Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên

Đại diện báo Tiền Phong chuyển quà tặng 8 Trạm-Chốt biên giới cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk
Đại diện báo Tiền Phong chuyển quà tặng 8 Trạm-Chốt biên giới cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk
TPO - Sáng 14/4/2020, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận quà từ Chương trình “Chung tay chống dịch COVID -19” do Văn phòng Đại diện báo Tiền phong Khu vực Tây Nguyên phát động, gửi đến 8 Trạm - Chốt chống dịch dọc biên giới.

Quà trao đợt này có 8 cây dù chống nắng, 8 bình cách nhiệt, nhiều vật phẩm thiết yếu phù hợp với sinh hoạt của những đơn vị đóng quân cách xa khu dân cư, và thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng. Đây là đợt trao quà thứ 3 của Chương trình "Chung tay chống dịch COVID -19" đã quyên góp được tổng cộng hơn 4 tấn hàng hóa, trị giá khoảng 250 triệu đồng do nhiều người dân và doanh nghiệp được báo Tiền Phong kết nối, vận động. 

Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 1  Điểm đến đầu tiên của Chương trình, là Khu cách ly tại 333 Hà Huy Tập- TP Buôn Ma Thuột

Chương trình đã quyên góp vật phẩm thiết yếu, thực phẩm góp phần tháo gỡ khó khăn và động viên tinh thần hàng trăm cán bộ nhân viên Y tế, Công an tỉnh- huyện, Cảnh sát giao thông, Thanh niên tình nguyện đang trực chiến suốt tháng để thực hiện các giải pháp phòng dịch tại mọi cửa ngõ ra vào tỉnh, dọc các quốc lộ và hơn 73 km đường giáp biên Việt Nam-Campuchia.

Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 2 Tiếp theo là Trạm liên ngành 14 xã Hòa Phú, đầu cầu nơi tỉnh Đắk Lắk giáp tỉnh Đắk Nông

Đợt trao quà, thăm hỏi, động viên lực lượng thi hành công vụ đầu tiên của Chương trình diễn ra vào sáng ngày 3/4/2020 tại Khu cách ly đường Hà Huy Tập của tỉnh, và Trạm liên ngành xã Hòa Phú trên Quốc lộ 14. Qua thực tế về điều kiện sinh hoạt thiếu tiện nghi, thường xuyên đối mặt nguy cơ lây nhiễm cao của lực lượng chống dịch tuyến đầu, Chương trình đã tiếp tục triển khai huy động quà đợt hai.

Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 3  Đợt 2, Chương trình tặng quà trực tiếp 3 Trạm liên ngành giáp 3 tỉnh. Đây là Trạm số 1 giáp tỉnh Khánh Hòa
Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 4

Chương trình cũng nhờ lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh chuyển quà cho 4 Trạm liên ngành khác

Đánh giá cao ý nghĩa Chương trình, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đắk Lắk đã phân công cán bộ đồng hành. Ngày 9/4/2020, đoàn ô tô chở quà trao tặng đợt 2 của chương trình đã đến trao quà tại 3 trạm liên ngành cách xa trung tâm tỉnh: Trạm số 1 huyện M'Đrắk giáp tỉnh Khánh Hòa; Trạm số 2 huyện Ea Kar giáp tỉnh Phú Yên; Trạm số 3 đóng trên địa bàn Khu bảo tồn Ea Sô, gần điểm giáp ranh 3 tỉnh Đắk Lắk-Gia Lai-Phú Yên.

Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 5 Chương trình trao quà tại Trạm Ea Kar giáp Phú Yên
Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 6

Và đến với lực lượng liên ngành chặn dịch ở Trạm Ea Sô gần điểm giáp 3 tỉnh Đắk Lắk- Gia Lai-Phú Yên

Thủ tục trao quà đợt 3 cho 2 Trạm liên ngành dọc Quốc lộ 14C và 6 chốt biên giới đã được tiến hành vào sáng 14/4/2020. Đại tá Đỗ Quang Thấm-Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chia sẻ: "Lãnh đạo BĐBP tỉnh rất cảm kích đón nhận tình cảm yêu quý của người dân thông qua những phần quà đầy tình nghĩa mà chương trình trao tặng. Ngay trong ngày, BĐBP tỉnh sẽ chuyển các phần quà rất thiết thực, hữu ích cho bộ đội này ra biên giới".   

