Bản tin 8H: Xe tăng quân ly khai Ukraine tiến vào Novoazovsk

Xe tăng của quân ly khai tại Krosnodo, miền Đông Ukraine hôm 15/8 (Nguồn: AFP)
Xe tăng của quân ly khai tại Krosnodo, miền Đông Ukraine hôm 15/8 (Nguồn: AFP)
TPO - Bộ chỉ huy quân ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, các xe tăng DPR đã tiến vào Novoazovsk và triển khai tại ngoại ô phía Tây thành phố, tăng cường tuyến phòng thủ thành phố trước khả năng quân đội Ukraine phản công.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an vừa có thư kêu gọi các đối tượng tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) và Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”) cần sớm ra đầu thú, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra. (Xem chi tiết)


Theo đề nghị của Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa được UBND thành phố đồng ý, cán bộ, công nhân viên chức, người dân được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, người thuê mua nhà ở mà chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho mượn nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, thì sẽ bị chịu phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, trước khi bị thu hồi căn hộ chung cư. (Xem chi tiết)


Bộ chỉ huy quân ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết các xe tăng DPR đã tiến vào Novoazovsk và triển khai tại ngoại ô phía Tây thành phố, tăng cường tuyến phòng thủ thành phố trước khả năng quân đội Ukraine phản công. Theo thông tin các đơn vị trinh sát, trên đường từ Novoazovsk tới Donetsk, qua địa điểm Starobeshevo chiếm ngày 26/8, không có binh sĩ nào của chính quyền quân sự Kiev.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, Nga đang đứng đầu một cuộc phản công quân sự mới ở Ukraine. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 27/8 nói Nga đã điều thêm hàng đoàn xe tăng và xe bọc thép vào lãnh thổ Ukraine và những vụ xâm nhập ấy chứng tỏ “một cuộc phản công do Nga chỉ huy có thể đang diễn ra” ở các thành phố miền Đông chìm trong xung đột là Donetsk và Lugansk.


Phát ngôn viên lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở khu vực Rostov, ông Nikolai Sinitsyn, cho hay một nhóm gồm hơn 60 quân nhân Ukraine đã vượt qua biên giới sang khu vực này để xin tị nạn. Phát ngôn viên này nói, các quân nhân Ukraine đã bỏ lại vũ khí trước khi vào Nga. Xuất phát từ những nguyên tắc nhân đạo, lực lượng biên phòng Nga đã cho họ đi qua và mở một hành lang quá cảnh.


Giới chức Nga ngày 27/8 khẳng định, sẽ có những hành động đáp trả trong trường hợp Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết tâm mở rộng căn cứ quân sự về phía Đông, giáp biên giới Nga. Tuyên bố của phái đoàn thường trực Nga tại NATO đưa ra một ngày sau khi Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen, cho biết, NATO nghiêm túc xem xét kế hoạch mở rộng căn cứ quân sự về phía Đông. (Xem chi tiết)


Một liên minh rộng lớn gồm các nước đồng minh và đối tác bắt đầu được huy động đứng sau chiến dịch quân sự sắp diễn ra tại Syria, đồng thời mở rộng các cuộc không kích tại miền bắc Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ra thông báo cho biết, 7 quốc gia phương Tây gồm Anh, Pháp, Cananda, Ý, Đan Mạch, Albania và Croatia cam kết cung cấp vũ khí, trang thiết bị, đạn dược cho lực lượng người Kurd. (Xem chi tiết)


Chỉ huy một nhóm vũ trang thuộc Mặt trận người Thổ tại Iraq Nuhad Yalniz cho hay, lực lượng này đã bắt giữ 3 phần tử của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), được chứng minh là nhân viên tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong số họ đã bắn vào người Thổ Iraq và những lời thú nhận của tên này sẽ được thông báo cho Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chiến tranh.


Theo các quan chức Mỹ, ngày 27/8, một máy bay chiến đấu F-15C đã bị rơi xuống một khu rừng ở Virginia. Hiện chưa rõ liệu phi công có kịp bung dù thoát hiểm hay không.

Theo người phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Tom Crosson, chiếc máy bay trên thuộc Phi đội tiêm kích 104 của lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia đóng tại Westfield, Massachusetts.


Chính quyền tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa phát hiện hơn 30.000 tấn chân gà tẩm hóa chất. 35 nghi phạm bị bắt tạm giam, nhưng nhiều đối tượng khác đã chạy trốn vì được một số quan chức báo tin trước. Chân gà là món khoái khẩu ở Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG