Bản tin 8H: Giám đốc Tình báo Mỹ âm thầm tới Ukraine

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. (Ảnh: reuters)
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. (Ảnh: reuters)
TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper khoảng một tháng trước đã thăm Ukraine. Chi tiết này do chính ông Clapper thông báo trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình PBS và bản ghi băng đã được công bố hôm 3/3.

Đêm 4/3 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), Lễ hội Đền Trần Xuân Ất Mùi 2015 đã chính thức khai mạc tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương. Lễ hội khai ấn năm nay có một điểm mới là việc khôi phục nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ đã bị mai một từ hàng trăm năm nay (đã được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch).


Hôm qua, chủ các biệt thự xây trái phép trên núi Hải Vân là gia đình các ông Phan Như Thạch (Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang (GĐ Cty TNHH khai khoáng Phước Minh) đã bắt đầu cho công nhân tháo dỡ các hạng mục sai phạm mà báo chí phản ánh thời gian qua. Hạng mục sai phạm trong khuôn viên đất nhà ông Thạch là ngôi biệt thự 3 tầng khá uy nghi đã bị đập và khoan. Riêng quần thể biệt phủ nhà ông Quang cũng đã đập bỏ một số ngôi nhà được cho là xây không phép. (Xem chi tiết)


Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tích cực vào cuộc điều tra tìm hung thủ gây ra vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn xảy ra tại nhà ông Cao Văn Thọ (Trưởng Đài phát thanh truyền hình huyện). Trước đó, vào khoảng hơn 9h sáng ngày 3/3, ông Cao Văn Thọ phát hiện gia đình mình bị kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy đi 12 cây vàng, 170 triệu đồng tiền mặt cùng 5 cuốn sổ tiết kiệm (có trị giá hơn 900 triệu đồng). (Xem chi tiết)


Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo thị trường trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã xử lý hơn 200 vụ vi phạm thương mại với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 500 triệu đồng; tổng số hàng hóa tạm giữ chờ xử lý ước tính lên đến 4,4 tỷ đồng. Các vụ vi phạm thương mại tập trung ở hành vi vi phạm buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu có 54 vụ; vi phạm trong lĩnh vực giá và vi phạm về nhãn hàng hóa có 64 vụ; vi phạm về an toàn thực phẩm có 7 vụ.


Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nói, 10 năm làm Thủ tướng cho ông kinh nghiệm, mọi cải cách, thay đổi đều khó, bao giờ cũng có kháng cự, cản trở. Nếu cải cách đưa ra mà không có phản đối là cải cách đó kém và cần xem lại. Kinh nghiệm trên được ông Tony Blair đưa ra tại hội thảo Vai trò mới của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong nền kinh tế, kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam, do Bộ KH&ĐT tổ chức sáng 4/3. Buổi hội thảo có mặt khá nhiều lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cùng với nhà quản lý, chuyên gia kinh tế của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper khoảng một tháng trước đã thăm Ukraine. Chi tiết này do chính ông Clapper thông báo trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình PBS và bản ghi băng đã được công bố hôm 3/3. Ông này được coi là nhân vật chính thức điều phối hoạt động của toàn bộ 16 cơ quan tình báo Mỹ. Tuy nhiên, trùm tình báo Mỹ không nói rõ mục tiêu và nhiệm vụ của chuyến đi tới Ukraine. Trước đó, chuyến thị sát này cũng không được công bố.


Lực lượng Hải quân Liên bang Nga cho biết, tuần dương hạm USS Vicksburg của Mỹ và khinh hạm TCG Turgutreis của Thổ Nhĩ Kỳ đang được triển khai phía Tây - Nam Biển Đen. Trong một vài giờ tới, một chiến hạm của Hải quân Italia và tàu khu trục nhỏ của Canada sẽ tiếp tục vào vùng biển này. 3 chiếc tiêm kích Su-30 và 4 máy bay ném bom Su-24 của Nga ngày 3/3 đã tiến hành cuộc diễn tập các tình huống tấn công và bay giám sát ngay bên trên các tàu chiến Mỹ hoạt động tại Biển Đen. (Xem chi tiết)


Ngày 4/3, phát biểu trong một cuộc họp báo, Người phát ngôn quân đội Ukraine Anatoly Stelmakh cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị rút thêm thiết bị quân sự khỏi đường ranh giới ở khu vực Donbass, miền Đông nước này. Ông Anatoly Stelmakh nói: “Chúng tôi sẽ bắt đầu đợt rút (trang thiết bị quân sự) thứ hai, đó sẽ là các khẩu đội pháo 150 ly” và cho biết thêm rằng Kiev hy vọng phe ly khai cũng triển khai các bước đi tương tự.


Ngày 4/3, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết vừa bắt giữ một người được cho là đã nổ súng gần trụ sở của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) ở bang Maryland trước đó một ngày, cũng như thực hiện một số vụ xả súng trên đường cao tốc ở bang này. FBI cho rằng đối tượng tình nghi này thực hiện các vụ xả súng tại đường cao tốc, gần cơ sở Lục quân Fort Meade và các địa điểm khác xung quanh khu vực xe điện ngầm Baltimore-Washington trong hai tuần gần đây.


Ngày 3/3, gần 1.000 lái xe taxi tại Bỉ và một số đến từ Pháp đã biểu tình tại thủ đô Brussels nhằm phản đối kế hoạch của Bộ trưởng Giao thông nước này Pascal Smet, trong đó có khuôn khổ pháp lý dành cho taxi Uber. Giao thông tại trung tâm thủ đô Brussels đã bị mắc kẹt trong nhiều giờ với đoàn xe taxi nối dài hàng km. Các lái xe taxi ở Brussels phải đóng khoản thuế và phí lên đến 30 triệu euro mỗi năm, trong khi hãng Uber không bị mất khoản tiền này.

MỚI - NÓNG