Mỹ giúp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu lập pháp

Mỹ giúp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu lập pháp
TP - Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, hơn 50 cán bộ của Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội Việt Nam đã được đào tạo về các lĩnh vực phân tích chính sách và nghiên cứu lập pháp.

> Làm rõ nội hàm chế độ sở hữu toàn dân
> Hiến pháp phải thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân

Gần 200 đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Quốc hội đã tham dự các buổi hội thảo về chính sách công.

Chương trình nằm trong một dự án do Mỹ hỗ trợ. Những người tham gia dự án sẽ được nâng cao năng lực nghiên cứu và khả năng tiếng Anh trong 4 tháng, hội thảo về nghiên cứu lập pháp 5 ngày và 7 ngày tham quan tại Hạ viện Ba Lan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG