Bản tin 14H: Ngoại trưởng Mỹ tới London bàn kế chống IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 22/1 sẽ tới London để cùng với người đồng cấp Anh Philip Hammond đồng chủ trì cuộc họp của các thành viên trong liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi vào hồi 21 giờ 37 phút tối qua (18/1), một trận động đất có độ lớn 2,8 độ Richter đã xảy ra tại tại khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (21,56 độ vĩ Bắc, 103,92 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5km. Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Sơn La là nơi thường xảy ra động đất do nằm trên vết đứt gãy sông Mã.


Cứu bạn nhảy cầu, nam thanh niên chết đuối. Ông Tăng Tất Tuấn, Phó công an xã Lai Vu cho biết, khoảng 7h ngày 19/1, người dân phát hiện hai thi thể nam thanh niên ở chân cầu Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương. Danh tính hai nạn nhân được xác định là: Đỗ Văn Lâm (SN 1992) và Phạm Văn Quyền (SN 1994). Cả hai cùng trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Quyền là bạn thân của Lâm, ở cùng phòng trọ. Ngày 13/1, Lâm nhảy cầu Lai Vu tự tử. Thấy vậy, Quyền hốt hoảng lao theo để cứu bạn. Không may cả hai bị đuối nước.


Sáng 19/1, tàu cá mang số hiệu Qng 91007-TS do ông Phạm Văn Xoằng, trú xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), làm thuyền trưởng đã đưa 10 thuyền viên của tàu vận tải Xuân Lân 10 gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Khoảng 23h ngày 18/1, tàu vận tải Xuân Lân 10 chở 3.110 tấn vật liệu xây dựng khi đang trên đường di chuyển từ Hòn La (Quảng Bình) vào cảng Vũng Rô (Phú Yên), đến vùng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thì bị sóng to gió lớn đánh vỡ be tàu, nước tràn vào nhấn chìm tàu.


Trong hai ngày 18 và 19/1, tỉnh Cà Mau có 2.900 phương tiện khai thác thủy sản đồng loạt ra khơi bám biển, riêng cửa biển Sông Đốc thuộc thị trấn Sông Đốc đã có 1.300 tàu. Thời gian bám biển là 30 ngày để tàu quay về cập bến đúng vào 30 Tết Giáp Ngọ. Chỉ tiêu lần này được đề ra là “Ra khơi an toàn, sản xuất hiệu quả, khi về tàu đầy tôm cá”.


Một học sinh bị chết đuối tại hồ bơi trong Khu liên hợp thể thao trường THPT Võ Trường Toản (đường TH49, phường Hiệp Thành, quận 12) vào sáng ngày 18/1. Sau khi đá bóng xong, Thế Anh nhảy xuống hồ bơi tập bơi. Tuy nhiên, không chịu bơi ở hồ dành cho đúng lứa tuổi, Thế Anh nhào qua hồ dành cho người lớn. Có thể do hồ quá sâu và trình độ bơi của cháu còn kém nên bị hụt chân, chìm sâu dưới hồ.


Ngày 18/1, một vật thể “lạ” đã bay qua và phát nổ trên bầu trời thành phố Blagoveshchensk ở vùng Viễn Đông của Nga. Theo như một số người dân địa phương cho rằng, đó có thể là một thiên thạch hay sao chổi bay qua bầu trời vào khoảng từ 6-7 pm (giờ địa phương) trong khu vực Amur. Trước đó, vào ngày 15-2-2013, một thiên thạch 10.000 tấn va trúng trái đất gần thành phố Chelyabinsk của Nga. Vụ nổ thiên thạch đã gây ra thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và làm bị thương 1.500 người.


Kết quả cuộc khảo sát do hãng Ifop tiến hành sau vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo cho thấy, có đến 42% người dân Pháp khi được hỏi đã phản đối việc đăng các ấn phẩm châm biếm nhà tiên tri Mohammed. Trong khi đó, khoảng 57% người dân Pháp thì đi theo chiều hướng ngược lại khi cho rằng không nên để những cuộc biểu tình phản đối của người Hồi giáo ngăn cản việc đăng tranh châm biếm này.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 22/1 sẽ tới London để cùng với người đồng cấp Anh Philip Hammond đồng chủ trì cuộc họp của các thành viên trong liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo người phát ngôn của ông Kerry, bà Jen Psaki, cuộc gặp diễn ra trong vòng một ngày này sẽ có sự tham dự của các ngoại trưởng đến từ khoảng 20 quốc gia, trong đó có các quốc gia Arập. Nội dung của cuộc gặp sẽ tập trung vào những nỗ lực chung nhằm làm suy yếu và đánh bại IS.


Theo tuyên bố của AirAsia, ngày 18/1, thêm 2 thi thể của nạn nhân trên chuyến bay xấu số QZ8501 của AirAsia Indonesia đã được tìm thấy tại vị trí tìm kiếm chính, nâng tổng số thi thể được tìm thấy lên 53 người. Hai thi thể nạn nhân trên đã được một tàu tìm kiếm và cứu hộ chuyển về Pangkalan Bun, miền Trung Kalimantan. Trong khi đó, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn diễn ra trong ngày mặc dù sóng to và gió mạnh. (Xem chi tiết)


Ít nhất 35 binh sỹ Syria đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở họ rơi gần một căn cứ không quân ở tỉnh Idlib (tây bắc Syria). Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria, phi cơ cỡ trung chở đạn dược và lương thực bị rơi đêm 17/1 do “thời tiết xấu và sương mù dày đặc”. Tai nạn xảy ra khi máy bay đang cố hạ cánh tại sân bay quân sự Abu al-Duhur khiến 35 binh sỹ thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cáo buộc vào khoảng 10h ngày 19/1, ba tàu tuần duyên Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông. Theo JCG đây là lần thứ 2 trong năm nay, tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển kể trên. Lần xâm nhập đầu tiên của năm là vào ngày 9/1. Một tàu tuần tra của JCG đã phát lệnh cảnh cáo các tàu của Trung Quốc (gồm Haijing 2102, 2305 và 2306) yêu cầu rời khỏi vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát này.

MỚI - NÓNG