Vụ 'ông trùm cát' ở Vân Đồn bị bắt: Những khoảng trống giám sát khó hiểu
Bạn đọc

Vụ 'ông trùm cát' ở Vân Đồn bị bắt: Những khoảng trống giám sát khó hiểu

TPO - Công ty TNHH Quan Minh không tự nhiên lớn lên giữa vùng biển Vân Đồn ở Quảng Ninh. Đằng sau doanh nghiệp này là cả một chuỗi văn bản, cơ chế và quyết định mở đường của các cấp liên quan. Nhưng nghịch lý là khi cánh cửa khai thác đã mở rất rộng, phần hậu kiểm, thanh tra, giám sát lại lộ ra nhiều khoảng trống khó hiểu.

'Ông trùm cát' bị bắt và đế chế cát trắng ở Vân Đồn
Bạn đọc

'Ông trùm cát' bị bắt và đế chế cát trắng ở Vân Đồn

TPO - Trước khi ông Hoàng Văn Cường, tức Cường “cát”, bị bắt, Công ty TNHH Quan Minh không phải cái tên xa lạ ở Vân Đồn (Quảng Ninh). Từ một doanh nghiệp bám các dự án nạo vét, thông luồng, Quan Minh đã từng bước chen chân vào chuỗi tận thu, khai thác, chế biến cát trắng silic, loại khoáng sản được ví như “vàng trắng” của vùng biển đảo Quảng Ninh.

Ngang nhiên bạt núi, lấn hồ du lịch cấp quốc gia
Bạn đọc

Ngang nhiên bạt núi, lấn hồ du lịch cấp quốc gia

TPO - Gần đây, một số cá nhân và cơ sở kinh doanh ở xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ ngang nhiên bạt núi, đổ đất lấn chiếm hồ Hoà Bình - thắng cảnh đã được phê duyệt là khu du lịch cấp quốc gia. Dù người dân phản ánh, báo Tiền Phong vào cuộc nhưng chính quyền xã xử lý không triệt để. Có chỗ xử phạt vài triệu đồng rồi tiếp tục để vi phạm, có chỗ kiểm tra nhưng không ra kết luận...

Một doanh nghiệp ở Lào Cai bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng về 11 hành vi vi phạm
Bạn đọc

Một doanh nghiệp ở Lào Cai bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng về 11 hành vi vi phạm

TPO - Vi phạm hàng loạt quy định trong lĩnh vực khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp và đất đai, Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn vừa bị UBND tỉnh Lào Cai xử phạt hành chính tổng số tiền 1,33 tỷ đồng, đồng thời buộc khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày. Hiện khu vực mỏ vi phạm của công ty này đang dừng hoạt động.

Vì sao một dự án mở đường ở Cà Mau 'đắp chiếu' suốt 6 năm chưa có hồi kết?
Bạn đọc

Vì sao một dự án mở đường ở Cà Mau 'đắp chiếu' suốt 6 năm chưa có hồi kết?

TPO - Trên danh nghĩa triển khai Dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới (thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là Cà Mau), nhưng trong cấu phần dự án lại có thêm cả thu hồi đất, san lấp, làm đường đô thị để phân lô khu dân cư. Nhường đất làm cầu dân không phản đối, nhưng lấy đất làm đô thị dân không chấp nhận, khiến dự án hơn 6 năm khởi công vẫn "đắp chiếu" tới nay do vướng mặt bằng.

 Vi phạm trên đất nông nghiệp diễn ra tràn lan ở Ninh Bình
Bạn đọc

Vi phạm trên đất nông nghiệp diễn ra tràn lan ở Ninh Bình

TPO - Theo phản ánh của người dân, gần đây tình trạng xây dựng trái phép trên đất lúa tại địa bàn phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình diễn ra rầm rộ. Dù đã bị xử lý nhưng các công trình hiện vẫn được thi công, dần hoàn thiện khiến dư luận lo ngại tình trạng phạt cho tồn tại ở đây.

Bị đánh tới ‘thân tàn ma dại', kết luận thương tích… 0%
Bạn đọc

Vụ bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%': Dấu hỏi nguyên nhân khiến nạn nhân yếu liệt tứ chi?

TPO - Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã thực hiện giám định bổ sung đối với trường hợp anh Võ Mộng Đạt - nạn nhân trong vụ "Bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%". Theo Luật Giám định tư pháp, trong trường hợp này, Viện sẽ trả kết quả giám định cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Thanh tra TPHCM vào cuộc vụ hô biến đất công thành 'đất ông'
Bạn đọc

Thanh tra TPHCM vào cuộc vụ hô biến đất công thành 'đất ông'

TPO - Một hộ dân được giao đất công để sản xuất, sau đó bán giấy tay cho người khác và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Khi địa phương thực hiện dự án đầu tư công, hộ được cấp sổ đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng gần 4 tỷ đồng. Vụ việc có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước.

40 người nhận bằng đại học của trường nước ngoài nhưng không được Bộ GD&ĐT công nhận
Bạn đọc

40 người nhận bằng đại học của trường nước ngoài nhưng không được Bộ GD&ĐT công nhận

TPO - Nhiều học viên đỗ đại học nổi tiếng trong nước với số điểm rất cao nhưng đã từ bỏ để theo học chương trình cao đẳng, đại học của nước ngoài. Thế nhưng, vừa nhận bằng tốt nghiệp, họ đã "tá hỏa" vì tấm bằng đại học ấy không được Việt Nam xác nhận do chương trình đào tạo chưa được cấp phép.