Bản tin 8H: Đầu đạn hạt nhân Triều Tiên không thể “sống sót” khi bay tới Mỹ

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Nguồn: EPA/TTXVN.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Trong khi các quan chức tình báo Mỹ khá chắc rằng Triều Tiên có thể đưa đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn vươn tới Mỹ, các chuyên gia lại không cho rằng nó có thể sống sót khi bay tới Mỹ. 
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (13/8), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Trong khi đó, ở Bắc Bộ lại xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ nay đến ngày 16/8.

Ngày 12/8, ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, xí nghiệp đầu máy Hà Nội đang thí điểm gắn còi cảnh báo trên một đầu máy tàu hỏa chạy tuyến Bắc Nam, nhằm báo hiệu cho người tham gia giao thông dọc các đường ngang khi tàu đến gần. Việc thí điểm diễn ra trong 3 tháng. Còi cảnh báo thí điểm có ba loại âm thanh, gồm giống xe cứu thương, giống đầu máy hơi nước và loại có âm lượng lớn hơn còi tàu hiện nay. (Xem chi tiết)


Ngày 12/8, UBND thành phố Huế đã thống nhất phương án xây dựng phố đi bộ ở phường Phú Hội để phát triển du lịch; bắt đầu triển khai vào cuối tháng 9. Theo đó, thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần, tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu - nơi người dân địa phương thường gọi là  "phố tây", sẽ được cấm phương tiện giao thông từ 18h tối hôm trước đến 2h sáng hôm sau. Chính quyền địa phương sẽ sắp xếp lại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên các tuyến đường nêu trên theo hướng phù hợp với phố đị bộ; đồng thời phát thẻ gửi xe miễn phí cho các hộ dân sinh sống xung quanh ba tuyến đường này. Trước đó, thành phố Huế đã có phố đi bộ ở đường Nguyễn Đình Chiểu, dọc theo bờ nam sông Hương và bên cạnh cầu Trường Tiền. (Xem chi tiết)

 Vào khoảng 18h10 ngày 12/8 tại phố Nguyễn Quang Bích, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe Range Rover với một cháu bé khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Theo người dân chứng kiến, khi xảy ra tai nạn, chiếc ô tô này đang lưu thông trên đường Nguyễn Quang Bích để chuyển sang hướng Phùng Hưng. Khi xe đi đến số nhà 6, phố Nguyễn Quang Bích thì bất ngờ va chạm với một cháu bé khoảng 3 tuổi đang chơi dưới đường khiến cháu bé tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Phòng PC46, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận đối tượng Li Jia Qi (Lý Gia Kỳ, SN 1991, trú quán tại Quảng Đông, Trung Quốc) từ cơ quan chức năng địa phương để điều tra, xử lý vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ trái phép qua biên giới. Trước đó, tại khu vực barie của Trạm KSLH Dốc Quýt (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), tổ công tác liên ngành đã phát hiện đối tượng Kỳ giấu trong người 9.273 tờ USD loại mệnh giá 100 USD/tờ, tổng cộng 927.300 USD không giấy tờ hợp lệ, đi trên chiếc xe ô tô biển kiểm soát  12A-077.25 theo quốc lộ 1A vào trong nội địa Việt Nam.


Liên minh châu Âu (EU) sẽ triệu tập phiên họp bất thường vào ngày 14/8 để thảo luận về tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini sẽ chủ trì cuộc họp của Ủy ban chính sách và an ninh để thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Đầu tuần qua, Hội đồng châu Âu đã mở rộng lệnh trừng phạt Triều Tiên liên quan tới việc nước này phóng tên lửa đạn đạo, nhằm đáp trả những hành động của Triều Tiên gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình quốc tế và an ninh trong cũng như ngoài khu vực".


Trong khi các quan chức tình báo Mỹ khá chắc rằng Triều Tiên có thể đưa đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn vươn tới Mỹ, các chuyên gia lại không cho rằng nó có thể sống sót khi bay tới Mỹ. Chuyên gia Michael Elleman của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho rằng: "Tôi không nghĩ rằng tại thời điểm này, Triều Tiên có một cách đo lường tốt về mức độ chính xác của tên lửa. Họ không biết liệu công nghệ hồi quyển sẽ thực sự thành công hay không, cũng như liệu đầu đạn hạt nhân có sống sót trong hành trình bay của tên lửa hay không."

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan (giáp biên giới với Iran và Afghanistan), khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại một trạm xe buýt ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh trên. Hiện giới chức tỉnh Balochistan đang nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ và dập lửa tại hiện trường, đồng thời mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Một chiếc ôtô ngày 12/8 lao nhanh vào đám đông biểu tình ở bang Virginia, Mỹ, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Chiếc xe lao vào đám đông tại thành phố Charlottesville, nơi dự kiến diễn ra cuộc tuần hành mang tên "Đoàn kết Cánh hữu" do những người theo chủ nghĩa ủng hộ da trắng cùng các nhóm cánh hữu khác tổ chức, CNN dẫn thông báo từ tài khoản Twitter chính thức của chính quyền thành phố. Nạn nhân là một phụ nữ 32 tuổi đang băng qua đường. Người lái xe đã bị bắt giữ. Cảnh sát trưởng Charlottesville Al Thomas cho hay nghi phạm bị bắt nhằm phục vụ điều tra án giết người, song ông từ chối công bố danh tính của y.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.