Bản tin 8H: Mỹ lên kịch bản tấn công quân sự Iran

Binh lính Mỹ ở Iraq. (Ảnh: AFP)
Binh lính Mỹ ở Iraq. (Ảnh: AFP)
TPO - Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết chính quyền Washington có thể sử dụng vũ lực chống Iran nếu vòng đàm phán "về thỏa thuận hạt nhân" giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) đang diễn ra ở Lausanne (Thụy Sĩ) bị đổ vỡ.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3, Chính phủ đã thảo luận về đề xuất tịch thu phương tiện đối với người điều khiển ôtô, xe máy, xe điện sử dụng rượu bia của UB An toàn giao thông Quốc gia. Thủ tướng kết luận, chưa thực hiện biện pháp tịch thu phương tiện với vi phạm này. Đề xuất của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia là có cơ sở pháp lý, phù hợp với Điều 14 của Hiến pháp 2013 và được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 171. Tuy nhiên, cần có thời gian tuyên truyền, phổ biến, vận động tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và người dân.


Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, để đầu tư dự án Tháp Truyền hình Việt Nam, VTV đã tính đến phương án vay nợ nước ngoài. Do đó, nhiệm vụ huy động tài chính cho dự án này không phải là “vấn đề khó khăn, bất khả thi”. Chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng dự án Tháp Truyền hình Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thông qua. Với độ cao dự kiến là 636m, Tháp Truyền hình Việt Nam sau khi xây dựng sẽ cao hơn tháp Sky Tree ở Tokyo - Nhật Bản (634m) và tháp truyền hình Quảng Châu - Trung Quốc (600m).


Theo ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó ban chuyên trách Ban an toàn giao thông TPHCM, chương trình cưỡng chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về an toàn giao thông đã đề xuất Quỹ Bloomberg Philanthropies trang bị 200 camera gắn trên mũ bảo hiểm của cảnh sát giao thông nhằm tăng cường khả năng giám sát, xử lý các vi phạm về giao thông người đi đường. Nguyên nhân của đề xuất này vì thời gian qua nhiều người vi phạm tranh cãi với lực lượng chức năng, đòi bằng chứng ghi hình lại nên việc lắp camera ghi lại là rất chính xác.


Từ đầu năm 2015 đến nay, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã được bổ sung hơn 2.000 giường bệnh góp phần giúp các bệnh viện giảm quá tải và thực hiện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép, đặc biệt là ở một số bệnh viện thường xuyên quá tải như Bệnh viện Việt-Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Thống nhất... Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 23 trên 38 bệnh viện tuyến Trung ương, 18 bệnh viện tuyến cuối của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ký cam kết không để người bệnh nằm ghép.


Liên quan đến vụ hối lộ xảy ra trong gói tư vấn thiết kế kỹ thuật tại Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên), Chính phủ Nhật Bản yêu cầu phía Việt Nam phải trả lại toàn bộ số tiền đã vay và giải ngân cho gói tư vấn kỹ thuật, do Cty Tư vấn Giao thông Nhật Bản (JTC) thực hiện. Đây là lỗi của người đưa và nhận hối lộ nên chỉ xử lý họ, dự án vẫn được Nhật Bản hỗ trợ vốn ODA để triển khai tiếp, nhưng đang tạm dừng để rà soát. Trước đó, tháng 3/2014, ông Tamio Kakinuma (Giám đốc JTC) thừa nhận với cơ quan công tố Tokyo (Nhật Bản) đã “lại quả” 80 triệu Yên (tương đương 16,4 tỷ đồng), cho các lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 1/4 đã điện đàm thảo luận việc tiến hành một cuộc gặp ngoại trưởng bốn bên nhóm Normandie nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Donbass. Trong vài ngày tới, ngoại trưởng các nước Ukraine, Đức, Pháp và Nga sẽ nhóm họp để thảo luận về tiến trình thực thi kế hoạch hòa bình Minsk. Tuy nhiên, thời điểm và địa điểm chưa được công bố.


Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết chính quyền Washington có thể sử dụng vũ lực chống Iran nếu vòng đàm phán "về thỏa thuận hạt nhân" giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) đang diễn ra ở Lausanne (Thụy Sĩ) bị đổ vỡ. Ngày 29/3 tại Lausanne, các ngoại trưởng của nhóm P5+1 đã bắt đầu quá trình đàm phán về việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.


Ngày 1/4, Jordan đã tạm thời đóng cửa khẩu biên giới chính với Syria. Bộ trưởng Nội vụ Jordan Hussein Majali cho biết động thái trên nhằm bảo vệ an toàn cho người dân trước tình trạng bất ổn tại thị trấn Nasib, ở Daraa của Syria, giáp biên giới với Jordan. Trước đó, rạng sáng 1/4, giao tranh đã bùng phát giữa các nhóm chống đối và binh sỹ chính phủ Syria tại vùng gần biên giới này.


Ngày 1/4, Nhà vua Bhumibol Adulyadej đã thông qua đề xuất dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật, được áp đặt trên cả nước kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014. Trong một tuyên bố trên truyền hình, chính quyền quân sự Thái Lan nêu rõ "đã dỡ bỏ thiết quân luật trên khắp đất nước".  Tháng 5/2014, quân đội Thái Lan áp đặt thiết quân luật trên cả nước đồng thời tuyên bố đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau nhiều tháng biểu tình và bạo lực gây thương vong.


Hai máy bay của hãng hàng không Ryanair (Ireland) va chạm nhau vào khoảng 8 giờ (giờ địa phương) sáng 1/4 khi đang chuẩn bị rời khỏi đường băng tại sân bay Dublin. Một phi cơ chuẩn bị rời đường băng theo hành trình tới Edinburgh (Scotland) trong khi chiếc còn lại tới Zadar (Croatia). Những hình ảnh được ghi lại cho thấy cánh của một máy bay gần như gãy đôi sau cú va chạm. Song, rất may, các hành khách trên cả hai máy bay đều an toàn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG