Bản tin 14H: Thái Lan bắt thêm nghi can đánh bom Bangkok

Cảnh sát áp giải một nghi can vụ đánh bom đền Erawan (giữa) tại quận Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo ngày 1/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát áp giải một nghi can vụ đánh bom đền Erawan (giữa) tại quận Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo ngày 1/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Chính quyền Thái Lan đã bắt giữ Kamarudeng Saho, một người đàn ông Thái Lan bị nghi liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu hôm 17/8 vừa qua tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok làm 20 người chết và 120 bị thương.

Ngày 3/9 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã kết thúc dự Hội nghị Thượng đỉnh các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 4 và lên đường đi Boston, bắt đầu thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Chủ tịch Thường trực danh dự Thượng viện Mỹ, ngài Patrick Leahy; Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ngài John Boehner và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, Thượng nghị sỹ John McCain.


Sáng nay (3/9), tại Bộ LĐ-TB&XH, Hội đồng Tiền lương quốc gia tổ chức phiên họp cuối cùng để quyết định mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Tới 12h20, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016, là tăng 12,4% so với năm 2015. Cuộc họp sáng nay diễn ra khá căng thẳng, các bên vẫn bảo lưu quan điểm đề xuất tăng lương đã đưa ra trước đó. Tới 12h20, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016, là tăng 12,4% so với năm 2015. (Xem chi tiết)


Do mưa to kéo dài, nhiều đoạn đường trên quốc lộ 1A đoạn địa phận tỉnh Lạng Sơn bị đất đá sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ. Tại khu vực Bản Thí (huyện Chi Lăng) giáp với huyện Cao Lộc có nhiều nơi bị nước chảy xói mòn con đường; đất đá trên đồi xung quanh đường sạt lở, gây trở ngại lớn cho giao thông. Tại huyện Chi Lăng, cũng do sạt lở nên một vài đoạn đường đã bị tắc cục bộ; lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phân luồng cho các phương tiện đi đường vòng qua thị trấn Đồng Mỏ, đi trên con đường 1A cũ dẫn tới ách tắc. (Xem chi tiết)


Dù thấy tàu đang tới gần nhưng anh D vẫn cố lái xe máy băng qua đường sắt. Hệ quả chiếc xe máy bị tàu hỏa đâm trực diện, anh D tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 9h hôm nay (3/9) tại ngõ 148 đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Nơi xảy ra vụ tai nạn có biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo tàu đi qua và là khu đông dân cư sinh sống. (Xem chi tiết)


Mặc dù xuất siêu sang nhiều thị trường khác nhưng ngược lại, Việt Nam vẫn ​đang nhập siêu mạnh từ Trung Quốc. Thống kê sau 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập siêu từ thị trường này đã lên tới gần 22,3 tỷ USD. Để giảm dần nhập siêu, theo Bộ Công Thương, Chính phủ vừa ban hành đề án xuất nhập khẩu, theo đó phấn đấu nâng kim ngạch xuất khẩu lên 300 tỷ USD vào năm 2020; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân từ 11-12%/năm trong giai đoạn từ 2015-2020.


Bản đồ Chính phủ Campuchia dùng để phân giới Việt Nam với bản đồ mượn của Pháp là đồng nhất. Đây là kết quả thẩm định do Ủy ban Biên giới Campuchia tổ chức. Buổi thẩm định trên diễn ra ngày 3/9 tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, trước các đại diện của ba đảng lớn gồm đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập và đảng FUNCINPEC; đại diện Thượng viện, Quốc hội, Hội đồng Tòa án Tối cao, Hội đồng Hiến pháp, Học viện Hoàng gia; các quan chức Liên hợp quốc cùng các nhà báo trong và ngoài nước.


Chính quyền Thái Lan đã bắt giữ Kamarudeng Saho, một người đàn ông Thái Lan bị nghi liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu hôm 17/8 vừa qua tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok làm 20 người chết và 120 bị thương. Đối tượng trên bị bắt giữ ngày 1/9 tại quận Sungai Kolok, thuộc tỉnh Narathiwat, miền Nam. Các điều tra viên phát hiện đối tượng Saho đã liên lạc với nữ nghi can Wanna Suansan, một trong 8 nghi can đang bị truy nã liên quan đến vụ việc.


Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine ngày 2/9 đã thông qua Học thuyết Quân sự mới của nước này, trong đó xác định Nga “là kẻ thù” và “là quốc gia xâm lược”. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh, học thuyết quân sự không chỉ đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, mà còn là nền tảng giúp Ukraine hướng tới mục tiêu trở thành một thành viên chính thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Xem chi tiết)


Cơ quan Tình báo Trung ương và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang triển khai chiến dịch mật, điều động máy bay không người lái có vũ trang để tìm diệt các thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Chương trình này tách biệt hoàn toàn với các hoạt động quân sự quy mô mà Mỹ đang tiến hành nhằm chống lại các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Chiến dịch đã thành công trong việc tiêu diệt Junaid Hussain, một tin tặc khét tiếng của IS chuyên lên kế hoạch thực hiện những cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào các nước phương Tây. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Pháp ngày 2/9 đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi cố ý gây ra vụ cháy một chung cư mini 5 tầng tại quận 18 ở thủ đô Paris, khiến 8 người thiệt mạng. Thông báo của cảnh sát nêu rõ người đàn ông khoảng 30 tuổi nói trên đã có mặt tại thời điểm xảy ra vụ cháy trên và sau đó tìm cách trốn khỏi hiện trường. Cũng theo thông báo, sau khi nhận được cuộc gọi khẩn lúc 2​ giờ 20 phút sáng (giờ địa phương), lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tới hiện trường để dập lửa.

MỚI - NÓNG