'Chỉ tặng không bán' dụ dân nghèo mua hàng dỏm giá trên trời

TPO - Những ngày qua, tại các địa phương của huyện Nghĩa Hành xuất hiện những nhóm người dùng chiêu “chỉ tặng không bán” để bán hàng kém chất lượng cho dân nghèo với giá cao “trên trời”. Ồn ào xảy ra sau khi người dân phát hiện sản phẩm không sử dụng được đã nhanh chóng chặn xe nhóm bán hàng trả sản phẩm đòi lại tiền.
  
'Chỉ tặng không bán' dụ dân nghèo mua hàng dỏm giá trên trời ảnh 1 Ngày 26/10, hàng trăm người dân tập trung về trụ sở UBNN xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ thủ đoạn lừa đảo bán hàng kém chất lượng của một nhóm người tự xưng đến từ Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Truyền thông Đại Nam (Cty Đại Nam) - ảnh Nguyễn Ngọc 
'Chỉ tặng không bán' dụ dân nghèo mua hàng dỏm giá trên trời ảnh 2 Theo người dân các xã Hành Trung, Hành Minh, Hành Đức, Hành Phước, thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành), vào ngày 25/10 tại các xã này đã diễn ra chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nhưng thực chất là lừa đảo, bán hàng kém chất lượng. - ảnh Nguyễn Ngọc 
'Chỉ tặng không bán' dụ dân nghèo mua hàng dỏm giá trên trời ảnh 3 Vỏ một đường, ruột một nẻo hàng trăm người dân mang hàng đến trả lại cho Công ty đòi lại quyền lợi. Ảnh Nguyễn Ngọc
     'Chỉ tặng không bán' dụ dân nghèo mua hàng dỏm giá trên trời ảnh 4

Sau khi biết mình bị lừa, hàng trăm người đã tìm kiếm nhóm người trên. Biết nhóm này đang tiếp tục tổ chức bán hàng ở UBND xã Hành Trung, dân kéo đến chặn xe, giữ người yêu cầu trả sản phẩm lấy lại tiền. - ảnh Nguyễn Ngọc 

'Chỉ tặng không bán' dụ dân nghèo mua hàng dỏm giá trên trời ảnh 5 Tuy nhiên, nhóm người trên đã nhanh chân rời khỏi UBND xã Hành Trung. Mọi người chỉ kịp giữ lại 2 người cùng một xe tải và một xe 7 chỗ hiệu Innova. Cơ quan chức năng đã niêm phong xe và làm việc với hai người liên quan. - ảnh Nguyễn Ngọc 

Cách thức tổ chức theo kiểu một hộ đại diện một người tham dự chương trình đến trước 8 giờ sẽ được tặng 01 can dầu ăn 2 lít, đến sau 8 giờ trở đi sẽ được nhận 01 chai dầu ăn 1 lít. Tiếp đến, nhóm người tự xưng đến từ Cty Đại Nam tiến hành giới thiệu đồ điện tử gia dụng như nồi cơm điện, nồi áp suất, chảo chống dính,... bằng hình thức nấu các món ăn và mời người dân dùng thử.

Để thu hút người dân mua hàng, nhóm người này dùng chiêu khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn như “tặng quà, hoàn tiền”, hay “mua 1 tặng 1”.

'Chỉ tặng không bán' dụ dân nghèo mua hàng dỏm giá trên trời ảnh 6 Bà Phạm Thị Sang cho hay “Vào buổi sáng, nhân viên công ty cho 5 người mua hàng, nhưng sau đó hoàn lại tiền, nói là “hàng tặng không bán”. Rồi họ hẹn buổi chiều sẽ có nhiều suất quà hấp dẫn hơn, nên bà con mình cũng ham. Nhưng chiều đến, khi mua hàng xong thì họ không trả lại tiền như buổi sáng. Khi bà con về nhà  mở ra kiểm tra thì thấy hàng bên trong không cùng hãng như ngoài bao bì, cũng không giống sản phẩm sáng cùng ngày nhân viên công ty đã quảng cáo, kiểm tra giá thì cao hơn nhiều so với ngoài các cửa hàng bán”.- ảnh Nguyễn Ngọc 
'Chỉ tặng không bán' dụ dân nghèo mua hàng dỏm giá trên trời ảnh 7 Trước những lời giới thiệu hấp dẫn nên đã có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng để mua các sản phẩm nồi áp suất, nồi cơm điện, chảo điện đa năng… - ảnh Nguyễn Ngọc 
Ông Vũ Lê Vinh - Chủ tịch UBNN xã Hành Trung phân trần: “Vào ngày 20/10, địa phương nhận được công văn từ Phòng kinh tế hạ tầng huyện Nghĩa Hành đề nghị xã tạo điều kiện cho Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Truyền thông Đại Nam về địa phương quảng bá sản phẩm. Do đó, UBND xã đã tổ chức họp với Đảng ủy, các phòng ban và thống nhất cho công ty này quảng bá sản phẩm tại Hội trường UBND xã vào ngày 25/10”.

“Xã cũng đã khuyến cáo bà con chỉ nên xem, không nên mua hàng, nhưng nhiều người đã mua. Đến hơn 16 giờ thì người dân hô hào nhau chặn xe, giữ người của công ty. Xã đã báo cáo lên cơ quan chức năng cấp trên”, ông Vinh nói. 

'Chỉ tặng không bán' dụ dân nghèo mua hàng dỏm giá trên trời ảnh 8 Chính quyền địa phương cùng người dân kịp thời giữ lại 2 người cùng 1 xe tải và  một xe 7 chỗ hiệu Innova của nhóm người trên. Ảnh Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Minh Tâm - Chánh văn phòng UBND huyện Nghĩa Hành cho biết huyện đã đề nghị công an huyện vào cuộc. Riêng về việc bà con cho rằng hàng giả, hàng kém chất lượng cần phải có cơ quan chuyên môn giám định.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra tình trạng người dân bị lừa mua hàng tiêu dùng, đồ gia dụng rởm với giá cao gây bức xúc trong dư luận. 
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.