Nộp bằng giả để được nhận chế độ bảo vệ thành công học vị tiến sĩ

Bằng tiến sĩ mà ông Nguyễn Hoàng Lý kê khai bằng tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Bằng tiến sĩ mà ông Nguyễn Hoàng Lý kê khai bằng tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã làm rõ mục đích nộp bằng giả của ông Nguyễn Hoàng Lý (Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai), người tự kê khai đã là tiến sĩ sau khóa đào tạo tại Đại học Trung Sơn – Trung Quốc.

Ngày 16/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trong bản kê khai văn bằng, chứng chỉ tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hoàng Lý ghi trình độ chuyên môn “Tiến sĩ – Khoa học quản lý – Đại học Trung Sơn – TQ”. Ngoài ra, ông Lý còn nộp “Bằng Tốt Nghiệp” (Bản dịch) với nội dung: Đã hoàn thành toàn bộ các môn học theo qui định chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công trình, thời gian 3 năm, thành tích đạt yêu cầu; Đã hoàn thành bảo vệ luận văn, được công nhận tốt nghiệp; Số bằng 105589201501000001; Hiệu trưởng La Tuấn (đã ký) ngày 20/6/2015…

Tuy nhiên, báo cáo số 38 của trường Chính trị tỉnh Gia Lai về kết quả kiểm định bằng tiến sĩ, đào tạo Đề án 165 tại trường Đại học Trung Sơn (Trung Quốc) gửi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Gia Lai nêu rõ: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai yêu cầu ông Lý lập hồ sơ đề nghị Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục-Đào tạo công nhận bằng tiến sĩ của ông Lý do trường Đại học Trung Sơn cấp.

Theo đó, ngày 20/7/2019, ông Lý có đơn trình bày kết quả kiểm định bằng tiến sĩ: Hồ sơ kiểm định văn bằng vẫn còn thiếu 2 bài báo khoa học mã quốc tế (chưa thực hiện được). Do vậy, hiện nay trường Chính trị tỉnh Gia Lai chỉ công nhận ông Nguyễn Hoàng Lý có học vị thạc sĩ và chỉ được hưởng các chế độ, chính sách tương ứng với học vị thạc sĩ.

Trao đổi với Tiền Phong về vấn đề trên, tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết: “Mục đích ông Lý nộp bằng giả để được trường công nhận việc bảo vệ thành công học vị tiến sĩ, hưởng các chế độ tương đương. Tuy nhiên, xuất phát từ qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu văn bằng nước ngoài phải được thẩm định mới được công nhận, nhà trường yêu cầu phải đi thẩm định nhưng ông Lý không chứng minh được. Bởi vậy nhà trường chưa thực hiện việc chi trả chế độ theo học vị tiến sĩ mà ông Lý tự kê khai” – TS. Nguyễn Thái Bình nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Lý là 1/11 người được Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Trưởng ban Đề án 165 cử đi học chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại trường Đại học Trung Sơn từ ngày 1/9/2010 đến ngày 15/7/2013. Đề án này sẽ chi trả chi phí cho khóa học bao gồm phí ghi danh, học phí, phí bảo hiểm. Đặc biệt, học viên được chi trả sinh hoạt phí mỗi tháng 455 USD...

MỚI - NÓNG