Bản tin 14H: Trung Quốc sở hữu tên lửa bắn xa nhất thế giới

Ảnh minh họa. (Nguồn: tlzd.net)
Ảnh minh họa. (Nguồn: tlzd.net)
TPO - Bắc Kinh đã thừa nhận về sự tồn tại của một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới Mỹ. DF-41 được thiết kế có tầm bắn 12.000km và nằm trong số các tên lửa tầm xa nhất trên thế giới.

Theo ông Lầu Sáy Chứ, Giám đốc sở Y tế tỉnh Sơn La, dịch viêm não Nhật Bản B đã bùng phát ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh Sơn La và đã có 10 trường hợp trẻ em tử vong. Đa số trường hợp trẻ em tử vong là do người nhà bệnh nhân chủ quan khi thấy biểu hiện sốt ở trẻ nhưng không đưa đến bệnh viện kịp thời hoặc chưa tiêm phòng vắc xin đủ liều viêm não Nhật Bản B.


Thời gian vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình trạng chậm hủy chuyến bay, đồng thời đã phân tích hàng loạt các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đại diện các đơn vị trong ngành hàng không đều khẳng định, có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm hủy chuyến, tuy nhiên không có chuyện dồn chuyến vì lý do thương mại.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, nước này sẽ tấn công mạnh mẽ vào tệ nạn trong quân đội, gồm nạn tham nhũng. Tuyên bố của ông Tập được đưa ra trong buổi làm việc tại bộ chỉ huy quân đội Trung Quốc ở Fujian hôm Thứ Tư tuần này. Ông Tập, người đứng đầu Quân uỷ Trung ương Trung Quốc, từng có thời gian công tác 17 năm tại đây. Trung Quốc hiện chuẩn bị kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Lực lượng quân đội giải phóng nhân dân. (Xem chi tiết)


Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 1/8 đưa tin Bắc Kinh đã thừa nhận về sự tồn tại của một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới Mỹ. DF-41 được thiết kế có tầm bắn 12.000km và nằm trong số các tên lửa tầm xa nhất trên thế giới.


Hôm 31/7, Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã lên tiếng thừa nhận và xin lỗi các nghị sĩ Mỹ vì các nhân viên CIA đã do thám trái phép máy tính của Thượng viện Mỹ. Thượng nghị sĩ Mark Udall tỏ ra giận giữ sau vụ việc, kêu gọi ông Brenna từ chức và nói rằng những hành động trên là minh chứng cho “thất bại to lớn của khả năng lãnh đạo”. (Xem chi tiết)


Hai tuần kể từ khi máy bay số hiệu MH17 của Malaysia bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine, vẫn còn khoảng 80 thi thể nạn nhân tại hiện trường, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop cho biết. Việc tiếp cận hiện trường MH17 rất khó khăn. Cuộc điều tra đã bị hoãn lại nhiều ngày vì chiến sự dữ dội trong khu vực. (Xem chi tiết)


Các đại diện tham gia cuộc gặp của nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine, gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), với đại diện Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk, đã nhất trí bảo đảm an toàn cho các chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. Thông báo này được OSCE đưa ra sau cuộc gặp diễn ra ở Minsk, Belarus ngày 31/7.


Israel và Hamas đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza kéo dài 72 giờ bắt đầu từ hôm nay (1/8), đồng thời sẽ tiến hành đàm phán về một thỏa hiệp hòa bình lâu dài hơn. Theo một tuyên bố chung của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Hoa Kỳ và LHQ nhận được sự đảm bảo rằng tất cả các bên trong cuộc xung đột đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện. (Xem chi tiết)


Truyền thông Israel ngày 31/7 dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Wan Junaidi Jaafar bác bỏ việc nước này huấn luyện cho các chiến binh của phong trào Hamas tại Gaza. Thứ trưởng Jaafar cho biết Chính phủ Malaysia chưa từng cho phép sử dụng quốc gia này làm nơi huấn luyện cho các chiến binh Hamas, cho dù Malaysia ủng hộ người Palestine.


Khaled Sharrouf - nghi can khủng bố đang bị Australia truy nã, mới đây đã đe dọa tiến hành một cuộc tấn công trên lãnh thổ Australia. Hãng tin Fairfax của Australia ngày 1/8 cho biết Sharrouf đã gửi tới họ “những lời chỉ trích kịch liệt đầu tiên từ tiền tuyến Iraq,” trong đó đưa ra những yêu sách cùng lời đe dọa tấn công khủng bố. Sharrouf bị tình nghi có liên quan tới mạng lưới khủng bố Al-Qaeda hoạt động ở Syria và Iraq.

MỚI - NÓNG