Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin

Quang cảnh vắng vẻ tại Triển lãm từ sau lễ khai mạc
Quang cảnh vắng vẻ tại Triển lãm từ sau lễ khai mạc
TPO - Cuộc Triển lãm “Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk qua tài liệu lưu trữ” diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã bị cả quan khách, người dân đến xem bất bình vì sự cẩu thả và đầy rẫy sai sót. Có những lỗi nghiêm trọng đến khó tin...
 
Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 1 Dự trù kinh phí cho Triển lãm hơn 800 triệu đồng
Lễ khai trương diễn ra từ sáng 9/3 ngay giữa lối đi trước cửa Biệt Điện Bảo Đại. Kế hoạch số 287 do lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk ký ngày 10/1/2020 cho thấy Triển lãm này có thời gian chuẩn bị hơn 2 tháng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (VTLTNN) thuộc Bộ Nội Vụ lo phần nội dung trưng bày, với sự tham gia, phục vụ của các sở ngành liên quan.
Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 2 Mộc bản bị gắn trên bục, không ghi đây là bản gốc hay phiên bản trưng bày giữa mưa nắng
Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 3 Mộc bản bày ngoài trời suốt cả tuần 

Kế hoạch 287 dự kiến đón 500 khách mời, có bắn pháo điện hẳn hoi sau khi lãnh đạo cấp Bộ cắt băng khai mạc. Sau đó, Thông báo số 24 đóng dấu Hỏa tốc của UBND tỉnh có đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại thành phần khách mời. Thực tế thì chỉ khoảng 300 khách dự lễ.

Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 4
Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 5 Một bức ảnh, 2 chú thích khác nhau

Cuộc trưng bày có những tài liệu giá trị, công chúng ít khi được tiếp cận. Ví dụ mặt khắc số 22 Mộc bản sách Đại nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ về việc Sứ thần nước Thủy xá và Hỏa xá dâng cống phẩm lên Vua Tự Đức năm 1852;  Báo cáo của Công sứ Đắk Lắk về việc xây dựng tuyến đường 300km nối giữa 2 cao nguyên M’Đrắk và LangBian năm 1906; Sắc lệnh của Quốc trưởng Bảo Đại về việc thiết lập Hoàng triều Cương thổ tháng 12/1950; Nghị định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa dời Quận lỵ Ban Mê Thuột đến Buôn Sut Mgrư xã Ea Pôk năm 1964...

 
Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 6 3 cách viết khác nhau về cùng 1 địa danh ngay trên 1 mảng trưng bày

 Tuy nhiên, các tài liệu trưng bày nào cũng lộ đầy lỗi cẩu thả. Nhiều câu chữ và nội dung chú thích sai. Ví dụ riêng địa danh M’Đrắk đã có tới 3 cách ghi khác nhau : “M’Dack”, “M’Drack”, rồi “M’Drak”.

Tấm ảnh 6 vị lãnh đạo đứng bên nhau, cùng một nội dung nhưng chú thích lại khác nhau: Nơi này ghi “Cuộc họp đầu tiên của Tỉnh ủy Đắk Lắk tại thị xã Ban Mê Thuột sau giải phóng, năm 1975”, chỗ khác lại ghi “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk, năm 1978”. Cùng một chức vụ, chỗ ghi là “Tỉnh trưởng”, chỗ ghi “Chủ tỉnh”.

Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 7 Dùng từ ngữ thiếu chuẩn xác khi chú thích ảnh
Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 8

Nghiêm trọng nhất là nhầm phiên hiệu Sư đoàn 10 Quân Giải phóng, thành Sư đoàn 23 của Việt Nam Cộng hòa

Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 9
Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 10 Sau khi một cựu chiến binh có ý kiến, bức ảnh được sửa lại bằng cách dùng bút xóa sửa số đè lên

Triển lãm được dự trù chi tới hơn 800 triệu đồng, nhưng hai dãy ảnh và hiện vật sơ sài, đơn giản... khiến người xem thắc mắc liệu số tiền này có quá cao so với quy mô. Chưa kể, một số tài liệu bằng tiếng nước ngoài được sao chụp phóng lên mà không kèm bản dịch, như đánh đố khách tham quan.

Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 11 Nhiều người xem thắc mắc chức "Chủ tỉnh" trong văn bản trưng bày là chức gì ?

Theo bản dự trù kinh phí kèm Kế hoạch 287, trong 803.680.000 đồng mà Ban Tổ chức chi cho triển lãm, những khoản chi lớn nhất thuộc về lễ tân, quà cáp, tiền ăn ở đi lại cho khách mời.

Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 12 Bảo tàng tỉnh lập bảng thống kê các điểm sai trong nội dung Triển lãm
Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 13 Bảo tàng tỉnh thống kê các điểm sai trong nội dung triển lãm, với nhiều lỗi sai khó chấp nhận được
Triển lãm lịch sử dự trù tiêu tốn 800 triệu nhiều 'sạn' đến khó tin ảnh 14 Thống kê những bức ảnh không đúng nội dung do Bảo tàng cung cấp

Trả lời câu hỏi của báo Tiền Phong vì sao Triển lãm quá nhiều lỗi? Ông Đinh Một - Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết Bảo tàng tỉnh đã thống kê hàng loạt sai sót, mong các đơn vị thực hiện rút kinh nghiệm. Phần nội dung, cán bộ nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk không được tiếp cận trong quá trình chuẩn bị, thiết kế và thi công.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.