Phá trộm két lấy hàng trăm triệu

Phá trộm két lấy hàng trăm triệu
Nhóm thanh niên thấy két sắt để gần cửa của tiệm tạp hóa nên bàn nhau khiêng trộm. Đục phá lấy hết tài sản, chúng ném két xuống sông.

Phá trộm két lấy hàng trăm triệu

> Phá két sắt, trộm hơn 150 triệu đồng

Nhóm thanh niên thấy két sắt để gần cửa của tiệm tạp hóa nên bàn nhau khiêng trộm. Đục phá lấy hết tài sản, chúng ném két xuống sông.

Đến chiều ngày 12-10 vẫn còn nhiều người hiếu kỳ tụ tập ở khu vực chiếc két sắt bị mất trộm. Ảnh: Gia Hào
Đến chiều ngày 12-10 vẫn còn nhiều người hiếu kỳ tụ tập ở khu vực chiếc két sắt bị mất trộm. Ảnh: Gia Hào.

Chiều 12-10, Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã bắt nghi can tham gia vụ trộm két sắt xảy ra trên đường Nguyễn Huệ, thị trấn Dương Đông là Lê Văn Tùng (19 tuổi), Tô Văn Thắng (17 tuổi), Võ Văn Phải (22 tuổi) và Bùi Thanh Việt (17 tuổi, ngụ khu phố 8, thị trấn Dương Đông).

Làm việc với cơ quan điều tra, Tùng khai ở trọ gần nhà bà Nguyễn Thị Luyến (50 tuổi) nên thấy két sắt đặt ở ngay cửa ra vào căn nhà tạm. Tùng rủ thêm Phải, Việt, Thắng rồi phá cửa lưới thép B40, đột nhập bà Luyến lúc 2h ngày 12-10.

Khiêng két nặng khoảng 140kg được hơn 500m, bốn đạo chích quyết định đục phá, lấy hết tài sản. Để xóa dấu vết, chúng ném két xuống sông Dương Đông ở khu vực bến tàu Hồng Ngọc.

Theo cơ quan điều tra, thông tin két sắt chứa gần 50 cây vàng có thể chưa chính xác. Một nguồn tin từ Huyện đội Phú Quốc (nơi chồng bà Luyến công tác) cho hay, lúc bị mất két sắt có gần 30 chỉ vàng, hơn 130 triệu đồng tiền mặt với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hàng trăm simcard điện thoại.

Tối 12-10, chiếc két sắt đã được Công an huyện Phú Quốc trục vớt để phục vụ điều tra.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.