Nó sẽ vào sau

Nó sẽ vào sau
TP - Phóng viên: Chào cụ Thanh, chào anh Lang. Mấy ngày qua, hội nhập với cộng đồng cụ và anh thấy thế nào?

> Lại muốn khóc
> Bắt đền ý tưởng

Cụ Thanh: Be bé cái mồm lại được không?

Phóng viên: Sao phải hạ vô-lum ạ! Phỏng vấn công khai, minh bạch cho bàn dân thiên hạ được biết thì cần chi phải thì thầm? Cháu cứ tưởng 40 năm giữa chốn rừng xanh cụ và anh đây phải thích nói to như thác réo, hổ gầm chứ?

Cụ Thanh: Xin anh! Bé cái mồm lại! Cái thằng ngoài kia nó biết tôi trả lời anh là anh mất tiền đấy…

Phóng viên: Không sao! Không sao! Văn minh thời nay nó vậy! Cụ trả lời phỏng vấn thì cụ được tiền nhuận khẩu mà…

Cụ Thanh: Tôi lấy tiền làm gì? 40 năm qua không có tiền tôi vẫn sống đó thôi! Không có tiền tôi vẫn là tôi. Giờ ai vào phỏng vấn hay quay phim chụp ảnh cha con tôi, nó ngồi ngoài đó thu tiền…Tôi bỗng thấy nhớ rừng

Phóng viên: Có phải ý cụ là bị xúc phạm khi thấy mình như thú trong thảo cầm viên, muốn xem thì mua vé?

Cụ Thanh: Anh giỏi thật đấy! Sao anh đoán biết suy nghĩ của tôi?

Phóng viên: Hỏi thật cụ, cụ vẫn muốn trở lại rừng?

Cụ Thanh: Ừ, vào đó tôi được là người, được là mình…

Phóng viên: Thế cụ có định đưa anh Lang theo cùng?

Cụ Thanh: Hiện tại nó bị xiềng bởi điện thoại, xe máy, thuốc điếu. Bị trói, bị nhốt vì điều đấy mà không biết. May nhất cho nó là chưa biết tiếng người nên nó hồn nhiên cứ tưởng được làm người. Bị mang ra kinh doanh mà không hay. Thương nó đứt ruột. Thôi, tôi vào rừng trước. Khi nó nói được tiếng người ắt nó sẽ vào sau…

Phóng viên: Cám ơn cụ! Cụ mà nói thêm nữa tôi xin theo cụ vào rừng không biết chừng…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.