Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng
TPO - Trung tâm sản xuất giống chăn nuôi tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được đầu tư với nguồn vốn gần 20 tỷ đồng. Sau khi đưa vào sử dụng không hiệu quả, Trung tâm đã bị bỏ hoang suốt hơn 3 năm qua.
Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 1

Năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm sản xuất giống chăn nuôi tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh).

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 2

Dự án này do Công ty thương mại Hoàng Long (công ty Hoàng Long) đầu tư với tổng mức gần 20 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích 7ha.

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 3

Dự án nhằm tạo ra nguồn giống chất lượng, cung cấp con giống đồng thời phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 4

Đầu năm 2014, khi xây dựng xong các hạng mục và chuồng trại, dự án bắt đầu đi vào hoạt động, chăn nuôi rầm rộ.

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 5 Tuy nhiên, khi vừa đi vào hoạt động được hơn 1 năm thì bắt đầu có giấu hiệu giảm dần, chăn nuôi với quy mô nhỏ. Đến đầu năm 2017 thì dừng hẳn và không có khả năng tái hoạt động dự án.
Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 6 Tại trung tâm có tất cả 3 khu vực, bao gồm 7 dãy nhà, được xây dựng nhằm quản lý và chăn nuôi. Tất cả các hạng mục đều đã xuống cấp trầm trọng, gãy đổ và hầu như đều bị mất phần mái, cỏ mọc um tùm ngay trong nền nhà.
Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 7 Người tân thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc cho hay, dự án dự án bỏ hoang cũng được 3-4 năm nay. Trước đây có chăn nuôi lợn, bò, gà nhưng được một thời gian về sau giảm quy mô và đến nay không hoạt động. Các dãy nhà bị hư hỏng nặng từ sau cơn bão vào năm 2017, từ đó đến giờ không thấy hoạt động trở lại.
Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 8

Do bị bỏ hoang quá lâu, dãy nhà điều hành trở thành “chuồng bò” của những người dân xung quanh. Các hệ thống điện lưới trong dự án đã bị hư hỏng.

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 9

Tất cả các công trình đều bị hư hỏng nặng, trơ sắt thép giữa trời.

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 10

Những hạng mục bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Một khung cách nhếch nhác, hoang tàn sau hơn 3 năm không hoạt động.

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 11

Các đồ vật trong trung tâm vứt ngổn ngang.

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 12

Ông Nguyễn Viết Thuấn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho biết, do Công ty Hoàng Long không đủ khả năng để tiếp tục hoạt động nên năm 2017 tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý cho tập đoàn DABACO Việt Nam thuê lại toàn bộ diện tích nhằm mục đích tiếp tục thực hiện dự án Trung tâm sản xuất giống chăn nuôi. Tuy nhiên từ đó đến nay trung tâm này vẫn bị bỏ hoang, chưa có động thái hoạt động trở lại.

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 13

“Hiện tại xã đã có đề xuất lên huyện, với mong muốn tập đoàn DABACO trở lại đầu tư theo đúng quy định đã được phê duyệt, nếu không muốn tiếp tục đầu tư thì nên trả lại đất cho người dân để tập trung sản xuất”, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho hay.

Cảnh hoang tàn tại trung tâm giống chăn nuôi đầu tư gần 20 tỷ đồng ảnh 14

Được biết, tập đoàn DABACO Việt Nam đã làm hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch và chủ trương đầu tư, nhưng do UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa chấp thuận nên chưa thể thực hiện dự án.

  
MỚI - NÓNG