Bệnh viện 'nghìn tỷ' vừa sử dụng đã xuống cấp

Mảng tường rơi rụng, nước rỉ chảy ngày đêm Ảnh: Duy Chiến
Mảng tường rơi rụng, nước rỉ chảy ngày đêm Ảnh: Duy Chiến
TP - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Lạng Sơn 700 giường do đội vốn, điều chỉnh dự án, kéo dài gần 10 năm vừa đưa vào sử dụng đã bộc lộ bất cập: Nhiều trang thiết bị cũ, hỏng không sử dụng được.  

Bệnh viện xây dựng trên diện tích 25 ha ở thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn với quy mô 700 giường bệnh do Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Y tế Lạng Sơn, dự án BVĐK này được khởi công xây dựng từ năm 2010, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015 nhưng liên tục “lỡ hẹn”. Đến nay, sau gần 10 năm với 8 lần phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, số vốn đội lên khoảng 194 tỷ đồng.

Đầu tháng 10/2019, BVĐK tỉnh Lạng Sơn chính thức đưa vào hoạt động. Khi tiếp nhận công trình, cán bộ, nhân viên BVĐK đã vấp phải nhiều bất cập, khó khăn vì nhiều hạng mục công trình hỏng hóc, xuống cấp trầm trọng.

Bác sỹ Phan Thanh Huy, Giám đốc BVĐK Lạng Sơn cho biết: Do công trình kéo dài lại để không nên các ổ khóa, cửa ra vào, cửa sổ đã hoen ố, hỏng. Hệ thống điện, cấp thoát nước cũ, xuống cấp rất nhiều.

“Nhiều hạng mục bất hợp lý, như trong phòng cấp cứu không lắp điều hòa, nhưng ở hành lang lại lắp nhiều cái. Phòng mổ chưa được chống bức xạ nên chúng tôi buộc phải đập đi làm lại…”, bác sỹ Huy giãi bày.

Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, tại khoa sản ở tầng 7, trong phòng lưu trú của bệnh nhân các cánh cửa bong tróc. Trong “phòng theo dõi sơ sinh non tháng”, trần nhà rơi rụng các tấm thạch cao, lộ ra hệ thống ống dẫn nước hoen gỉ, nước chảy tí tách xuống sàn nhà có mùi khó chịu. Cán bộ bệnh viện phải để một cái chậu nhựa đón đựng nước.

Các bác sỹ khoa sản kể: Thang máy cũ, đi rung lắc rất sợ. Sáng 18/10, lãnh đạo khoa cùng khoảng 20 bệnh nhân bỗng nhiên bị nhốt hơn 30 phút vì thang máy bị “đơ”, không di chuyển và mở cửa được. Chính vì việc này làm cán bộ trễ giờ giao ban, còn bệnh nhân thì một phen kinh hãi.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng hành chính BVĐK Lạng Sơn cho biết, sợ nhất là hệ thống vệ sinh bị tắc. Đã nhiều lần, phân trào ra phòng bệnh nhân, phòng làm việc, ra cả hành lang gây ô uế, ảnh hưởng môi trường.

Theo bác sỹ Phan Thanh Huy, Giám đốc BVĐK Lạng Sơn, đơn vị cũng đã làm văn bản kiến nghị về những tồn tại, bất cập kể trên và mong tỉnh cần đầu tư tập trung kinh phí để tiến hành cải tạo, sửa chữa lại. “Chúng tôi mong dự án giai đoạn 2 BVĐK sớm được triển khai nhằm có những thiết bị mới, tiên tiến, xứng tầm với bệnh viện mang tiếng hiện đại bậc nhất này”, bác sỹ Huy nói.

MỚI - NÓNG