Bản tin 20H: Rơi máy bay tại Thổ Nhĩ Kỳ là do lỗi của phi công

Hiện trường vụ rơi máy bay.
Hiện trường vụ rơi máy bay.
TPO - Ngày 16/1, giới chức Kyrgyzstan thông báo nguyên nhân máy bay vận tải của Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi trước đó cùng ngày tại Kyrgyzstan làm ít nhất 37 người thiệt mạng là do "lỗi của phi công".

Trong cuộc họp báo chung chiều nay với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Nhật Bản cung cấp khoản viện trợ 1,05 tỷ USD cho Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải và biến đổi khí hậu. Hiện nay Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất, đối tác FDI lớn thứ hai, quốc gia có lượng khách du lịch đông thứ ba và đối tác thương mại lớn thứ tư của VN. Trong hội đàm hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế; nhất trí về nhiều lĩnh vực hợp tác mà hai bên vừa chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết tại đây. (Xem chi tiết)


Ngày 16/1, tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) đã ký Thỏa thuận đầu tư Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 với đại diện chủ đầu tư-Công ty Cổ phần Nhiệt điện Vũng Áng 2. Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 sẽ vận hành tổ máy số 1 năm 2021, tổ máy số 2 năm 2022. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục Năng lượng cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, các bộ, ngành liên quan và chủ đầu tư đã nỗ lực thảo luận trong gần 8 năm qua để hoàn thiện bộ Hợp đồng BOT cho lễ ký thỏa thuận đầu tư này. 


Sáng 16/1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo Quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Ngô Văn Tuấn sinh ngày 02/8/1971, quê quán huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh. Ông Tuấn từng làm Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính, Trưởng phòng Văn phòng Bộ; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính... (Xem chi tiết)


Ngày 16/1 ông Đỗ Minh Thành, Phó chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy phòng ngủ khiến bé trai hai tháng tuổi tử vong. Vụ việc thương tâm xảy ra khoảng 11 giờ trưa 15/1. Thời điểm trên, gia đình anh Phạm Tấn Toàn (trú khối 5, thị trấn Núi Thành, Quảng Nam) đang tổ chức tiệc tất niên. Trong lúc đó, con trai anh là bé Phạm Tấn T (2 tháng tuổi) đang ngủ trong phòng. Nhiều người dân hoảng hốt phát hiện mùi khét tỏa ra nồng nặc và ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội tại căn phòng ngủ nên tổ chức dập lửa. Tuy nhiên do đám cháy nhanh chóng lan rộng đã thiêu rụi hoàn toàn đồ đạc trong căn phòng khiến cháu bé tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 16/1, giới chức Kyrgyzstan thông báo nguyên nhân máy bay vận tải của Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi trước đó cùng ngày tại Kyrgyzstan làm ít nhất 37 người thiệt mạng là do "lỗi của phi công". Theo thông tin ban đầu của các hãng tin phương Tây, chiếc máy bay bị rơi thuộc hãng hàng không Turkey Airlines, nhưng sau đó hãng này đã ra thông báo khẳng định chiếc máy bay và các thành viên đội bay đều không thuộc hãng này.


Những gợi ý của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có thể được dỡ bỏ để đổi lấy việc cắt giảm vũ khí hạt nhân đã thu hút sự đón nhận lãnh nhạt từ Moskva. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga, ông Konstantin Kosachev ngày 16/1 khẳng định Nga không cần quá nóng lòng để có được việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt vì điều này nhằm dọn đường cho “việc hy sinh một thứ gì đó, đặc biệt là những thứ liên quan tới an ninh”.


Ngày 16/1, các nhân vật phe nổi dậy Syria xác nhận nhiều nhóm phiến quân đã quyết định tham dự các cuộc đàm phán hòa bình do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan nhằm thúc đẩy việc thực thi lệnh ngừng bắn, vốn bị vi phạm trên diện rộng. Một nhân vật thuộc nhóm phiến quân Lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) giấu tên nói: “Những phe phái này sẽ tham gia hòa đàm và điều đầu tiên mà họ thảo luận sẽ là vấn đề ngừng bắn và những vi phạm của Chính quyền Damascus”.


Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 16/1 đã ra lệnh cho lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đối phó mạnh mẽ với bất kỳ tàu đánh cá nào của Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc. Đánh bắt cá trái phép là một trong những vấn đề gây căng thẳng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Căng thẳng bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái khi một tàu tuần tiễu của Hàn Quốc đã chìm do bị cố tình đâm vào trong khi truy đuổi một tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc.

MỚI - NÓNG