Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết ô nhiễm nước sông Cầu

Người dân huyện Việt Yên (Bắc Giang) lo lắng trước việc nước sông Cầu chuyển màu đen, bốc mùi
Người dân huyện Việt Yên (Bắc Giang) lo lắng trước việc nước sông Cầu chuyển màu đen, bốc mùi
TPO - UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giải quyết tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Cầu tại địa phận tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, công văn nêu, qua thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, người dân địa phương và công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, hoạt động xả thải từ sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh qua cống tiêu Đặng Xá gây ô nhiễm nguồn nước sông Cầu tại địa phận tỉnh Bắc Giang từ ngày 1/12/2020.

Mặt nước sông Cầu có màu đen sẫm, bốc mùi khó chịu, cá chết nổi trắng. Hiện nay, mặt nước sông Cầu ô nhiễm tại địa phận các xã Quang Châu, Vân Trung, huyện Việt Yên. Theo dòng chảy, nước sông Cầu sẽ ảnh hưởng, gây ô nhiễm tại các xã thuộc địa phận huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết ô nhiễm nước sông Cầu ảnh 1 Người dân huyện Việt Yên (Bắc Giang) lo lắng trước việc nước sông Cầu chuyển màu đen, bốc mùi 

Cũng theo UBND tỉnh Bắc Giang, việc nước sông Cầu bị ô nhiễm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt của doanh nghiệp và nhân dân, đồng thời còn ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước cấp cho sản xuất và sinh hoạt của KCN Quang Châu và KCN Vân Trung (huyện Việt Yên). Sau đó, nguồn nước mặt sông Cầu bị ô nhiễm có thể lan xuống hạ lưu ảnh hưởng đến địa phận tỉnh Hải Dương.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tích cực chỉ đạo giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt sông Cầu do các nguồn xả thải vào sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh chưa được giải quyết triệt để, xử lý dứt điểm.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết ô nhiễm nước sông Cầu ảnh 2 Cá chết hàng loạt trên sông Cầu chảy qua địa phận huyện Việt Yên, Bắc Giang

Để kịp thời kiểm soát nguồn thải, đảm bảo chất lượng nước sông Cầu phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Phương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho rằng, nguyên nhân ban đầu được xác định do nước sông Ngũ Huyện Khê bị ở nhiễm từ nước thải của các nhà máy làm giấy ở làng nghề Phong Khê, Khu công nghiệp Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), xã Phú Lâm và Cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du) chảy ra sông Cầu.

Theo ông Phương, trước mắt, để xử lý tình trạng này, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sẽ điều tiết nước từ sông Đuống vào sông Ngũ Huyện Khê để làm loãng nước thải từ các nhà máy sản xuất giấy, giảm bớt độ ô nhiễm nước mặt.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết ô nhiễm nước sông Cầu ảnh 3 Nước sông Cầu chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối

Trước đó, Tiền Phong có tuyến bài “Sông Cầu đang giãy chết: Vì đâu nên nỗi” phản ánh tình trạng ô nhiễm nước sông Cầu ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục nghìn người dân của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sống ven sông này.

Ngày 5/12 vừa qua, trong bài “Nước đen hôi thối đe dọa nhà máy nước sạch”, Tiền Phong tiếp tục thông tin người dân Bắc Giang kêu cứu trước việc nước sông Cầu chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối vào mấy ngày gần đây.

MỚI - NÓNG