Bản tin 14H: Mỹ và Philippines đưa 4.000 quân tập trận đổ bộ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 19/9, Mỹ và Philippines thông báo hơn 4.000 binh sỹ hai nước sẽ tham gia cuộc tập trận đổ bộ kéo dài 12 ngày bắt đầu từ 29/9 tại các đảo Palawan và Luzon của Philippines.

Tối 19/9, Công ty Cổ phần Đồng Xuân chính thức khai trương ẩm thực đường phố tại tuyến phố đi bộ Hàng Buồm, nằm trong khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội. Phố ẩm thực được kết nối với chợ đêm Hàng Đào-Đồng Xuân tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Với chiều dài khoảng 300 mét, phố ẩm thực Hàng Buồm được bố trí 40 quầy hàng bán quà bánh, đồ uống mang tính truyền thống của Hà Nội và một số hàng ăn nhẹ Âu, Á.


Ukraine, Ba Lan và Lithuania ngày 19/9 đã thành lập một đơn vị quân sự chung mà Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cho biết có thể khởi động các cuộc diễn tập đầu tiên tại khu vực căng thẳng vào năm tới. Bộ trưởng quốc phòng 3 nước đã ký kết thỏa thuận thành lập đơn vị tại Warsaw, Ba Lan trong một buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Ba Lan Komorowski. (Xem chi tiết)


Lực lượng Phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga (ADF) đã tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với mục đích thực thi các biện pháp phòng vệ trong điều kiện của “tình hình quân sự và chính trị leo thang”. Khoảng 1.500 binh sĩ tham gia cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn của ADF. Các trung tâm cảnh báo tên lửa, vũ trụ, trung tâm tình báo, trung tâm điều khiển hệ thống không gian… được đặt trong tình trạng báo động cao trong thời gian diễn ra cuộc tập trận. (Xem chi tiết)


Ngày 20/9, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết, cơ quan tình báo nước này đã giải thoát thành công 49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, từ tháng Sáu vừa qua. Theo Thủ tướng Davutoglu, các con tin đã được đưa về thành phố Sanliurfa, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.


Lực lượng an ninh Lebanon ngày 19/9 cho biết, Mặt trận Al-Nusra, một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Syria, đã sát hại một binh sĩ Lebanon. Tuyên bố của nhóm này nói rằng, binh sĩ trên đã trở thành “nạn nhân đầu tiên của sự không khoan nhượng đối với quân đội Liban”, đồng thời khẳng định chúng đang giam giữ giữ hơn một chục binh sĩ Lebanon khác. (Xem chi tiết)


Một phần của Nhà Trắng đã được sơ tán trong thời gian ngắn khi các mật vụ phát hiện có kẻ đột nhập chạy vào dinh thự của Tổng thống Mỹ. Kẻ đột nhập được phát hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Obama rời Nhà Trắng vào tối ngày thứ sáu. Các nhân chứng cho hay họ đã thấy một người đàn ông nhảy qua hàng rào và chạy về khu Bắc Portico của Nhà Trắng. (Xem chi tiết)


Giới chức Lầu Năm Góc loan báo các phương án và danh sách các mục tiêu đều đã sẵn sàng cho các cuộc không kích chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bên trong lãnh thổ Syria, và chỉ còn chờ lệnh của Tổng thống Barack Obama. Những đánh giá về mức độ rủi ro của các cuộc không kích, cùng danh sách các mục tiêu của IS bên trong lãnh thổ Syria sẽ được trình lên Nhà Trắng sớm nhất để Tổng thống Obama phê duyệt và mở đường cho Lầu Năm Góc tiến hành không kích vào thời điểm thích hợp.


Ngày 19/9, Mỹ và Philippines thông báo hơn 4.000 binh sỹ hai nước sẽ tham gia cuộc tập trận đổ bộ kéo dài 12 ngày bắt đầu từ 29/9 tại các đảo Palawan và Luzon của Philippines. Cuộc tập trận thường niên sẽ có sự tham gia của lính thủy đánh bộ và hải quân. Các nội dung diễn tập gồm các bài tập chỉ huy, diễn tập huấn luyện trên thực địa, các khoa mục đổ bộ, huấn luyện sử dụng kết hợp các loại vũ khí, phối hợp các chiến dịch dân sự - quân sự và nhân đạo.


Các nguồn tin của cảnh sát Italy cho biết an ninh đã được thắt chặt xung quanh Quảng trường Saint Peter và toàn bộ khu vực Tòa thánh Vatican do những lo ngại khủng bố nhắm vào Vatican và Giáo hoàng Francis I. Cảnh sát Italy, lực lượng có trách nhiệm bảo vệ Vatican ở vòng ngoài, đã tăng cường án ngữ các vị trí trọng yếu xung quanh khu vực này, trong khi các đội tuần tra cũng gia tăng các hoạt động của mình.


Cảnh sát Paraguay ngày 19/9 thông báo vừa bắt giữ 31,5 tấn cần sa trong hai phi vụ diễn ra trong một ngày, trong đó có vụ tịch thu ma túy lớn nhất từ đầu năm tới nay. Trong vụ thu giữ ngày 18/9 tại một địa điểm cách biên giới Brazil 40km thuộc tỉnh Amambay, các nhà chức trách đã tịch thu 27 tấn cần sa, được cho là sẽ được đưa đi tiêu thụ tại nước láng giềng này. Số hàng cấm trên ước trị giá 2,5 triệu USD tại Paraguay nhưng một khi được đưa tới Brazil có thể được bán với giá 15-20 triệu USD.

MỚI - NÓNG