Bản tin 14H: Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa Triều Tiên

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Nguồn: YONHAP/TTXVN.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Nguồn: YONHAP/TTXVN.
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 19/4 đe dọa Triều Tiên không nên thử thách quyết tâm của quân đội Mỹ, đồng thời cam kết sẽ đáp trả "mạnh mẽ và hiệu quả" đối với bất kỳ cuộc tấn công nào sử dụng vũ khí thông thường hoặc vũ khí hạt nhân.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, từ 21/4, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh với cường độ nhẹ khiến trời trở lạnh từ đêm. Ngày 22/4 là thời điểm không khí lạnh tác động mạnh nhất, nền nhiệt ngày ở Bắc Bộ giảm xuống dưới 26 độ C, khu vực đồng bằng trời se lạnh; vùng núi dưới 20 độ C, chuyển rét nhẹ về đêm và sáng.


Sáng 19/4, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã lên tiếng về vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. “Với Đồng Tâm, chủ tịch UBND TP Hà Nội cần triển khai sớm việc đối thoại với nhân dân. Là người đứng đầu cơ quan hành chính ở địa phương, chủ tịch UBND phải nắm chắc pháp luật và phải trực tiếp giải quyết ngay những vấn đề nóng thuộc thẩm quyền của mình", ông Vân nêu ý kiến. Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Đối thoại và tìm căn nguyên của sự việc mới giải quyết êm đẹp mọi chuyện." (Xem chi tiết)

Sáng nay, 19/4, tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Theo tờ trình về Đề án này, Chính phủ đề nghị thành lập 4 phường thuộc thị xã Sầm Sơn gồm: Quảng Cư, phường Quảng Châu, phường Quảng Thọ, phường Quảng Vinh. Đề xuất được dựa trên cơ sở diện tích tự nhiên và con người của các xã Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh. Đồng thời, Chính phủ cũng đề nghị thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. (Xem chi tiết)


Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ hôm nay (19/4), đơn vị này bắt đầu tiến hành dỡ bỏ Trạm thu phí Đại Xuyên. Công tác tháo dỡ dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 28/4/2017. Đại diện VEC cho biết, trong thời gian tháo dỡ trạm thu phí Đại Xuyên sẽ phần nào ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ cũng như tốc độ lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.


Khoảng 8h30 sáng 19/4, chiếc xe ô tô mang BKS 29B - 148.15 đang lưu thông đến khu vực cầu Sài Hồ 4 (Lạng Sơn) thì bất ngờ va chạm với xe ô tô khác đi theo chiều ngược lại. Cú đâm trực diện khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, đặc biệt, đầu xe ô tô BKS 29B - 148.15 bị biến dạng hoàn toàn. chiếc xe còn lại bị lật sang một bên. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, có hàng chục người trên 2 xe. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau vụ tai nạn, tuyến QL1A đoạn Hà Nội - Lạng Sơn bị tê liệt nhiều giờ đồng hồ.

Sáng 19/4, anh Hà Mạnh Tuấn, trú khối 1, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, em gái anh là Hà Thị Phương Linh (17 tuổi) đang học lớp 12 trường THPT Bình Minh (Kim Sơn) mất tích gần 1 tháng nay, hiện vẫn bặt vô âm tín. Anh Tuấn cho biết thêm, cách đây hơn 3 tuần (ngày 27/3), đầu buổi chiều em Linh vẫn còn ở nhà, nhưng sau đó không thấy em ở đâu. Tối đến cũng không thấy Linh về nên mọi người tổ chức đi tìm. Từ đó đến nay dù gia đình rất nỗ lực nhưng vẫn chưa có thông tin gì về em.


Sáng 19/4, trên mạng xã hội xuất hiện một video dài hơn 3 phút ghi lại cảnh 3 phụ nữ túm tóc một nữ sinh và bắt quỳ gối để làm nhục ngay trước cổng trường khiến nhiều người phẫn nộ. Sự việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Xuân Khanh (Sơn Tây, Hà Nội). (Xem chi tiết)


Công an TP HCM đang phối hợp với quận 9 làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ 41 tuổi - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí (Viện Dầu khí Việt Nam) - trong Khu Công nghệ cao. Camera tại trung tâm ghi nhận, sáng sớm 17/4 bà này đến cơ quan và lên phòng làm việc tại tầng 5. Đến 7h30, Phó giám đốc đi bộ lên sân thượng ở tầng 9 tòa nhà. 5 phút sau camera tại tầng 2 ghi được hình ảnh người phụ nữ rơi từ trên cao xuống. Thi thể nạn nhân được người của trung tâm phát hiện trên thảm cỏ, cạnh tòa nhà.


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 19/4 đe dọa Triều Tiên không nên thử thách quyết tâm của quân đội Mỹ, đồng thời cam kết sẽ đáp trả "mạnh mẽ và hiệu quả" đối với bất kỳ cuộc tấn công nào sử dụng vũ khí thông thường hoặc vũ khí hạt nhân. Phát biểu trước 2.500 lính thủy trên tàu sân bay USS Ronald Reagan tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka ở vịnh Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ông Pence cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục "nỗ lực phối hợp" với các đồng minh như Nhật Bản, Trung Quốc và các cường quốc khác để gây sức ép kinh tế và ngoại giao lên Bình Nhưỡng. Ông Pence khẳng định Mỹ sẽ đánh bại mọi vụ tấn công, đồng thời đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả đối với mọi vụ tấn công bằng vũ khí thông thường hay vũ khí hạt nhân.

Ngày 18/4, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở gần thành phố Iquitos của Peru. Theo Cơ quan thăm dò địa chất của Mỹ (USGS), trận động đất này xảy ra cách Iquitos 263km về phía Tây Bắc. Tâm của trận động đất ở độ sâu 10,74km, ban đầu được xác định ở tọa độ 2,727 vĩ độ Nam và 75,305 độ kinh Tây. Trận động đất trên xảy ra gần khu vực Amazon của Ecuador nên khiến cho quốc gia này bị ảnh hưởng. Nhiều người dân tại thủ đô Quito của Ecuador đã phải chạy ra khỏi nhà do lo ngại động đất.

MỚI - NÓNG