Đà Nẵng:

Dân kêu trời vì thiếu nước sinh hoạt

Dân kêu trời vì thiếu nước sinh hoạt
TP - Nhiều ngày nay, người dân Đà Nẵng phải sống chung với cảnh thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Một số hộ còn phải bịt vải lọc ngay đầu ống vì nước đục bẩn.

Tại khu dân cư đường Phần Lăng 1, Phần Lăng 2 (quận Thanh Khê), sinh hoạt các hộ bị đảo lộn vì nước chảy yếu xìu suốt hai ngày nay. Trong khi đó, tại khu vực đường Bùi Chát (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), bà con cũng bất lực vì sau 8h tối, nước gần như mất hẳn.

Ghi nhận của phóng viên, tình trạng nước yếu còn xảy ra ở rất nhiều khu vực trên địa bàn các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà nhiều ngày nay. Không chỉ vậy, bà con còn lo lắng khi nguồn nước bị cáu bẩn, để lâu lắng cặn. Một số hộ dân phải dùng bông, khăn màn bịt ngay đầu vòi xả để lọc nước (ảnh).

Theo  Cty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), do diễn biến thời tiết thất thường nên năm nay mặc dù đã sang mùa lũ nhưng lượng mưa rất ít. Tình hình xâm nhập mặn tại cửa thu nước nhà máy nước Cầu Đỏ có thời điểm lên đến 2.700 mg/lít. Mực nước tại đập dâng phòng mặn An Trạch rất thấp nên trạm bơm phòng mặn An Trạch không thể hoạt động để bơm nước về nhà máy nước Cầu Đỏ.

Do đó việc cấp nước cho toàn thành phố bị gián đoạn. UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản đề nghị Bộ TN&MT chỉ đạo các chủ hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) vận hành xả nước để đảm bảo chiều cao mực nước tại đập dâng An Trạch tối thiểu đạt +1,4m.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.