bất cứ một động thái yểm trợ nào.


Ngày 3/3, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Ben Helli cho biết, AL sẽ cân nhắc thành lập một lực lượng phòng vệ chung để ngăn chặn sự bành trướng của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Phát biểu với báo giới, ông Helli cho biết tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của AL diễn ra từ ngày 28-29/3 tới ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập, các nước thành viên của khối sẽ thảo luận sáng kiến của nước chủ nhà về việc thành lập một "lực lượng Arab hợp nhất".


Giới chức Lầu Năm góc khẳng định, nếu Nga vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), Mỹ sẽ đưa ra các giải pháp đáp trả thích đáng. Theo đó, nếu Mỹ và các đồng minh đứng trước mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình tầm trung trên mặt đất, Washington có thể tiến hành hoạt động quân sự để tự bảo vệ mình và các đồng minh. (Xem chi tiết)


Triều Tiên ngày càng gia tăng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ, coi đó là “một tội ác chống lại sự nghiệp thống nhất đất nước” và đe dọa sẽ “trừng phạt không thương tiếc". Triều Tiên lên án các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là sự mô phỏng chiến tranh nhắm vào Triều Tiên và khẳng định các cuộc tập trận là tội ác chống lại sự nghiệp thống nhất và làm suy yếu các khả năng cải thiện quan hệ liên Triều.


Do nhiệt độ thay đổi bất thường, một vệ tinh quân sự Mỹ 20 năm tuổi đã phát nổ và khiến hàng chục mảnh vỡ bay vào quỹ đạo Trái Đất. Theo thông tin từ truyền thông Mỹ công bố ngày 3/3, vệ tinh số 13 thuộc Chương trình vệ tinh khí tượng quốc phòng (DMSP-F13) đã bị mất kiểm soát và phát nổ do nhiệt độ đột ngột tăng cao. Vụ nổ khiến ít nhất 43 mảnh vỡ bay vào quỹ đạo Trái Đất. Các nhà điều tra loại trừ khả năng xảy ra va chạm giữa vệ tinh với rác bay trong vũ trụ, cũng như các yếu tố bên ngoài khác.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.