Bản tin 20H: Donetsk lại bị tấn công bằng tên lửa

Dân quân tại Donetsk. (Nguồn: Reuters)
Dân quân tại Donetsk. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 20/9, Ban Tham mưu lực lượng dân quân Donetsk cho biết, thành phố này vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo thông tin ban đầu, hai quả tên lửa đã rơi xuống một khu vực gần quảng trường Tự do ở Donetsk và phát nổ lớn. Các nhân chứng cho biết, cột khói lớn đã bốc lên từ nơi phát ra tiếng nổ.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) cho biết vào lúc 11 giờ 14 phút ngày 20/9, đường dây 500kV Bắc-Nam mạch 1, đoạn Hà Tĩnh-Đà Nẵng bị sự cố thoáng qua và đã tự đóng lại thành công. Đến 11 giờ 36 phút cùng ngày đường dây này bị sự cố kéo dài và phải đến 12 giờ 55 phút cùng ngày mới khôi phục thành công và đưa đường dây trở lại vận hành bình thường. Cả hai lần bị sự cố đều không gây mất điện do đã có đường dây 500kV Bắc-Nam mạch 2 hỗ trợ.


Việt Nam đã lọt vào danh sách những địa điểm du lịch một mình được ưa thích nhất thế giới khi xếp vị trí thứ 6, trong khi vị trí đầu tiên thuộc về New Zealand. Để đưa ra kết quả này, Travel + Leisure đã tham khảo chỉ số hạnh phúc (Happy Planet) dựa trên ảnh hưởng của môi trường và cuộc sống con người tại 151 quốc gia, cũng như chỉ số hòa bình toàn cầu (Global Peace) để đánh giá về độ an toàn và an ninh.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão Fung-Wong ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 260km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89-102 km/giờ), giật cấp 11-12. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc (hướng ra phía ngoài Biển Đông), mỗi giờ đi được khoảng 20km.


Ngày 20/9, Ban Tham mưu lực lượng dân quân Donetsk cho biết, thành phố này vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo thông tin ban đầu, hai quả tên lửa đã rơi xuống một khu vực gần quảng trường Tự do ở Donetsk và phát nổ lớn. Các nhân chứng cho biết, cột khói lớn đã bốc lên từ nới phát ra tiếng nổ.


Ngày 20/9, đoàn xe chở hàng viện trợ thứ ba của Nga đã tới Donetsk, miền Đông Ukraine, mang theo nước sạch và thực phẩm. Đoàn xe trên gồm 200 chiếc đang tiến hành bốc dỡ hàng cứu trợ tại Donetsk sau khi vượt qua biên giới Nga-Ukraine. Trong quá trình di chuyển trên lãnh thổ Ukraine, đoàn xe không gặp sự cố nào. (Xem chi tiết)


Chính phủ Ukraine và quân ly khai vừa đạt được thoả thuận thông qua bản ghi nhớ về kế hoạch hoà bình cho cuộc xung đột ở miền Đông quốc gia này. Bản ghi nhớ đã được thông báo tại thủ đô Minsk của Belarus, nơi từng diễn ra cuộc ký kết thoả thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine hôm 5/9. Trước đó vào đêm 19/9, các đại diện của Nga, Ukraine, quân ly khai miền Đông và Tổ chức Hợp tác An ninh và phát triển Kinh tế châu Âu (OSCE) đã có cuộc đàm phán về kế hoạch hoà bình này. (Xem chi tiết)


Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết đã có hàng chục nghìn người Kurd ở Syria vượt biên giới để vào Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh bước tiến của các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - lực lượng đã chiếm giữ hàng chục ngôi làng ở gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó hôm 19/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa biên giới để tiếp nhận người Kurd ở Syria rời bỏ nhà cửa đi sơ tán do lo ngại về cuộc tấn công của phiến quân IS tại thị trấn biên giới Ayn al-Arab, hay còn có tên gọi là Kobani.


Chiếc phi cơ MFI-17 Mushshak của quân đội Pakistan hôm nay rơi ở thành phố Quetta, phía tây nam nước này, khiến hai người bị thương. "Hai phi công đã bị thương sau khi máy bay huấn luyện MFI-17 Mushshak rơi xuống gần đồi Ziarat, cách Quetta khoảng 40 km về phía đông", một quan chức quân sự Pakistan cho biết. Một quan chức quân sự khác đã xác nhận nguyên nhân vụ tai nạn là lỗi kỹ thuật. (Xem chi tiết)


Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt va chạm với một xe ô tô ở Afghanistan hôm qua (19/9). Cảnh sát cho biết những nạn nhân xấu số bao gồm 6 người có mặt trên chiếc xe ô tô du lịch và 11 người khác trên xe buýt. 35 người còn lại đều gặp phải những chấn thương khác nhau, trong số đó có cả phụ nữ và trẻ em. Nguyên nhân của vụ va chạm là do tài xế điều khiển xe buýt đã chạy ẩu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG