Bản tin 14H: Nội bộ IS lục đục, hàng trăm chiến binh đào tẩu

Lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) làm giàu bằng hành vi gieo rắc tội ác. Ảnh: AFP
Lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) làm giàu bằng hành vi gieo rắc tội ác. Ảnh: AFP
TPO - Dù vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động chiến sự trên nhiều mặt trận nhưng nội bộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã xuất hiện những mâu thuẫn, xâu xé lẫn nhau. Hàng trăm chiến binh nước ngoài đã bị tổ chức này hành hình vì chán chiến đấu, muốn trở về nước.

Sáng 4/1, sau 3 năm xây dựng, cụm công trình cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, nhà ga T2 và nhà khách VIP (sân bay Nội Bài) với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD được khánh thành, tạo diện mạo mới cho cửa ngõ Hà Nội. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp được coi là đẹp nhất thủ đô Hà Nội hiện nay, sẽ giúp các phương tiện lưu thông rút ngắn thời gian đến sân bay Nội Bài chỉ còn khoảng 30 phút từ trung tâm thành phố so với một giờ như trước đây. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h ngày 4/1, xe buýt số 37 đang lưu thông trên đường Giải Phóng (Hà Nội), đến trước số nhà 1077 Giải Phóng, tránh xe máy, đã lao lên dải phân cách, đâm đổ 30 mét rào chắn bằng sắt và một cột đèn bé tông. Tại hiện trường, khoảng 30 mét rào chắn bằng sắt bị húc tung ra đường, một trụ đèn chiếu sáng bằng bê tông bị húc đổ trơ lõi sắt, rất nhiều mảnh vỡ của đèn rơi vãi ra đường. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h30 hôm nay 4/1, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Phạm Hùng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) giữa xe bồn và gần 10 xe máy khiến một người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng làm đoạn đường hướng từ Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng tắc nghẽn. (Xem chi tiết)


Sau khi lái xe mô tô phân khối lớn gây tai nạn với một xe máy khác, nam thanh niên lớn tiếng hăm dọa phóng viên tác nghiệp và thách thức cả CSGT, không cho đưa xe vi phạm về trụ sở. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối 3/1, tại giao lộ Võ Văn Kiệt – Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, TPHCM. Đến gần 23h cùng ngày, CSGT phải chấp nhận không đưa xe mô tô phân khối lớn lên xe tải chuyên dụng mà để cho một thanh niên khác lái xe đi. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 4/1, ông Nguyễn Thế Cường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường quận Nam Từ Liêm cho hay, do việc giải quyết hợp đồng giữa Kengnam (chủ tòa nhà) và Parkson (đơn vị thuê lại để kinh doanh) chưa thống nhất nên hoạt động kinh doanh tại một số cửa hàng thuê lại của Parkson tạm thời bị gián đoạn, hàng chục tiểu thương phải chuyển hàng hóa ra khỏi trung tâm thương mại trong đêm 3/1.


Sáng 4/1, một phi công tìm kiếm máy bay AirAsia gặp nạn cho biết, đội cứu hộ vừa phát hiện thêm 3 thi thể nạn nhân ở vùng biển ngoài khơi cách thị trấn Pangkalan Bun 180 hải lý trong cuộc tìm kiếm sáng nay. Sáng nay, các thợ lặn phải vật lộn với mưa và sóng lớn trên biển Java để tìm kiếm và trục vớt các mảnh vỡ phi cơ QZ8501 cùng 3 thi thể nạn nhân. (Xem chi tiết)


Quân đội Pakistan ngày 3/1 cho biết ít nhất 31 phiến quân đã bị tiêu diệt trong những cuộc không kích do các máy bay chiến đấu nước này thực hiện tại Thung lũng Tirrah thuộc khu vực bộ tộc Khyber, Tây Bắc Pakistan. Tuyên bố của quân đội Pakistan nêu rõ: "4 hang ổ khủng bố và một trung tâm huấn luyện đánh bom liều chết đã bị phá hủy. 31 phần tử khủng bố, trong đó có một số tên đánh bom liều chết, đã bị tiêu diệt".


Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS hiện vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động chiến sự trên nhiều mặt trận nhưng cuộc chiến kéo dài đã khiến lực lượng này bắt đầu kiệt quệ. Bằng chứng rõ ràng nhất là trong nội bộ IS xuất hiện những mâu thuẫn và xâu xé lẫn nhau. Tờ The Financial Times của Anh cho biết hồi tuần trước IS đã cho hành hình 100 chiến binh nước ngoài vì họ đã chán chiến đấu và muốn trở về nước. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Malaysia vừa giải cứu 184 phụ nữ nước ngoài, trong độ tuổi từ 21-38, được cho là nạn nhân của đường dây buôn người trong cuộc truy quét nhằm vào một hộp đêm trên đường P. Ramlee ở thủ đô Kuala Lumpur. Rất đông cảnh sát đã tham gia vào cuộc truy quét đêm 3/1 để giải thoát số phụ nữ nước ngoài trên, trong đó có 136 người Việt Nam, 17 người Philippines, 17 người Uzbekistan, 4 người Indonesia, 4 người Thái Lan, 4 người Armenia và 2 người Nga. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG