Bản tin 20H: Chưa có dấu hiệu giàn khoan Hải Dương 981 dịch chuyển

Giàn khoan dầu Nam Hải 2 đang được điều động trên Biển Đông. Ảnh: Huanqiu
Giàn khoan dầu Nam Hải 2 đang được điều động trên Biển Đông. Ảnh: Huanqiu
TPO - Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay 21/6 cho biết, giàn khoan Hải Dương 981 chưa có dấu hiệu dịch chuyển. Trung Quốc vẫn duy trì lượng tàu lớn, thường xuyên ép hướng, tăng tốc độ ngăn tàu Việt Nam tiến sâu vào giàn khoan.

Từ hôm nay (21/6) các đơn vị bán lẻ sữa phải nghiêm túc chấp hành quy định giá trần. Cục trưởng Cục quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã lường trước việc doanh nghiệp (DN) lách giá trần và có giải pháp xử lý những trường hợp này. (Xem chi tiết)


Trưa nay 21/6, ô tô mang BKS 30L – 6803 chạy hướng Cầu Giấy – Kim Mã (Hà Nội) với tốc độ cao, bất ngờ mất lái, đâm vào xe máy đang đi cùng chiều khiến người điều khiển xe máy bị thương. Sau đó, xe ô tô lao lên vỉa hè, đâm vào xe máy dựng ven đường của một cửa hàng quần áo, làm nhiều xe máy dựng ở đó bị hư hỏng, cửa kính vỡ vụn. Cuối cùng, xe này đâm tung cột đèn mới dừng lại. Lái xe bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Vào lúc 6h45 ngày 20/6, trên đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) đoạn qua xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tại hiện trường, xe đầu kéo chạy theo hướng Bắc – Nam tự lấn sang bên trái đường, phá thành lan can đường rồi lật nhào xuống mé vực. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe container bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay 21/6 cho biết, giàn khoan Hải Dương 981 chưa có dấu hiệu dịch chuyển. Trung Quốc vẫn duy trì lượng tàu lớn, thường xuyên ép hướng, tăng tốc độ ngăn tàu Việt Nam tiến sâu vào giàn khoan. Hôm nay, Trung Quốc huy động 118 tàu, trong đó có 43 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 38 tàu cá cùng 6 tàu quân sự. Các tàu Trung Quốc hoạt động cách giàn khoan khoảng 6-9 hải lý. (Xem chi tiết)


Gần 100 đại biểu là các học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đến từ Mỹ, Nga, Pháp, Bỉ, Canada, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines..., tham dự buổi tọa đàm về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại Hoàng Sa, tổ chức ngày 21/6, tại Đà Nẵng. Các đại biểu cũng khẳng định hành động của Trung Quốc đã phá vỡ nguyên trạng ở Biển Đông, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông.  (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không có vấn đề gì đặc biệt xung quanh sự di chuyển của 4 giàn khoan tại Biển Đông vì đó là những "hoạt động bình thường". Cục Hải sự Trung Quốc tuần này phát thông báo về hoạt động của các giàn khoan Nam Hải 2, 4, 5 và 9 ở Biển Đông và không cho biết chúng thuộc sở hữu của ai.


Hôm nay (21/6), cảnh sát Tân Cương vừa bắn chết 13 tên khủng bố sau khi những kẻ này tấn công một trạm cảnh sát. 13 tên lái xe vào một trạm cảnh sát thuộc huyện Kargilik, khu vực vực Kashgar, khu tự trị Tân Cương và kích nổ. Chính phủ Trung Quốc đã triển khai chiến dịch chống khủng bố tại khu vực Tân Cương sau hàng loạt các vụ tấn công làm hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 20/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố đơn phương ngừng bắn một tuần với lực lượng dân quân thân Nga ở miền đông nước này. Lệnh ngừng bắn được được ra một ngày sau khi ông Poroshenko có cuộc điện đàm thứ hai trong tuần này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, một số người cho rằng, lực lượng dân quân thân Nga không có ý định buông vũ khí. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/6 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho các binh sĩ ở miền Trung nước này đặt trong “tình trạng sẵn sàng chiến đấu”, một ngày sau khi Điện Kremlin xác nhận đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine.


Theo AFP, một công tố viên cho biết, một tòa án Ai Cập ngày 21/6 đã y án tử hình đối với 183 người Hồi giáo, trong đó có cả thủ lĩnh phong trào Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie, tiếp sau một phiên tòa quy mô lớn diễn ra chóng vánh khiến quốc tế bất bình. Tòa án ở thành phố Minya, miền Trung Ai Cập, ban đầu kết án tử hình đối với 683 người, nhưng ngày 21/6 đã giảm nhẹ bản án cho bốn người xuống tù chung thân và tha bổng 496 bị cáo khác.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.