Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam

TPO - Ngày 31/1, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức thăm, trao quà tết cho các thương bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Cùng ngày, đại diện BIDV cũng tổ chức thăm, tặng quà và chúc Tết thương bệnh binh, người có công tại 3 trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh, người có công trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 1

 Ông Hồ Minh Phước (Phó Chủ tịch Công đoàn BIDV Nghệ An), nhà báo Trần Quang Long (Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, Hà Tĩnh) đã trao quà tết cho Thương bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 2 Ông Nguyễn Thiếu Lâm – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cho biết: “Tập thể Trung tâm rất phấn khởi được đón đoàn công tác ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An, báo Tiền Phong về thăm tặng quà các bác Thương bệnh binh. Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An được thành lập năm 1974 với nhiệm vụ nuôi dưỡng các bác Thương bệnh binh nặng của các tỉnh trên địa bàn cả nước. Đến thời điểm này, Trung tâm chăm lo cho 69 bác của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong đó, có 64 bác, ngoài bị thương tật nặng thì còn bị chất độc hóa học, một mẹ, bốn vợ liệt sỹ.
Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 3 "Mặc dù chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng được nâng lên cao nhưng các bác cũng yếu đi, nhất là các bác bị liệt toàn thân. Trung tâm luôn nhận được sự động viên của các tập thể, cá nhân hảo tâm, đặc biệt là các đơn vị mà báo Tiền Phong khâu nối về đây tặng quà. Mỗi lần như thế, các bác được tiếp thêm một nguồn sức mạnh để được sống vượt qua thương bệnh tật. Đại diện các bác, tôi xin cảm ơn Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng tập thể quý báo, cảm ơn các nhà tài trợ, đặc biệt là Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An. Về phía Trung tâm, năm 2018, chúng tôi được đánh giá là 1 trong 4 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, được UBND tỉnh Nghệ An tặng cờ thi đua", ông Nguyễn Thiếu LÂm chia sẻ.
Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 4 Ông Hồ Minh Phước – Phó Chủ tịch công đoàn Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An cho hay: “Hàng năm, BIDV thường xuyên xây dựng công tác đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn. Được báo Tiền Phong khâu nối, chúng tôi về với Trung tâm và mong các bác ngày càng khỏe hơn, ở lại Trung tâm điều dưỡng tốt hơn. Đại diện BIDV chúc các bác năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe”.
Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 5 Nhà báo Trần Quang Long – Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, Hà Tĩnh chia sẻ: “Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn giao các ban chuyên môn, ban đại diện kết nối nguồn lực đến thăm hỏi, động viên những người có công với CM nhân dịp tết đến, xuân về và Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An cùng nhiều doanh nghiệp đã nhiều lần đồng hành cùng báo Tiền Phong”.

Cùng ngày, đoàn công tác do Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Tiền phong; bà Mai Thị Bình, Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV tại Hà Nam và các cán bộ, nhân viên của Báo Tiền phong và ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nam.

Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 6 Hiện Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) chăm sóc, điều dưỡng cho 60 thương bệnh binh (hầu hết có tỷ lệ thương tật 81% trở lên); 
Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 7

Theo bà Mã Thị Bích Nhạn, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên cho biết, những công việc mà cán bộ ở Trung tâm đang thực hiện không thể so sánh với những mất mát, hy sinh mà các thương binh, bệnh binh đã phải gánh chịu. Trung tâm sẽ cố gắng hơn nữa để tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại đây, đó là tình cảm chân tình, sự quan tâm nhỏ bé nhất mà mỗi người Việt Nam hôm nay có thể tri ân tới thế hệ đi trước.

Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 8

Trung tâm Nuôi dưỡng Thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam (thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nam) cũng đang chăm sóc, điều dưỡng cho 29 thương bệnh binh nặng.

Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 9 Đại diện Báo Tiền phong thăm hỏi các thương bệnh binh
Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 10 Còn Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) là đơn vị có quy mô lớn nhất trên địa bàn Hà Nam, khi quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị cho 113 thương bệnh binh, người có công của 20 tỉnh thành từ Quảng Ngãi trở ra. 

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng cho biết, trong số 113 thương bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, có 79 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức 81% trở lên, nhiều người bị tâm thần mãn tính, sa sút về hoạt động tâm thần do vết thương sọ não.

 Nhiều bác có bệnh lý thường xuyên kích động, rối loạn, mọi sinh hoạt từ ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, uống thuốc đều do hộ lý và điều dưỡng phục vụ, quản lý khép kín 24/24.

Ngân hàng BIDV, báo Tiền Phong trao quà thương binh ở Nghệ An và Hà Nam ảnh 11 Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các Trung tâm cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên của Trung tâm và các bác thương bệnh binh đang điều trị tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

 “Với tinh thần khắc phục khó khăn, nhận thức sâu sắc chăc sóc, nuôi dưỡng, điều trị thương bệnh binh là trách nhiệm cũng là niềm vinh dự, tự hào để đền ơn đáp nghĩa cán bộ, nhân viên của Trung tâm sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Tuấn chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.