Bản tin 20H: Mỹ đưa chiến đấu cơ tàng hình tới Syria

F-22 Raptor của Mỹ là sự tổng hợp của hàng loạt tính năng ưu việt như công nghệ tàng hình, hệ thống điều khiển tự động, đa năng, đạt tốc độ siêu âm mà không đốt nhiên liệu phụ.
F-22 Raptor của Mỹ là sự tổng hợp của hàng loạt tính năng ưu việt như công nghệ tàng hình, hệ thống điều khiển tự động, đa năng, đạt tốc độ siêu âm mà không đốt nhiên liệu phụ.
TPO - Siêu chiến đấu cơ F-22 Raptor vừa được huy động vào cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo IS. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất hiện nay của Mỹ tham gia một cuộc chiến thực sự.

Bắt đầu từ ngày 1/11, tất cả 95 cây xăng trên địa bàn Đà Nẵng sẽ không được phép bán xăng Mogas 92 mà thay thế bằng việc bán xăng E5 RON 92 và vẫn lưu hành song song xăng Mogas 95. Việc tạo nguồn xăng E5 RON 92 trước mắt được thực hiện bằng đường bộ (xe ô tô xi-téc/xe bồn) nhận hàng tại nhà máy của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) đưa ra Đà Nẵng. Tạm thời áp dụng giá bán lẻ xăng E5 RON 92 bằng giá xăng Mogas 92 trên thị trường.


UBND TP HCM vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải thể hiện quan điểm đồng tình việc cần thiết đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc đầu tư mở rộng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất không phải là giải pháp hiệu quả nên lãnh đạo thành phố thống nhất việc xây dựng mới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.


Việt Nam đang mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức báo động. Dự báo đến năm 2050 khoảng 4,3 triệu đàn ông Việt Nam sẽ “ế” vợ. Trong mấy thập kỷ gần đây, nữ giới chiếm phần lớn trong xã hội, đặc biệt duy trì tỷ lệ nữ trong xã hội khoảng 53-52%; nam giới 47-48%; tỷ lệ này được duy trì như thế khá ổn định trong thời gian dài. (Xem chi tiết)


Chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đã sử dụng khí clo tấn công lực lượng quân đội Iraq gần thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad khoảng 57km. Hơn 300 binh sĩ Iraq được xác định đã thiệt mạng. Khí Clo được cho là vũ khí hóa học nguy hiểm nhất trong chiến tranh với khả năng sát thương kinh hoàng. (Xem chi tiết)


Siêu chiến đấu cơ F-22 Raptor vừa được huy động vào cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo IS. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất hiện nay của Mỹ tham gia một cuộc chiến thực sự. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby cho biết, tên lửa hành trình Tomahawk  cũng đã được huy động cho chiến dịch quân sự của Mỹ ở Syria. (Xem chi tiết)


Quân đội Israel vừa bắn hạ một máy bay của Syria vi phạm không phận Israel. Quân đội Israel không cung cấp chi tiết về chiếc máy bay bị bắn hạ. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, có khả năng đây là một chiếc tiêm kích MiG-21. Một vụ tương tự đã xảy ra hồi cuối tháng trước khi quân đội Israel bắn hạ một máy bay không người lái bay vào không phận nước này từ hướng Syria. (Xem chi tiết)


Một vụ đánh bom tự sát xảy ra sáng hôm nay 23/9 ở Peshawar, thành phố nằm ở Tây bắc Pakistan, gần kề Afghanistan làm ít nhất 3 người thiệt mạng, 13 người khác bị thương. Đại diện cảnh sát địa phương cho biết, đây là vụ đánh bom tự sát, nhằm vào đoàn xe bán quân sự gần doanh trại quân đội ở Peshawar. (Xem chi tiết)


Cuộc bầu cử trước thời hạn Verkhovnaja Rada (tức Quốc hội Ukraine) có thể có sự hiện diện của năm lực lượng chính trị trong cơ quan lập pháp này gồm Khối Poroshenko, Đảng Cấp tiến, Đảng Lập trường Công dân, Liên minh toàn quốc Batkivshina (Đảng Đất mẹ) và đảng Mặt trận Nhân dân. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy Khối Poroshenko của đương kim Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko nhận được 26,8% sự ủng hộ của những người được hỏi ý kiến.


Ngày 23/9, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết lực lượng nổi dậy đã rút các loại pháo hạng nặng khỏi tiền tuyến, nơi quân chính phủ Ukraine cũng đã có hành động tương tự theo thỏa thuận hòa bình ký hôm 19/9. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG