Bản tin 20H: Lại xả súng tại Mỹ, 1 cảnh sát thiệt mạng

Hình ảnh ghi lại chân dung nghi phạm thực hiện vụ xả súng. (Nguồn: nbcnews)
Hình ảnh ghi lại chân dung nghi phạm thực hiện vụ xả súng. (Nguồn: nbcnews)
TPO - Sáng 29/8 theo giờ Việt Nam, một vụ xả súng lại xảy ra tại bang Texas, Mỹ. Phó cảnh sát trưởng thành phố Houston bị hung thủ bắn nhiều phát từ phía sau và tử vong tại chỗ. Chỉ chưa đầy 48 giờ sau vụ 2 phóng viên bị bắn chết trong một chương trình truyền hình trực tiếp, nước Mỹ đã chứng kiến liên tiếp 3 vụ tấn công bằng súng gây chết người.

Chiều 29/8, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đến thăm và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông Vận tải Việt Nam” và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc C45, Bộ Công an vì đã có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ. Chuyên án “logo xe vua” bắt nguồn từ phản ánh của dư luận xã hội và theo đề nghị của chính Bộ GTVT. (Xem chi tiết)


Sáng 29/8, cầu Mỹ Lợi, công trình giao thông trọng điểm quốc gia nối hai tỉnh Long An và Tiền Giang chính thức thông xe trong sự hồ hởi chờ đón của nhân dân địa phương. Dự án cầu Mỹ Lợi có tổng mức đầu tư hơn 1.430 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Cầu Mỹ Lợi dài 1421.96m, trong đó chiều dài cầu chính 269,92m, chiều dài cầu dẫn phía Long An là 578,38m và chiều dài cầu dẫn phía Tiền Giang 573,66m. (Xem chi tiết)


Sau hai ngày truy bắt nghi can sát hại đôi nam nữ ở Y Tý, Lào Cai, 6h sáng nay công an Lào Cai phát hiện Ly Xe Mờ (32 tuổi) đang ở khu vực cầu Thiên Sinh, giáp ranh với Trung Quốc, nơi núi non hiểm trở. Bị hàng chục cảnh sát bao vây, nghi phạm đã uống thuốc tự vẫn, công an đã băng qua rừng và núi cao để đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Sau khoảng một giờ được cấp cứu, đến 12h ngày 29/8, Mờ đã tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày hôm nay (29.8) tại Km62+800 trên QL9 đoạn qua thôn Lương Lễ (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn làm hai người thiệt mạng. Vào thời điểm trên, xe ôtô tải kéo theo rơ moóc chở bê tông lưu thông theo hướng Lao Bảo – Đông Hà. Khi đến địa điểm trên, xe mô tô mang BKS 74K1-004.92 chạy ngược chiều đã va chạm với thân xe ô tô tải khiến hai người đi trên xe mô tô (chưa rõ danh tính) thiệt mạng tại chỗ. (Xem chi tiết)


Chiều 29/8, trên địa bàn thành phố Vinh vừa xảy ra một vụ tai nạn giữa ô tô con và xe máy SH. Vào lúc 13h45, chiếc ôtô 4 chỗ đang lưu thông trên đại lộ Lê-nin hướng từ sân bay Vinh về trung tâm TP Vinh (Nghệ An), khi đến vòng xuyến Hải quan bất ngờ va chạm với xe máy SH do anh Nguyễn Ngọc Sơn điều khiển khiến nạn nhân ngã ra đường, bị thương. Chiếc xe ô tô tiếp tục bay vọt lên vòng xuyến như phim hành động, cày nát nhiều hoa, gạch rồi mới chịu dừng lại. Hậu quả, hai người trên ô tô bị thương và cả 3 nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một nghi phạm gây ra vụ đánh bom đẫm máu tại đền Erawan, thủ đô Bangkok hôm 17/8 khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Cảnh sát đã đột kích vào một căn hộ tại miền bắc nước này hôm nay (29/8) và bắt giữ một đối tượng. Họ phát hiện và thu giữ các vật liệu có thể chế tạo bom bên trong căn hộ. Theo lời cảnh sát, kẻ bị bắt giữ có những đặc điểm nhận dạng trùng khớp với nghi can áo vàng bị camera giám sát ghi lại trong vụ nổ tại Bangkok. (Xem chi tiết)


Sáng 29/8 theo giờ Việt Nam, một vụ xả súng lại xảy ra tại bang Texas, Mỹ, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng. Phó cảnh sát trưởng thành phố Houston bị hung thủ bắn nhiều phát từ phía sau và tử vong tại chỗ. Kẻ thủ ác đã tháo chạy ngay sau đó. Chỉ chưa đầy 48 giờ sau vụ 2 phóng viên bị bắn chết trong một chương trình truyền hình trực tiếp, nước Mỹ đã chứng kiến liên tiếp 3 vụ tấn công bằng súng gây chết người.


Một vụ đánh bom nhằm vào xe buýt chở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Mardin, miền đông nam nước này ngày 28/8 khiến ít nhất 24 người bị thương, trong đó có 10 cảnh sát. Các tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã đặt bom tại một cây cầu vượt nhằm vào chiếc xe buýt chở cảnh sát. Khi chiếc xe đi qua thì quả bom phát nổ khiến ít nhất 24 người bị thương gồm 10 cảnh sát và dân thường. (Xem chi tiết)


7 công nhân tại một nhà máy giấy ở Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi một người rơi xuống bể chứa đầy chất độc hại và những người khác xuống cứu thì hít phải khí độc tử vong. Đây là tai nạn mới nhất trong một loạt các vụ tai nạn liên quan tới hóa chất tại Trung Quốc gần đây. Vụ tai nạn xảy ra hôm qua (28/8) tại một nhà máy giấy ở quận Anxiang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Hàng nghìn người Malaysia mặc áo vàng và thổi còi đang tập trung tại Kuala Lumpur để tiến hành một cuộc biểu tình lớn đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức. Đám đông không hề nao núng trước sự hiện diện của cảnh sát sau khi nhà chức trách Malaysia tuyên bố cuộc biểu tình này là bất hợp pháp. Sự nghiệp chính trị của ông Najib đang rất mong manh sau khi những tài liệu rò rỉ hồi tháng Bảy cho biết ông đã nhận 700 triệu USD vào tài khoản cá nhân từ những thực thể liên quan đến quỹ đầu tư của chính phủ 1MDB.

MỚI - NÓNG