Ngày 7/5, nhóm phóng viên ghi nhận hiện trường các vụ phá rừng trong điểm nóng tại Khu BTTN Ea Sô. Muốn vào khu vực rừng giáp ranh, nhóm phóng viên vượt chặng đường hơn 95 cây số từ Khu BTTN sang địa phận tỉnh Phú Yên, qua huyện Krông Pa (Gia Lai). Tới đoạn đường dốc do Công ty MDF Vinafor Gia Lai mở đường phục vụ khai thác rừng trồng, nhóm phóng viên tận thấy nhiều người tụ tập, bên cạnh là những chiếc xe độ chế chở nhiều lóng gỗ đã được cưa xẻ từ hướng rừng giáp ranh Gia Lai-Đắk Lắk ra.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Ea Sô cho biết, quanh khu vực này chủ yếu rừng thuộc Khu BTTN Ea Sô, một ít rừng tự nhiên thuộc quản lý của huyện Krông Pa, còn lại là rừng trồng của Công ty MDF Vinafor Gia Lai (chỉ trồng Bạch đàn và Keo lai). Do địa phận này thuộc quản lý của huyện Krông Pa, tổ tuần tra Khu BTTN không thể tác nghiệp. Tuy nhiên, theo quan sát, số gỗ trên không phải gỗ rừng trồng.
Nhiều xe độ chế chở lóng gỗ dựng ven đường độc đạo vào khu vực rừng giáp ranh Gia Lai-Đắk Lắk
Một người đi xe độ chế chở lóng gỗ ra từ khu vực rừng giáp ranh Krông Pa với Khu BTTN Ea Sô
Tiếp tục đi vào bên trong nhóm chúng tôi ghi nhận nhiều cây gỗ rừng đường kính bằng cả vòng tay người bị lâm tặc đốn hạ, xẻ ngay tại chỗ lấy gỗ, bỏ lại lại những gốc cây trơ trọi. Có những gốc cây bị cắt đã mọc cây con, song có nhiều cây vừa bị cắt, chưa khô hết nhựa.
Hiện trường cây gỗ rừng giáp ranh bị cưa hạ ngổn ngang
Ông Hùng cho biết thêm, khu vực rừng giáp ranh giữa Khu BTTN Ea Sô với huyện Krông Pa dài hơn 20 cây số. Thời gian gần đây, tình trạng khai thác lâm sản trái phép diễn ra phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại đơn vị.
Nhiều gốc cây trơ trọi sau khi bị lâm tặc cưa hạ
Các đối tượng vi phạm chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã Krông Năng, xã Ia Hdreh – huyện Krông Pa. Họ thường tập trung thành 7-8 nhóm, mỗi nhóm từ 5-10 người. Những người này lợi dụng việc Công ty MDF Vinafor Gia Lai đang khai thác rừng trồng, trà trộn với nhân công khai thác rừng trồng, xâm nhập vào khu BTTN Ea Sô. Họ cắt gỗ rồi dùng xe máy độ chế vận chuyển, tập kết tại khu vực rừng trồng của Công ty MDF Vinafor Gia Lai.
Gốc cây bị hạ có đường kính to, vòng tay người ôm không hết
Số gỗ trên các đối tượng đầu nậu mua theo kilôgam như gỗ bằng lăng đường kính trên 15 cm, dài trên 2m là 1.200 đồng/kg tươi… sau đó sử dụng xe ô tô vào vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Khu vực bị xâm hại trải rộng trên toàn bộ vùng giáp ranh với huyện Krông Pa, cây bị cắt hạ không chỉ lọai nguy cấp quý hiếm như Giáng Hương, Cà te, Cẩm lai… mà còn có cả loại thông thường như Căm xe, Bằng lăng, Gáo vàng, Ké, Sao…
Những gốc cây to bị bức tử, chưa kịp khuân đi
Trước thực trạng khu vực rừng giáp ranh liên tục bị lâm tặc đột nhập, xà xẻo, Ban quản lý Khu BTTN Ea Sô báo cáo lên cấp trên, đồng thời có văn bản đề nghị đề nghị UBND huyện Krông Pa chỉ đạo các ban ngành chức năng có những giải pháp quyết liệt kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản tại vùng giáp ranh; có ý kiến với Công ty MDF Vinafor Gia Lai trong việc quản lý, giám sát nhân công khai thác...