Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột

Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột
TPO - Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tạm ngưng hoạt động. Tận dụng những ngày tháng thất nghiệp, công nhân ra đồng bắt chuột, rắn về bán và làm thực phẩm ăn hằng ngày.

Theo đó, những ngày qua một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tạm ngưng hoạt động từ 1 đến 2 tháng. Nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp tạm nghỉ là do thiếu nguyên liệu sản xuất và nguồn cung hạn hẹp do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Khi công ty tạm ngưng hoạt động, công nhân buộc phải ở nhà “chơi không” bởi khó xin việc mới trong giai đoạn này khi quán sá đều nghỉ không thể xin việc làm tạm.

Clip: Công nhân ra đồng bắt chuột trong thời gian Cty tạm nghỉ việc 

Trước tình cảnh trên, một số công nhân đã tìm đến những ao, hồ, sông, suối để bắt cá. Trong khi đó, số khác tìm đến các cánh đồng để săn chuột, rắn, ốc… bán và làm thực phẩm cho bữa cơm hằng ngày.

Tại TX Tân Uyên, một cánh đồng lúa đã chín và người dân đi thu hoạch. Ghi nhận của PV Tiền Phong vào các ngày 20, 21/4 tại cánh đồng thuộc phường Bạch Đằng khi nông dân đang thu hoạch lúa thì nhiều công nhân đã đến đây bắt chuột, rắn đồng.

“Do dịch nên công ty cho nghỉ 2 tháng. Ở nhà buồn không biết làm gì nên khi biết người dân thu hoạch lúa, tụi em ra đồng bắt chuột về ăn, nếu nhiều mang bán. Khi ra đồng, em thấy không khí yên bình, quên đi buồn phiền vì không có việc làm. Đặc biệt, khi ra đồng tụi em chỉ nghĩ làm sao để bắt được nhiều chuột chứ chẳng phải nhớ đến chuyện khác như dịch”, anh T.T (quê Sóc Trăng, làm công nhân tại TX Tân Uyên, Bình Dương) nói.

Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột ảnh 1 Công nhân cho biết, họ ra đồng bắt chuột trong thời gian công ty tạm ngưng hoạt động 2 tháng

Được biết, Bình Dương có 29 cụm, khu công nghiệp và hàng nghìn doanh nghiệp riêng lẻ. Nơi đây có lượng người lao động rất lớn với khoảng 1,2 triệu lao động.

Những doanh nghiệp lớn trên địa bàn Bình Dương đang hoạt động ổn định, chỉ có doanh nghiệp nhỏ tạm cho công nhân nghỉ. Để không đình trệ hoạt động sản xuất, doanh nghiệp cho người lao động giảm người làm trong ngày (công nhân ngày làm, ngày nghỉ). Ngoài ra, trong thời gian cách ly xã hội, các doanh nghiệp đã bố trí giờ ăn linh động mỗi đợt từ 10 đến 20 người ăn. Bàn ăn được ngăn cách bởi tấm kính chắn giữa.

Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột ảnh 2 Công nhân đi theo máy gặt lúa để bắt chuột
Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột ảnh 3 Khi máy gặt hết lúa, chuột chạy ra và họ tìm bắt
Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột ảnh 4 Những con chuột đồng được bắt trên cánh đồng lúa
Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột ảnh 5
Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột ảnh 6 Ngoài chuột, họ còn bắt được rất nhiều rắn trên đồng lúa
Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột ảnh 7
Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột ảnh 8 Thành quả trên một ruột lúa vừa gặt
Doanh nghiệp tạm nghỉ vì dịch, công nhân đua nhau ra đồng bắt chuột ảnh 9 Công nhân cho biết, số chuột, rắn bắt được sẽ làm thực phẩm bữa ăn và nếu nhiều sẽ mang đi bán
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...