Bản tin 20H: Ly khai Ukraine chiếm được sân bay Donetsk

Cột khói bốc lên từ khu dân cư gần sân bay Donetsk sau các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và ly khai, ngày 1/10. (Nguồn: AP)
Cột khói bốc lên từ khu dân cư gần sân bay Donetsk sau các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và ly khai, ngày 1/10. (Nguồn: AP)
TPO - Lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine có vẻ như đã thành công trong việc đóng cửa sân bay do chính phủ kiểm soát ở Donetsk – động thái hủy hoại lệnh ngừng bắn vốn mong manh ở khu vực này.

Chiều 1/10, cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai đối tượng Đặng Văn Tuấn. Tuấn là nghi can sát hại chị Bùi Thị H., chặt xác nạn nhân cho vào bao tải rồi phi tang tại hẻm 594, đại lộ Võ Văn Kiệt, khu phố 5, phường Cầu Kho, quận 1 vào rạng sáng cùng ngày. Khai với cơ quan công an, Tuấn thừa nhận giết chị H. Sau đó, đối tượng này chặt xác nạn nhân thành ba phần. (Xem chi tiết)


Tòa án quận Tokyo (Nhật Bản) ngày 1/10 chính thức mở phiên xét xử đầu tiên đối với các cựu lãnh đạo Công ty công nghệ giao thông Nhật Bản (JTC) với cáo buộc vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh. Phiên tòa, do Chánh án Shinji Sugiyama chủ trì, sẽ xem xét các cáo buộc các bị cáo do cựu Giám đốc JTC Tamio Kakinuma, 65 tuổi, đứng đầu đã “lại quả” cho các cựu quan chức một số nước (trong đó có Việt Nam) liên quan đến dự án đường sắt sử dụng nguồn vốn Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Ngày 1/10, tin từ lãnh đạo xã Biển Hồ, TP. Pleiku (Gia Lai), cho biết đang giữ một phần xác máy bay nghi của quân đội Mỹ vừa trục vớt được và đang chờ chỉ đạo xử lý từ cơ quan cấp trên. Trước đó, một người dân trong lúc tìm vớt xác một người chết đuối trên Biển Hồ đã vô tình phát hiện nhiều mảnh kim loại nghi là xác của một chiếc máy bay. Sau nhiều ngày lặn vớt, đến ngày 29/9, người dân đã vớt được nhiều bộ phận nghi của một chiếc máy bay A37 bị nạn, nằm sâu dưới đáy hồ. (Xem chi tiết)


Lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine có vẻ như đã thành công trong việc đóng cửa sân bay do chính phủ kiểm soát ở Donetsk – động thái hủy hoại lệnh ngừng bắn vốn mong manh ở khu vực này. Đây là một chiến thắng chiến lược của lực lượng ly khai. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, ít nhất 10 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ở thành phố Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát.


Ngày 1/10, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) gồm các nước Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan đã quyết định thành lập Lực lượng không quân tập thể. Lực lượng hàng không liên minh, với sự tham gia của các đơn vị vận tải quân sự hàng không và không quân, cơ quan nội vụ, quân đội, cơ quan an ninh và đặc nhiệm, cũng như các cơ quan cảnh báo và giải quyết các tình huống khẩn cấp, của các quốc gia thành viên CSTO.


Trong bài phát biểu trước Ủy ban đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Bob Work tuyên bố rằng nước này sẵn sàng đáp trả Nga và Trung Quốc bằng hành động quân sự. Theo lời ông Bob Work, Trung Quốc và Nga muốn xem xét lại trật tự thế giới vốn được thiết lập kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2.


Trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), quân đội Mỹ sử dụng tên lửa Tomahawk không chỉ để tấn công mà có thể còn đảm nhiệm vai trò thu thập thông tin tình báo. Phần lớn các cuộc tấn công của tên lửa hành trình Tomahawk là nhằm vào các căn cứ huấn luyện, các nhà máy sản xuất cũng như trung tâm đầu não của Khorasan tại Syria. Các tên lửa Tomahawk trong quá trình tấn công có thể đã thu thập được các thông tin tình báo cần thiết cho các đợt không kích tiếp theo. (Xem chi tiết)


Do nhầm lẫn Không quân Iraq đã vô tình cung cấp viện trợ nhân đạo tới các khu vực nằm trong sự kiểm soát của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Hàng viện trợ nhân đạo gồm thực phẩm, nước và đạn dược vốn định dành cho binh sĩ Iraq đang tham gia hoạt động chống các chiến binh IS, nhưng lại thả xuống địa bàn tỉnh Anbar thuộc Iraq hiện do IS kiểm soát. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Hồng Kông ngày 1/10 xác nhận một chánh thanh tra cảnh sát quận phía Đông có tên Andrew Philips đã tự sát bằng súng tại đồn cảnh sát North Point sáng sớm nay. Nạn nhân được xác định là Philips, 50 tuổi, đã có 27 năm công tác trong ngành cảnh sát của đặc khu hành chính này, và là chánh thanh tra của Đơn vị điều tra tội phạm. Philips không tham gia bất kỳ hoạt động nào của cảnh sát liên quan tới chiến dịch biểu tình "Chiếm trung tâm". (Xem chi tiết)


Apple đang đối mặt với án phạt hàng tỷ Euro sau khi cơ quan điều tra của Liên minh châu Âu (EC) đã cáo buộc Apple nhận được “viện trợ không hợp pháp” tại Ireland trong hơn 20 năm qua để lách thuế. Nếu Apple bị buộc phải bồi hoàn khoản tiền thuế đã “lách”, được hưởng lợi nhất chính là chính phủ Ireland khi khoản tiền thuế này sẽ phải nạp vào kho bạc nhà nước của Ireland. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG