Bản tin 20H: Lufthansa đối mặt với khoản bồi thường cực lớn

Hiện trường chiếc Airbus A320 chở 150 người rơi tại Pháp. Ảnh: IE
Hiện trường chiếc Airbus A320 chở 150 người rơi tại Pháp. Ảnh: IE
TPO - Theo các chuyên gia, Tập đoàn Lufthansa - đơn vị sở hữu hãng hàng không Germanwings vừa có chiếc Airbus A320 rơi tại Pháp có thể đối mặt với một số tiền bồi thường vô cùng lớn, lên tới 157.000 USD, bất kể máy bay rơi vì lý do gì. Song con số này có thể cao hơn nhiều.

Trang web EarthPorm.com vừa xếp Việt Nam đứng thứ 5 trên tổng số 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Trang web đã dựa vào việc sưu tầm số liệu từ một vài nguồn thống kê khác nhau như Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc, Báo cáo hạnh phúc Thế giới, và danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới của tạp chí Forbes.


Chiếc xe chở cô dâu chú rể bất ngờ bị mất lái lao thẳng vào dải phân cách trên cao tốc. Rất may những người ngồi trên xe không ai bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào 9h30 ngày 28/3, khi xe chở cô dâu chú rể đang lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân (đoạn qua địa phận Thanh Trì, Hà Nội) thì bất ngờ mất lái tông vào dải phân cách giữa đường. (Xem chi tiết)


Không chỉ bị nghi ngờ mắc chứng trầm cảm, cơ phó Andreas Lubitz còn gặp vấn đề về thị lực, theo tiết lộ của những nhân viên điều tra thảm kịch máy bay Airbus A320 lao vào núi ở miền nam nước Pháp. Các quan chức điều tra cũng không loại trừ khả năng vấn đề thị lực có thể gây ra căng thẳng thần kinh đối với Andreas Lubitz. Hiện tại, các hướng điều tra đều nghiêng về giả thuyết, hành động điên rồ của viên cơ phó này xuất phát từ trạng thái tinh thần khủng hoảng của anh ta. (Xem chi tiết)


Theo các chuyên gia, Tập đoàn Lufthansa - đơn vị sở hữu hãng hàng không Germanwings vừa có chiếc Airbus A320 rơi tại Pháp khiến 150 người thiệt mạng và sẽ khó tránh nghĩa vụ pháp lý. Hiệp định về thương vong trên các chuyến bay quốc tế quy định, các hãng hàng không buộc phải bồi thường cho thân nhân của nạn nhân số tiền lên tới 157.000 USD, bất kể máy bay rơi vì lý do gì. Tuy nhiên, mức bồi thường có thể cao hơn nếu một hãng hàng không phải gánh trách nhiệm pháp lý. Theo luật sư người Đức trong lĩnh vực hàng không, Marco Abate, thiệt hại có thể là rất lớn.


Ngày 29/3, một máy bay chở khách Airbus A320 của hãng hàng không Air Canada đã bị trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh tại một sân bay ở thành phố Halifax thuộc tỉnh Nova Scotia, Canada, khiến ít nhất 23 người bị thương. Chiếc máy bay Airbus A320 số hiệu AC624 khởi hành từ Toronto gặp sự cố sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Stanfield vào khoảng 12 giờ 43 phút giờ địa phương. Trên máy bay có 133 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Hiện Air Canada chưa đưa ra nguyên nhân dẫn tới tai nạn song tại thời điểm đó ở thành phố Nova Scotia có tuyết rơi dày và chính quyền địa phương đã ra cảnh báo hạn chế tầm nhìn.


Một hành khách trên máy bay của hãng hàng không Jet Airways (Ấn Độ) đã tự mở cửa thoát hiểm rồi nhảy xuống sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Mumbai, Ấn Độ. Sự việc xảy ra với chuyến bay số hiệu 9W469, cất cánh từ thành phố Chandigarh tới thành phố Mumbai. Hành khách này mở cửa thoát hiểm rồi nhảy từ độ cao 15 feet (khoảng 4,5m) xuống sân bay. Chỉ trong vòng 10 phút, anh ta đã nhảy khỏi máy bay rồi trốn mất hút mà không gặp cản trở gì. Tại thời điểm đó, 144 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay. (Xem chi tiết)


Ngày 29/3, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi tuyên bố chiến dịch quân sự do Saudi Arabia chỉ huy ở Yemen sẽ tiếp tục cho tới khi các phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi "hạ" vũ khí và rút khỏi các khu vực đang chiếm đóng. Phát biểu bắt đầu ngày họp thứ 2 Hội nghị thượng đỉnh AL tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập, ông Arabi khẳng định rằng "chiến dịch này sẽ được triển khai cho tới khi phiến quân Houthi rút lui và giao nộp vũ khí".


Ngày 28/3, một loạt các vụ nổ bom đã xảy ra tại một kho vũ khí ở thành phố cảng Aden, miền Nam Yemen, làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Người dân cho biết, vụ nổ làm rung chuyển các tòa nhà trong khu vực, cửa sổ kính vỡ vụn, trong khi số tòa nhà gần đó bị phá hủy. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, cả bên trong lẫn ngoài kho vũ khí Jabal Hadid đều tập trung rất nhiều người, trong đó một số người đã chết ngạt trước khi vụ nổ xảy ra do hít phải khí độc từ thuốc súng được cất giấu trong hang sâu, một số khác bị đâm chết ngay trước khi vụ nổ xảy ra. (Xem chi tiết)


Trong bài phát biểu hoan nghênh lãnh đạo các nước Liên đoàn Arab (AL) tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Sharm el-Sheikh của Ai Cập, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/3 nhận định hiện an ninh của nhiều nước Arab đang bị đe dọa. Trong bài phát biểu được đăng tải trên trang web tổng thống, ông Putin nói: "Đáng tiếc, hiện an ninh của nhiều nước Arab đang bị đe dọa bởi hoạt động của các tổ chức khủng bố và cực đoan. Các tổ chức này đã chiếm đóng nhiều thành phố và tỉnh thành khiến hàng trăm nghìn dân thường lâm vào cảnh khốn khổ và chúng thậm chí còn phá hủy di sản văn hóa vô giá của nhân loại".


Phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã chặt đầu ít nhất 23 người và phóng hỏa nhiều nhà cửa tại làng Buratai, Đông Bắc Nigeria vào đêm trước ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử quan trọng tại nước này ngày 28/3. Khi người dân đang chìm vào giấc ngủ, các tay súng Boko Haram đã tràn vào làng Buratai, châm lửa đốt nhà và chặt đầu những người định chạy trốn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG