Rao vặt tín dụng đen bủa vây ngõ phố Thủ đô giữa dịch COVID-19

Tín dụng đen bủa vây ngõ phố gầm cầu Thủ Đô sau cách ly xã hội vì COVID-19
Tín dụng đen bủa vây ngõ phố gầm cầu Thủ Đô sau cách ly xã hội vì COVID-19
TPO - Sau những ngày cách ly xã hội vì COVID-19, nhiều con phố, gầm cầu, ngã tư, các ngõ nhỏ của Hà Nội xuất hiện hàng loạt quảng cáo, tờ rơi cho vay tiền với thủ tục đơn giản.
Rao vặt tín dụng đen bủa vây ngõ phố Thủ đô giữa dịch COVID-19 ảnh 1 Những tờ rao vặt "Gọi là có tiền", "Cho vay tiền", "Cho vay trả góp100 ngày"... xuất hiện tràn lan trên các bốt điện, cột đèn, tường rào các con ngõ ở Thủ đô. Rất nhiều các tờ rơi được dán trong những ngày gần đây. Ảnh chụp tại bốt điện trên phố Chùa Bộc (Đống Đa). 
Rao vặt tín dụng đen bủa vây ngõ phố Thủ đô giữa dịch COVID-19 ảnh 2 Các quảng cáo, rao vặt này nhằm đánh vào tâm lý cần tiền của những người khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hình thức vay này có lãi suất tính theo ngày, thường ở mức 2.000 - 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. 
Rao vặt tín dụng đen bủa vây ngõ phố Thủ đô giữa dịch COVID-19 ảnh 3 Những tờ quảng cáo cho vay lòe loẹt để gây chú ý xuất hiện tại các ngã tư, cột đèn tín hiệu...
Rao vặt tín dụng đen bủa vây ngõ phố Thủ đô giữa dịch COVID-19 ảnh 4 Tờ rơi cho vay bằng giấy đăng ký xe len lỏi vào các con phố, ngõ nhỏ...
Rao vặt tín dụng đen bủa vây ngõ phố Thủ đô giữa dịch COVID-19 ảnh 5 Rao vặt "Alo là có tiền"... tại phố Khương Trung, Hà Nội
Rao vặt tín dụng đen bủa vây ngõ phố Thủ đô giữa dịch COVID-19 ảnh 6 Xuất hiện cả trên một bốt điện trước trụ sở công an phường.
Rao vặt tín dụng đen bủa vây ngõ phố Thủ đô giữa dịch COVID-19 ảnh 7 Các hình thức cho vay nhanh, điều kiện dễ dàng này thường gắn với hoạt động xã hội đen. Cách đây 2 ngày, trên mạng xã hội chia sẻ việc: Một người bán nước nhìn và có ý kiến với một nhóm thanh niên săm trổ đi dán quảng cáo cho vay tiền. Nhóm thanh niên kia liền chửi rồi lao vào đánh, đập phá quán khiến người này phải nhập viện.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.