Thông tin từ đường dây nóng

Nước đen hôi thối đe dọa nhà máy nước sạch

Nước từ kênh Tào Khê chảy ra sông Cầu đen như mực và trắng xóa bọt
Nước từ kênh Tào Khê chảy ra sông Cầu đen như mực và trắng xóa bọt
TP - Hơn 2 tháng nay, kênh Tào Khê đoạn chảy qua phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh vốn trong xanh bỗng đen như mực, nặng mùi hôi thối, cá chết hàng loạt. Dòng kênh lại đổ ra sông Cầu, cách điểm lấy nước của Nhà máy nước mặt sông Cầu chỉ khoảng 2km.

Nước đen sủi bọt cá chết hàng loạt

Phản ánh đến báo Tiền Phong, người dân ở phường Kim Chân thông tin, khoảng 2 tháng trở lại đây, gần 3km kênh Tào Khê chảy qua phường Kim Chân trở nên hôi thối nồng nặc. “Mấy hôm trước, cống xả nước đen ngòm, nổi bọt trắng xóa dài hàng cây số, đứng gần mùi rất thối, không chịu nổi. Khi nước đổ ra sông Cầu, cá, tôm bị sốc nước bẩn, nổi lờ đờ, vớt không xuể. Người dân không thể chịu nổi mùi hôi thối của dòng kênh nên đã có đơn kiến nghị tới các cấp, chính quyền thành phố Bắc Ninh nhưng chưa thấy có động thái gì”, ông Nguyễn Văn Minh, trú tại khu phố Kim Đôi, phường Kim Chân, nói.

Khảo sát thực tế cho thấy, nước của dòng kênh này có màu đen, mùi hăng hắc như chất tẩy rửa. Một người dân đánh bắt cá có thâm niên trên kênh Tào Khê cho biết: “Có hôm còn xuất hiện những vệt màu trắng như sữa chạy dài trên mặt kênh. Điểm xuất phát những vệt trắng bắt nguồn từ xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, đoạn đối diện Nghĩa trang thành phố Bắc Ninh. Tại đó, nhà máy giấy, sơn hoạt động, cộng thêm kênh mương chạy xuyên sâu vào bên trong khu công nghiệp. Vào ngày mưa, nước từ kênh mương đổ ra trắng xóa cả mặt kênh”.

Một cán bộ Trạm bơm Kim Đôi, sát điểm xả nước kênh Tào Khê ra sông Cầu, cho hay, nguồn nước đổ ra kênh từ nhiều nguồn: từ Khu công nghiệp mãi tận Cầu Ngà (trên Quốc lộ 18 đoạn giáp ranh thành phố Bắc Ninh và xã Phương Liễu, huyện Quế Võ-PV) và từ đồng ruộng, từ Nhà máy xử lý nước thải của thành phố. “Bình thường, con kênh này hằng ngày chảy qua cống Kim Đôi, rồi đổ ra sông Cầu”, vị cán bộ nói.

Lo  ngại chất lượng nước máy

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, kênh Tào Khê chạy qua các huyện Tiên Du, Quế Võ, thành phố Bắc Ninh… Đoạn kênh chảy qua phường Kim Chân có chiều dài khoảng 3km nhưng dọc hai bên có hàng chục nhà máy, xưởng sản xuất giấy, linh kiện điện tử, trong đó có cả nhà máy xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh. Hàng chục nhà xưởng sát bờ kênh, nằm trên đất xã Phương Liễu, huyện Quế Võ được xây dựng trên đất nông nghiệp đã lâu nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

Ông Đỗ Văn Lư, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Chân, thông tin, nước kênh Tào Khê bắt nguồn từ Tiên Du, rồi chảy qua khu công nghiệp ở xã Phương Liễu, sau đó chảy tới đập Vân, đổ vào kênh Tào Khê, chảy ra sông Cầu. Theo ông Lư, nước  chảy từ Cầu Ngà về cống Kim Đôi xuất hiện màu đen kịt, có hôm lại xuất hiện màu trắng như sữa.

Nhiều lần HĐND phường kiến nghị thành phố về vấn đề ô nhiễm này nhưng tới nay mùi hôi thối chưa giảm. “Kênh Tào Khê tưới tiêu cho đồng ruộng huyện Quế Võ khá nhiều. Nguồn nước ô nhiễm sẽ rất nguy hiểm cho người dân. Dù nhiều lần chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng và thành phố nhưng cũng không biết nguồn ô nhiễm này bắt nguồn từ đâu. Điều lo ngại nhất là cách điểm xả kênh Tào Khê khoảng 2km có Nhà máy nước mặt sông Cầu, nguồn cung cấp nước sạch cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn thành phố. Dân Kim Chân chúng tôi cũng dùng nước sạch nhà máy này”, ông  Lư nói.      

Dân Bắc Giang kêu cứu

Nhiều người dân ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang, đối diện cống Kim Đôi nêu trên) đang rất lo lắng. “Mùi hôi thối nồng nặc từ sông Cầu xộc vào trong nhà cả ngày lẫn đêm. Gia đình tôi lại có cháu nhỏ nên càng không yên tâm”, ông Nguyễn Đình Quang, một người dân xã Quang Châu, nói. Bà Nguyễn Thị Sáu, ở thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, cho biết, nhiều ngày qua, gia đình bà phải đóng kín cửa để ngăn không cho mùi nước sông Cầu vào nhà. Hàng trăm hộ dân trong xã sống ven sông Cầu cũng trong tình trạng đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi thối. Người dân trong xã còn rất lo lắng khi nguồn nước sinh hoạt được lấy từ nước sông Cầu.

Có mặt trực tiếp tại sông Cầu đoạn chảy qua xã Quang Châu vào sáng 3/12, phóng viên Tiền Phong ghi nhận mặt nước sông có màu đen, bốc mùi khó chịu. Trên mặt sông, cá chết nổi trắng. Ông Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Châu, cho biết, khoảng 3 ngày nay, nước sông Cầu có dấu hiệu ô nhiễm, nước chuyển màu đen và bốc mùi hôi thối. Người dân địa phương nhiều lần phản ánh về vấn đề này đến UBND xã Quang Châu. Ước tính, khoảng 20.000 người dân đang sống ở xã này sử dụng nguồn nước sinh hoạt lấy từ nước sông Cầu.Nguyễn Thắng

MỚI - NÓNG