Bản tin 8H: Chiến đấu cơ Mỹ, Pháp phá hủy cơ sở chế tạo bom của IS

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở thành phố Samawa, Iraq, do Is tiến hành ngày 1/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom xe ở thành phố Samawa, Iraq, do Is tiến hành ngày 1/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 1/5, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết chiến đấu cơ của nước này và Mỹ đã phá hủy một cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, được các phần tử cực đoan người Sunni sử dụng để chế tạo bom và phương tiện với số lượng lớn nhằm thực hiện các vụ tấn công liều chết.

Chiều 1/5, trong cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về hiện tượng cá chết bất thường xảy ra liên tiếp những ngày qua ở ven biển miền Trung, Bộ TNMT, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN đã công bố một số kết quả kiểm tra, giám sát. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết chưa kết luận có việc xả trộm chất thải hay không ở Formosa. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định hải sản tươi sống ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đều an toàn. Theo Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, người dân an tâm đánh bắt cách bờ từ 20-30 hải lý.


Gần trưa 1/5, không ít người dân địa phương và khách du lịch hoảng hồn khi thấy chiếc xe du lịch mang biển kiểm soát 15B - 02150 đưa khách xuống thăm Tả Van, huyện Sa Pa bất ngờ mất lái lao xuống vực phía ta luy âm đường ô tô Sa Pa đi Tả Van sâu hàng chục mét. Rất may là khi chiếc xe lâm nạn, tất cả hành khách đã xuống hết để đi bộ ngắm cảnh bản làng du lịch sinh thái Tả Van và bãi đá cổ Hầu Thào, trên xe chỉ còn tài xế. Chiếc xe lăn xuống vực bằng phẳng, không có đá lởm chởm nên lái xe an toàn. (Xem chi tiết)


Hồi 1 giờ 52 ngày 1/5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm II) nhận được thông tin tàu QNa 94835 TS đang đánh bắt hải sản tại vùng biển phía Tây Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 100 hải lý thì thuyền viên Huỳnh Thanh Bình (1984, cùng quê) bị trục lăn đánh vào dưới đầu gối chân trái, dập xương, chảy máu nhiều. Cơ quan chức năng đã điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn cùng 2 bác sĩ đi cứu nạn. Vào khoảng 21h30 ngày 1/5, tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên  trên cập cảng Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng) an toàn và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.


Hai cảnh sát thiệt mạng và ít nhất 18 người bị thương sau một vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở cảnh sát xảy ra sáng nay ở thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. Những kẻ có vũ trang ban đầu nổ súng từ một chiếc xe hơi, sau đó phóng một chiếc ôtô khác chứa chất nổ lao vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Gaziantep. Một trong các phương tiện tham gia vụ tấn công đã bỏ trốn. Cảnh sát đang tiến hành truy lùng nó. Cảnh sát đã xác định được ít nhất một đối tượng tham gia vụ tấn công. Tên này nhiều khả năng là một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Cha của y hiện bị tạm giữ để lấy lời khai. (Xem chi tiết)


Nga lý giải cho việc nước này hôm 29/4 điều chiến đấu cơ ngăn chặn một máy bay Mỹ tiếp cận gần biên giới trên biển Baltic là do đối phương đã tắt thiết bị phát đáp. Lầu Năm Góc trước đó cho hay, máy bay trinh sát RC-135 thuộc lực lượng không quân Mỹ hôm 29/4 đang tiến hành bay định kỳ trên không phận quốc tế thì bị chiến đấu cơ Su-27 Nga chặn đứng theo cách thức "không chuyên nghiệp và thiếu an toàn". (Xem chi tiết)


Ngày 1/5, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết chiến đấu cơ của nước này và Mỹ đã phá hủy một cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, được các phần tử cực đoan người Sunni sử dụng để chế tạo bom và phương tiện với số lượng lớn nhằm thực hiện các vụ tấn công liều chết. Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ: "Cơ sở bị phá hủy nằm trong thị trấn Al-Qaim tại khu vực biên giới Iraq-Syria, và cần tới hai cuộc không kích riêng rẽ để phá hủy vì diện tích lớn". Hai vụ không kích trên diễn ra vào các ngày 29 và 30/4.


Ngày 1/5, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chặt đầu 4 thanh niên tại thành trì Raqa (Syria) của lực lượng thánh chiến, vì cho rằng những người này cung cấp thông tin tình báo cho liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. Theo SOHR, IS cáo buộc các thanh niên trên "chụp ảnh các vị trí và cung cấp thông tin cho liên quân thập tự chinh, gây ra những vụ đánh bom và cái chết cho người Hồi giáo".


Các nguồn tin khu vực ngày 1/5 cho biết nhằm đối phó với hoạt động nổi dậy ngày càng tăng mạnh của nhóm Wilayat, một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trên bán đảo Sinai, phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã hình thành "một liên minh bất ngờ" với Ai Cập và Israel. Theo các nguồn tin chính thức của Ai Cập và Israel, mối lo ngại gia tăng trong việc đối mặt với "các cuộc tấn công ngày càng tinh vi và táo bạo" của các phần tử khủng bố IS ở bán đảo Sinai đã dẫn tới sự hợp tác an ninh ở mức cao nhất giữa quân đội Ai Cập và Israel kể từ sau hiệp ước hòa bình song phương năm 1979.


Đại tá Abdinur Yusuf của quân đội Somalia cho biết vào ngày 1/5, các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Al-Shabab đã chiếm lại thị trấn Runirgod ở miền Nam nước này, sát hại 11 binh sỹ chính phủ. Theo ông Yusuf, hàng chục tay súng Al-Shabab đã tấn công thị trấn Runirgod, kích nổ một xe bom trước khi tiến hành cuộc tấn công lớn từ 3 hướng, buộc quân đội chính phủ phải rút lui. Al-Shabab tuyên bố đã giết hại 32 binh sỹ trong vụ tấn công trên.


Một máy bay chở khách của Anh hôm qua bị các chiến đấu cơ Hungary ngăn chặn sau khi nó mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Chiếc Boeing 777 mang số hiệu BA108 của hãng hàng không British Airways đang trong hành trình từ Dubai đến sân bay Heathrow ở thủ đô London, Anh, thì bị tiêm kích đa nhiệm Gripen của không quân Hungary truy đuổi. Máy bay Anh khi đó vượt qua biên giới Hungary nhưng không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu mặt đất theo giao thức an toàn hàng không. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.