Tai nạn khiến 6 người thương vong ở công trình thủy điện: Tất cả là 'công nhân thời vụ'

Dự án thủy điện Plei Kần đang thi công
Dự án thủy điện Plei Kần đang thi công
TPO - Sáu người bị nạn khi làm tại Dự án thủy điện Plei Kần là "công nhân thời vụ" do đội nhà thầu thuê bên ngoài.

Ngày 27/5, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến ba người tử vong, ba người bị thương xảy ra tại Dự án thủy điện Plei Kần (thuộc địa phận thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi và xã Đắk Rơ Nga, huyện Đăk Tô của tỉnh Kon Tum). Dự án đang được thi công trên sông Pô Kô với tổng mức đầu tư khoảng 576 tỷ đồng.

A Đục (SN 1997, cùng trú huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum kể, vài ngày trước được một người bạn giới thiệu đến làm tại Dự án thủy điện Plei Kần, không có hợp đồng lao động, tiền công mỗi ngày 200 nghìn đồng (bao ăn cơm 3 bữa).

Anh A Đục cho biết, gia đình khó khăn vì phải nuôi ba con nhỏ (con lớn 5 tuổi), trong khi chỉ có năm sào rẫy nên thường xuyên phải đi làm thuê. “Em mới làm được 2 ngày thì xảy ra sự việc. Sau đợt này em sẽ tìm việc khác.

Giờ vẫn chưa hết sợ, lúc bị ngã xuống nước đau lắm, may mà em biết bơi, cố hết sức vật lộn với dòng nước mới ngoi được vào bờ thoát nạn. Có ba người phải mấy chục phút sau mới vớt được lên bờ, em thấy họ đã tử vong” , A Đục nói.

Với vết thương chi chít trên cơ thể, đôi mắt thâm đen, sưng húp do bị va đập, A Thiêng (23 tuổi, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) nói: “Mình đang làm cùng năm người, bỗng nghe tiếng động lớn, Chiếc rọ đựng cả nhóm rơi ầm xuống nước. Mình bất tỉnh, không còn biết gì cả, tỉnh lại đã thấy trong bệnh viện, toàn thân đau nhức”.

Tai nạn khiến 6 người thương vong ở công trình thủy điện: Tất cả là 'công nhân thời vụ' ảnh 1Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

Theo ông Lê Như Nhất - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum, ngay khi việc xảy ra đơn vị đã liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, các cơ quan quản lý an toàn lao động để kiểm tra hiện trường, đồng thời tham mưu UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Quân - Tổng Giám đốc Cty CP Tấn Phát (chủ đầu tư Dự án thủy điện Plei Kần) cho biết, tất cả 6 người bị nạn là "công nhân thời vụ" do đội nhà thầu thuê bên ngoài, công ty sẽ chịu trách nhiệm. Trước mắt công ty hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong, hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị đối với 3 nạn nhân bị thương đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 25/5, sáu công nhân vào một rọ sắt (dài khoảng 6m, rộng và cao 1m), máy tời đưa lên phía trên cửa xả nước của Dự án thủy điện Plei Kần để thực hiện khoan, cắt bê tông ở độ cao khoảng 10m.

Trong lúc thi công, bất ngờ cáp tời treo rọ sắt bị đứt, cả 6 công nhân rơi xuống cửa xả nước. Thấy vậy, nhiều công nhân gần đó đến cứu nạn, đưa những người bị thương đi cấp cứu. Chiều 26/5, 3 người bị thương sức khoẻ đã ổn định, đi lại được.

Ba người tử vong là anh A Khái (SN 1995) và A Tiêu (SN 1993, cùng trú xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, Kon Tum), A Hồng (SN 1997, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum). Ba người bị thương là anh A Thiêng (SN 1997) và A Đục (SN 1997, cùng trú huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), A Xen (SN 2004, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, Kon Tum).

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.