 
Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 7 Phóng viên các báo đài cùng đi tìm hiểu các biện pháp chống dịch đã triển khai ở tuyến đầu

Mặt hàng nặng nhất là 15 cây dù lệch tâm che nắng mưa được đặt làm tại TP HCM, nặng 150 kg mỗi chiếc, đủ vững chãi chống chịu gió mưa để lắp đặt nơi các Trạm-Chốt chiến sĩ chống dịch phải trực chiến. Vật phẩm công nghiệp còn có 15 bình đựng nước cách nhiệt; Các thùng nước súc miệng và gel rửa tay khô sát khuẩn.

Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 8

Nặng nhất là các cây dù lệch tâm nặng 150kg. Trong đó riêng chân đế nặng 110kg

Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 9

Hơn 2 tấn nông sản, thực phẩm của Chương trình đều đáp ứng yêu cầu tươi, sạch, chất lượng cao, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ. Trong đó có 1 tấn chuối Cavendish xuất khẩu; 4 tạ dưa lưới; 110 kg cà chua trái cây Nova; 200kg mận ngọt Ấn độ; 200kg gạo thơm lài của CTy TNHH Trịnh Mười; 100 kg thanh long của nông dân xã Cư Ea Bua; Các thùng trà mãng cầu, trà đàn hương, trà thảo mộc; Cà phê rang xay, ca cao 3 trong 1 kèm phin pha và đường cát; 20 lít mật ong, gần 1000 quả trứng; 100 kg rau xanh; 60 kg nấm bào ngư xám, nấm mèo, nấm rơm; Quýt đường ở nông trại bên sông Sêrêpook ... 

Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 10 Hàng tấn rau sạch, trái cây tươi ngon đã được thu hái tận vườn làm quà tặng của Chương trình

Anh Takano Motoyuki chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản đã làm việc tại Đắk Lắk 8 năm chia sẻ: “Được đồng hành cùng Chương trình, tôi rất hạnh phúc cảm nhận được tình người ấm áp, đoàn kết trong việc tích cực chung tay chống dịch, đóng góp rất hữu ích cho cộng đồng. Nhờ có tinh thần này, mà công cuộc chống dịch Covid-19 tại Việt Nam đã đạt được những thành công bước đầu rất ấn tượng, được bạn bè quốc tế nể phục, noi theo.

Báo Tiền phong trao 3 đợt quà 'Chung tay chống dịch COVID-19' ở Tây Nguyên ảnh 11

Chuyên gia nông nghiệp Takano Motoyuki ( cao nhất) hạnh phúc khi tham gia chương trình 

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng Chương trình: Công ty Đăng Phong, Bệnh viện ĐK Thiện Hạnh; Công ty cổ phần KD Green Farm, Cty Du lịch Ko Tam, Văn phòng BMT1 của BHNT Dai-ichi VN, Cty Dược Vật tư Y tế Đắk Lắk, Cty Dược trung ương II Tây Nguyên Codupha; Tinh Hoa Farm thuộc Cty TNHH Viết Hiền;  Cty TNHH Ban Mê Green Farm.

CTy TNHH Trịnh Mười; Nông dân xã Cư Ea Bua, Buôn Đôn; Cty TNHH Xuân Hoà ; cơ sở Xuân Sang thuộc HTX Hợp Nhất; Nhãn hàng MISS EDE chocolate & coffee; Công ty TNHH MTV Huy Hùng ; Cty TNHH Thiên Định; Cty TNHH Liên kết Nông dân; Trại gà ông bà Thanh-Hương; Farm rau hữu cơ Chikarin;  HTX Nấm huyện Krông Ana; Nhóm Thiện nguyện anh Nguyễn Tài Nam.

MỚI - NÓNG