Hành trình phá án bắt cóc, đòi chuộc bằng ma túy

Đối tượng Đỗ Văn Nhuận (giữa) bị dẫn giải ra xe cảnh sát
Đối tượng Đỗ Văn Nhuận (giữa) bị dẫn giải ra xe cảnh sát
TP - Một nhóm đối tượng ma túy, đi ô tô 7 chỗ, sử dụng vũ khí nóng xông vào bản bắt cóc bé gái 6 tuổi, đòi gia đình chuộc 500 triệu đồng và 5 bánh heroin.

> Giải cứu bé sáu tuổi bị bắt cóc tống tiền

Khi gia đình nạn nhân đuổi theo, các đối tượng đã xả súng khiến một người bị thương rồi tháo chạy.

Sau 3 ngày điều tra, hôm qua lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan và giải cứu thành công cháu bé. Thông tin trên được Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, khi trao đổi với Tiền Phong chiều 6-3.

Nã đạn xối xả khi bị truy đuổi

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 ngày 3-3, tại bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La). Nạn nhân là cháu Sồng Thị Giang (6 tuổi) con anh Sồng A Dế.

Sau khi phát hiện con gái bị nhóm đối tượng bắt cóc đưa lên ô tô, gia đình anh Dế huy động người nhà dùng xe máy đuổi theo các đối tượng và trình báo công an.

Quá trình rượt đuổi, các đối tượng trên ô tô thò đầu ra ngoài cửa kính, cầm súng bắn liên tiếp về phía sau, trúng xe máy của anh Sồng A Chư, khiến anh ngã sõng xoài. Đuổi đến khu vực sân vận động thuộc bản Loóng Luông, anh Tráng A Pủa (SN 1989, công an viên) bắt kịp ô tô, dùng xe máy chặn đường.

Ô tô dừng lại, hai đối tượng xuống xe dùng súng bắn chỉ thiên, rồi bắn về phía những người chặn bắt, anh Sồng A Dơ bị đạn xuyên thủng dạ dày. Sau đó các đối tượng tiếp tục lên xe bỏ chạy về hướng Sơn La – Hòa Bình.

Khi tẩu thoát, các đối tượng đã gọi điện cho anh Sồng A Dế yêu cầu gia đình không được báo công an và phải mang 5 bánh heroin cùng 500 triệu đồng qua địa phận tỉnh Hòa Bình để giao cho chúng.

Hơn 100 cảnh sát vào cuộc

Ngay sau khi nhận được báo cáo, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng Cục Cảnh sát PCTP yêu cầu Cục CSHS Bộ Công an, Công an Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ khác vào cuộc, phải giải cứu thành công, an toàn cho cháu bé.

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng chia thành nhiều mũi sàng lọc đối tượng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến giao thông, kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại các khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ... nhằm phát hiện nơi ẩn náu của các đối tượng, địa điểm khống chế con tin.

“Nhóm tội phạm này hoạt động rất tinh vi, thủ đoạn. Chúng thường xuyên khống chế cháu bé và di chuyển qua nhiều địa bàn các huyện, các tỉnh (Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội...) khiến xác định địa điểm ẩn náu của chúng gặp rất nhiều khó khăn”- Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết.

Đêm 4-3, Công an Hòa Bình xác định được 5 đối tượng nghi vấn từ Sơn La về Hòa Bình nghỉ tại Nhà nghỉ Cây Xanh thuộc địa bàn xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn. Nhưng chỉ khoảng 2h sau chúng lại bỏ đi.

Trong quá trình di chuyển các đối tượng liên tục thay đổi ô tô và biển số xe giả, thay sim điện thoại.

Đồng loạt vây bắt, thu vũ khí nóng

Chiều 5-3, nhận thông tin các đối tượng quay lại Hòa Bình, lực lượng cảnh sát đã tổ chức vây bắt. Khoảng 23 giờ cùng ngày, trinh sát đặc nhiệm ập vào nhà nghỉ Ánh Dương (Hoà Bình), giải cứu an toàn cháu Sồng Thị Giang, bắt giữ Đinh Thị Tâm (SN 1985, trú tại Hòa Bình).

Lợi dụng lúc lực lượng công an đang tập trung giải cứu cháu bé, Đỗ Văn Nhuận (SN 1985, quê Hải Dương) đã mang theo súng colt trèo lên tầng tum nhà nghỉ cố thủ.

Đến 6 giờ sáng 6-3, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm đã triển khai phương án tiếp cận, bắt sống đối tượng này. Đồng thời vận động một đối tượng bỏ trốn khác là Nguyễn Song Toàn (SN 1986, quê Hòa Bình) ra đầu thú.

Cũng vào tối 5-3, trên đường tuần tra, tổ công tác Trung đoàn CSCĐ Hà Nội phát hiện 3 đối tượng đi ô tô từ cầu Thanh Trì ra QL5 có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra, thu 2 súng quân dụng (K54 và K59), 14 viên đạn và lượng ma túy.

Ba đối tượng trên đã hối lộ tổ công tác gần 5 triệu đồng, nhưng không thành. Phòng CSHS và Công an quận Long Biên đã làm rõ 3 đối tượng trên liên quan đến vụ bắt cóc, tống tiền tại Sơn La. Các đối tượng gồm: Lê Xuân Mẽ (SN 1984); Nguyễn Thái Nhật (SN 1985) và Lê Văn Thọ (SN 1980), cùng ở Hải Dương.

Ngay sau đó, Công an Hà Nội phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an chia thành nhiều mũi đi Hải Dương và Quảng Ninh, lần lượt bắt tiếp Tăng Bá Vinh (SN 1987, quê TP Hải Dương); Nguyễn Đức Toàn (SN 1988, quê Hòa Bình) và 2 đối tượng có hành vi che giấu tội phạm là Nguyễn Văn Liệu (SN 1959), Nguyễn Văn Thành (SN 1973), cùng ở Đông Triều, Quảng Ninh.

Tại 2 địa điểm ẩn náu của các đối tượng ở Hải Dương và Quảng Ninh, CQĐT thu tiếp 1 súng AK tiểu liên, 26 viên đạn và nhiều bộ phận của súng AK khác; 2 súng ngắn; 1 súng săn thể thao; 4 kíp nổ; 5 gói ma túy đá...

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định nhóm đối tượng và gia đình nạn nhân có quen biết nhau. “Trước thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, các đối tượng trên đã xuất hiện ở nhà Sồng A Dế một, hai lần” - Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nói.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, hiện CQCSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về các hành vi: giết người; bắt cóc tống tiền; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

Ngay chiều 6-3, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen và biểu dương các lực lượng tham gia khám phá thành công vụ án buôn bán ma túy, giết người, bắt cóc trẻ em, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép xảy ra tại tỉnh Sơn La.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG