Dự án bệnh viện nghìn tỷ chậm tiến độ: Bệnh viện báo cáo không đúng?
TPO - Liên quan đến dự án bệnh viện nghìn tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An bức xúc về việc ông Nguyễn Văn Hương (Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) báo cáo không đúng với thực tế.

Nghệ An nói gì về tính khả thi của dự án bệnh viện nghìn tỷ?
Bên trong dự án bệnh viện nghìn tỷ chậm tiến độ ở Nghệ An
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Nghệ An báo cáo Dự án Bệnh viện nghìn tỷ chậm tiến độ
Nguy cơ 'vỡ trận' ở dự án bệnh viện nghìn tỷ
Dự án bệnh viện lớn nhất Bắc Trung Bộ bị cưỡng chế vì nợ thuế
Tại báo cáo số 632/BC.BV (ngày 1/4/2020) về tiến độ dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Giai đoạn 2 của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Hương (Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) trích dẫn ý kiến của Tổng giám đốc: “Trong thời gian qua, do quá trình tái cơ cấu Công ty và vì gặp phải các vướng mắc trong vấn đề hoàn thiện pháp lý dự án (quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nên dự án bị ngân hàng ngưng giải ngân vốn nhiều lần, gây ra các khó khăn về tài chính, dẫn tới tiến độ thi công công trình bị chậm so với kế hoạch”.
Nói về vấn đề này, một lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An bức xúc: ”Chẳng có vướng gì cả, ông Hương trả lờikhông đúng, quy hoạch ký duyệt rồi, mà việc xây nhà đó hiện nay đang xây đúng quy hoạch. Tại sao tháng 4/2020 lại báo cáo vướng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được, hai bên có hàng rào, đúng như quy hoạch được duyệt thì sao bảo vướng? Vướng là vướng cái gì?”.
“Ngân hàng ngừng giải ngân thì liên quan gì đến vấn đề đó. Thế chấp là thế chấp công trình chứ sao thế chấp quy hoạch, kể cả đất đó đâu phải của bệnh viện, đất đó là của nhà nước cho thuê, có phải đất ở đâu mà thế chấp bìa đất. Hiện trạng đang đúng quy hoạch không sai gì cả thì vướng cái gì? Nếu vướng thì sao không làm văn bản gửi Sở Xây dựng để giải quyết chứ”, lãnh đạo Sở Xây dựng nói.

Sở Xây dựng Nghệ An khẳng định: “Từ ngày công trình được duyệt và hiện nay đang làm đúng như được cấp phép. Vậy, tiến hộ hoàn thiện liên quan gì đến quy hoạch nữa? Năm 2019, điều chỉnh quy hoạch xong (thông đường Hồ Tông Thốc) thì ông ấy có kêu ca gì nữa đâu? Nói chung, hiện tại công trình đang làm đúng quy hoạch được duyệt”.
Trong khi đó, một lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lí giải: “Nội dung vướng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 là trích lời của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An Đàm Quang Trực. Có thời gian, bác Hương sẽ trao đổi lại với Sở Xây dựng”.
Sau một thời gian dài chậm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Nghệ An báo cáo và tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện. Thời gian báo cáo trong tháng 1/2021.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 6/11/2015, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh, tổng diện tích sàn gần 55.000 m2.
Dự án được đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư), trong đó vốn Nhà nước chiếm 40%. Số vốn này do Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm đại diện, góp vốn bằng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), lợi thế vị trí địa lý và thương hiệu của bệnh viện. Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51% vốn điều lệ. Công ty CP Đầu tư Cotec Group nắm giữ 9% vốn điều lệ, cả 2 cổ đông này góp vốn bằng tiền mặt.
Đây là dự án được đầu tư theo hình thức công - tư lớn nhất Bắc Trung Bộ. Đề án được phê duyệt, các bên thỏa thuận liên doanh thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 với số vốn điều lệ là 260 tỷ đồng. (Ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT công ty). Sau nhiều lần gia hạn, đến nay, dự án vẫn chưa được hoàn thành.
Về thời gian thi công trở lại, ông Nguyễn Văn Hương khẳng định, ngày 6/1/2021, đoàn công tác của tập đoàn đã làm việc tại bệnh viện và đã lấy toàn bộ dữ liệu, dự kiến đầu tháng 1 (âm lịch) khởi động lại dự án, cuối quý III/2021 có thể khánh thành đi vào hoạt động.
Cùng chuyên mục

Công trình trăm tỷ chưa dùng đã lún

'Cò' đất bay qua, nước mắt ở lại

Hàng quán vỉa hè Hà Nội hoạt động tấp nập giữa lệnh cấm

Thả hơn 41.000 con cá nước ngọt ra sông Hương

Nước đen bốc mùi hôi thối chảy ra từ doanh nghiệp, dân gửi đơn cầu cứu

Nhà vườn thủ phủ mai vàng miền Trung tất bật 'tút' lại cây lo cho Tết năm sau

Ngư dân Đà Nẵng nhộn nhịp vào mùa 'xúc' lộc biển

Vì sao cầu tiền tỷ, tuổi thọ 50 năm mới sử dụng đã tan nát?
Vì sao cầu tiền tỷ, tuổi thọ 50 năm mới sử dụng đã tan nát?
Vì sao cầu tiền tỷ, tuổi thọ 50 năm mới sử dụng đã tan nát?
Vì sao cầu tiền tỷ, tuổi thọ 50 năm mới sử dụng đã tan nát?