Khởi tố hai nghi can giết phó bí thư quận ủy quận Phú Nhuận

Khởi tố hai nghi can giết phó bí thư quận ủy quận Phú Nhuận
Chiều 22-9, thượng tá Lê Ngọc Phương, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang về hành vi giết người.

>> Tiếc thương người cán bộ đôn hậu
>> Vì sao Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận bị sát hại?
>> TPHCM : Nữ Phó Bí thư quận ủy bị giết giữa ban ngày

Nguyễn Trọng Nhân (trái) Lương Hoài Sang (phải) đã bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Gia Minh (Tuổi Trẻ)
Nguyễn Trọng Nhân (trái) Lương Hoài Sang (phải) đã bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Gia Minh (Tuổi Trẻ).

Nguyễn Trọng Nhân (còn gọi là Hảo, 30 tuổi, ngụ Q.10) và Lương Hoài Sang (còn gọi là Tính Em, 20 tuổi ngụ huyện Củ Chi) là hai đối tượng bị bắt quả tang tại nhà riêng của bà Bùi Ngô Thị Mỹ, trưởng phòng tài nguyên môi trường quận Phú Nhuận (số 72/1 đường Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q.Phú Nhuận) sau khi gây ra cái chết cho bà Đặng Thu Hồng, phó bí thư quận ủy, trưởng ban dân vận quận Phú Nhuận và làm bị thương hai mẹ con bà Mỹ.

Một cán bộ điều tra của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự - Xã hội, Công an TP.HCM cho biết, trong ngày 22-9, cả hai bị can vẫn trong tình trạng sức khỏe bình thường. Trong các cuộc làm việc mới nhất, cả hai bị can đều giữ nguyên lời khai như trước đó.

Theo đó, hai bị can khai nhận do vợ của Nhân làm việc dưới quyền bà Mỹ, có vi phạm và sợ bị đuổi việc nên Nhân bàn với Sang tới nhà riêng xin bà Mỹ bỏ qua. Nếu bà Mỹ không đồng ý, sẽ “xử” bà Mỹ cho hả giận. Ngày 20-9, Nhân và Sang đã thực hiện theo đúng kế hoạch, khi đang ra tay với hai mẹ con bà Mỹ thì bà Hồng bất ngờ xuất hiện. Bà Hồng đã bị Nhân sát hại, hai mẹ con bà Mỹ bị thương nặng nhưng đã được cứu sống.

Theo Gia Minh
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG