Tặng 2 nhà tình nghĩa của Tập đoàn Phúc Sơn cho cựu TNXP tỉnh Quảng Bình

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong và bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình trao tặng nhà cho các cựu TNXP
Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong và bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình trao tặng nhà cho các cựu TNXP
TPO - Sáng 30/5, Báo Tiền Phong đã thay mặt tập đoàn Phúc Sơn trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho hai cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình.

Lễ trao tặng được tổ chức tại UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Hai cựu TNXP được tặng nhà lần này là bà Đinh Thị Diệm, sinh năm 1949, trú tại thôn Yên Hòa, xã Hòa Tiễn, huyện Minh Hóa (là cựu TNXP thương binh, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn, nhà ở tạm bợ, dột nát) và ông Lê Văn Tri, trú tại thôn Thống Nhất, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình (là hộ nghèo, nhà ở dột nát). Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Tặng 2 nhà tình nghĩa của Tập đoàn Phúc Sơn cho cựu TNXP tỉnh Quảng Bình ảnh 1 Cựu TNXP Đinh Thị Diệm vui mừng khi nhận được tiền tài trợ xây dựng nhà

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho hay, lực lượng cựu TNXP có đóng góp lớn trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng đất nước, gắn liền với sự ra đời của Báo Tiền Phong. Tuy nhiên, hiện còn rất nhiều cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. “Chính vì vậy, mỗi năm, Báo Tiền Phong kêu gọi từ 1 đến 2 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu TNXP”.

Trong đó, Tập đoàn Phúc Sơn luôn là nhà tài trợ lớn nhất cùng báo Tiền Phong xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho lực lượng cựu TNXP với khoản tài trợ trung bình khoảng 1 tỷ đồng/năm.

 
MỚI - NÓNG